🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - […] - Chương 152 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Đôi lúc hắn từng ngờ vực tại sao hoa Phục thù lại nở trên tàu Peira. Cả việc những loài thực vật trong mái vòm vốn yếu ớt trước gió biển và chẳng được chăm sóc kỹ càng, lại có thể xanh tốt quanh năm suốt tháng.

Tae Mu Won lờ mờ đoán rằng tất cả những điều đó có lẽ liên quan đến mẹ mình. Nếu chúng được duy trì bằng cách lấy xác mẹ hắn làm dưỡng chất thì cả hai thắc mắc trên đều được giải đáp. Chỉ có điều, người ta bảo Hoa tộc thuần chủng có thể tạo ra hạt giống Thiên Địa Hoa, nhưng Tae Mu Won chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Biết đâu chừng hạt giống Thiên Địa Hoa đang nằm dưới mái vòm nơi chôn cất mẹ hắn. Không, cũng có thể Darahan đã chết mà không tạo ra hạt giống nào. Bởi bà ấy hẳn đã mong Lục địa thứ 11 chìm nghỉm và lũ Quyền tộc chết sạch.

Cheong Yeon tự mình nắm lấy bàn tay cái xác khô mà Tae Mu Won vừa buông ra. Thi thể cứng đơ không chút hơi ấm sần sùi như một khúc gỗ. Đôi tay run rẩy của cậu giữ chặt lấy nó, khiến bông hoa nhỏ màu xanh cũng rung rinh theo.

“Ra ngoài hết đi.”

Tae Mu Won đuổi người tộc Hochai và nhóm các hành tinh ra ngoài, đuổi luôn cả Bang Cheon đang bưng bát rượu mạnh nổi lềnh phềnh bột tiêu và dầu ớt. Trong phòng chỉ còn lại hai người, nhưng ánh mắt Cheong Yeon vẫn dán chặt vào đóa hoa Phục thù.

“……Hóa ra hoa Phục thù nở ra từ thi thể của Hoa tộc.”

“Cậu bảo ở Trấn Cheong Hwa không có hoa Phục thù mà.”

Chính vì thế nên Cheong Yeon mới từng tìm cách buôn lậu nó.

Cheong Yeon cẩn thận đặt tay cái xác xuống, rồi nhẹ nhàng vén mái tóc trắng đang che phủ khuôn mặt. Dung mạo cái xác khô hốc hác đến mức chẳng thể hình dung nổi lúc sinh thời trông ra sao. Càng nhìn lòng càng thắt lại, cậu đành phải buông tay ra. Mái tóc lại rủ xuống, che khuất gương mặt ấy lần nữa.

Thi thể của mẹ và vú nuôi đều đã được cây cỏ ở trấn Cheong Hwa mang đi. Nếu chỉ Hoa tộc thuần chủng mới khiến hoa Phục thù nở, lẽ ra chúng cũng phải nở trên núi Cheong Hwa rồi chứ.

“Lý do thì…, tôi cũng không biết nữa.”

“Trước mắt cứ về đã.”

Tae Mu Won nắm tay Cheong Yeon kéo dậy. Cảm nhận được sức nóng kinh người từ cánh tay hắn, Cheong Yeon vội vã đưa tay chạm lên mặt Tae Mu Won. Đặt tay lên trán hắn, Cheong Yeon mấp máy môi, luống cuống vì bối rối và hối lỗi.

“Đợi khỏi rồi hẵng đi. Đừng đi bây giờ. Người anh…. nóng lắm.”

Dù sao thì chỉ cần ngủ một giấc là cơ thể hắn sẽ lại khỏe re. Tae Mu Won bất ngờ bế bổng Cheong Yeon lên đi ra cửa rồi giật tay nắm cửa. Đám người tộc Hochai và người tàu Peira bị đuổi ra ban nãy đang đứng đợi bên ngoài.

“Chuẩn bị cơm đi. Làm thêm cái quan tài để đựng cái xác kia nữa.”

Bọn họ bắt đầu hối hả làm việc theo lệnh của Tae Mu Won. Riêng Bang Cheon vẫn cầm bát rượu mạnh trên tay với ánh mắt đầy mong đợi. Mặc kệ gã, Tae Mu Won bế Cheong Yeon hôm nay bỗng dưng ngoan ngoãn lạ thường quay trở lại phòng.

Lý do Cheong Yeon không giãy giụa nãy giờ đã quá rõ ràng. Là vì cậu vẫn chưa thể rời mắt khỏi cái xác khô kia.

Giờ thì cái cớ dùng hoa Phục thù nở trong mái vòm để uy hiếp Cheong Yeon cũng chẳng còn tác dụng nữa. Mà đằng nào thì mái vòm trên tàu Peira cũng thuộc về Cheong Yeon rồi.

Cửa phòng vừa đóng lại, Cheong Yeon dường như mới sực tỉnh, cậu lại đặt tay lên trán Tae Mu Won. Tae Mu Won hiếm khi phải ngước nhìn ai, ngả đầu ra sau hướng về phía Cheong Yeon.

“Sốt cao lắm. Hay là cứ….”

Cheong Yeon áp hai tay lên má hắn như muốn bảo hãy chuyển lại cho mình. Mu Won chỉ lặng lẽ nhìn sâu vào mắt Cheong Yeon, tự hỏi cậu định làm thế nào.

Cheong Yeon từ từ cúi đầu xuống hướng về phía môi Mu Won. Chắc là thấy rất có lỗi, nên hiếm khi cậu mới chủ động tiếp xúc niêm mạc trước. Nhưng Mu Won nghiêng mặt sang bên thoát khỏi đôi tay của Cheong Yeon.

Cùng lúc đó Cheong Yeon bị sốc không ít. Đó là cú sốc mang ý nghĩa khác hẳn với lúc Tae Mu Won trả lời rằng không có gì tò mò về cậu. Cảm xúc phức tạp dâng lên khi hắn né tránh nụ hôn. Vừa thấy xấu hổ, lại vừa như bị tổn thương vì sự từ chối của hắn.

Hành động này là để lấy lại nỗi đau, nhưng có lẽ tâm tư muốn hôn hắn đã bị nhìn thấu cũng nên. Cái tâm tư mà ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra cho đến khi bị từ chối.

Rõ ràng mới mấy tiếng trước còn ghét Tae Mu Won và tủi thân tràn trề. Nhưng nhìn hắn ốm thay cho mình, nỗi ấm ức bỗng tan biến sạch. Vì trước đây hắn cũng từng ốm nặng vì cậu rồi.

Dù vậy cậu không muốn cho hắn biết mình hết giận nhanh thế. Không muốn trông dễ dãi quá trước mặt Tae Mu Won. Với lại cậu vẫn còn lấn cấn vụ hắn tính mạng mình giá 20.000 hwan.

Khi Cheong Yeon định hôn lần nữa, Mu Won càng ngả đầu ra sau hơn.

“Buông ra. Cảm của tôi.”

Bị từ chối tận hai lần, mặt Cheong Yeon nóng bừng vì xấu hổ. Mu Won sải bước đến giường, đẩy Cheong Yeon ngã xuống. Thân hình to lớn như phủ bóng lên người Cheong Yeon, rồi ôm chặt cậu vào lòng. Cheong Yeon bất ngờ chớp mắt, mặt áp vào bắp tay Mu Won.

“Ngủ một lát rồi đi.”

Đôi môi hắn gần sát như sắp kề lên môi cậu. Cheong Yeon nuốt nước bọt trước hơi thở nóng hổi phả ra từ Mu Won. Sợ hơi thở mình quá mạnh phả vào hắn, nên cậu cố tình thở thật khẽ. Chuyện hơi thở chỉ là cái cớ, thực ra là cậu đang căng thẳng.

Cơ thể Mu Won ấm như lò sưởi, rõ ràng là do lây cảm từ cậu. Đó là cơn cúm độc khiến đầu đau như búa bổ, tinh thần mê man. Vậy mà Mu Won nhắm mắt lại như chẳng có gì to tát.

“Thật sự trả lại cho tôi cũng được mà….”

“Cảm giác như có con nhím đang nhảy múa trong đầu ấy.”

“Thế nên là trả lại…”

“Muốn hôn à?”

Cắt ngang lời cậu, Mu Won nheo mắt thì thầm. Ngay khi nhìn vàođôi mắt vàng kim, chiếc lông vũ cắm trong tim lại rung lên loạn nhịp. Bên ngoài kia có cái xác khô được cho là cha cậu, lại còn vừa biết sự thật hoa Phục thù nở từ thi thể Hoa tộc. Vậy mà giờ đây trong đầu cậu chỉ còn lại mỗi hình bóng Tae Mu Won.

“N… nếu tôi muốn thì sao.”

“Tôi không kể công cái bệnh cảm vặt vãnh này đâu, nên ngậm miệng lại đi.”

“…….”

Cheong Yeon ngẩn người hé miệng. Tức là lúc này Tae Mu Won đang hiểu sai ý cậu nói muốn hôn hắn. Có vẻ hắn tưởng cậu định hôn để lấy lại cơn cảm cúm. Tất nhiên không phải là không có ý đó, nhưng sự thật là cậu cũng đơn thuần muốn kề môi với hắn mà thôi.

“Cứ trả lại cho tôi đi mà.”

“Đừng có nói khùng điên. Muốn thành cái xác không hồn trên đường về Trấn Cheong Hwa hả.”

Tae Mu Won lại nhắm mắt.

“Chuẩn bị cơm xong thì ra mà ăn.”

Vốn dĩ từ hôm qua tới giờ cậu cũng chưa ăn uống được gì tử tế.

“Đang ôm thế này thì tôi ra kiểu gì.”

“Thế thì đợi tôi dậy đi.”

Tae Mu Won dùng một chân kẹp chặt hai chân Cheong Yeon lại. Cảm giác cứng cáp và nặng trịch ấy chẳng hiểu sao lại mang đến sự an tâm. Nhắc mới nhớ, lúc làm tình với hắn, cậu cũng từng thích những khoảnh khắc ngột ngạt như bị đè nghiến thế này.

“Tiếng tim đập ồn ào vãi.”

Giật thót, Cheong Yeon co người lại như muốn giấu đi trái tim mình. Dù biết tai mắt hắn tinh tường, nhưng không ngờ hắn nghe được cả tiếng tim đập. Cậu đang lén lút ngắm nhìn Tae Mu Won lúc nhắm mắt, xem ra ngay cả việc đó cũng bị hắn phát hiện rồi.

“T… tim thì vốn phải đập chứ sao.”

Phập, tay Tae Mu Won luồn vào ngực trái Cheong Yeon. Vì đang nằm sát rạt nên ngực hai người áp vào nhau, chỉ cách một bàn tay.

“Này, cứ tưởng của tôi hóa ra là của cậu à?”

Tae Mu Won vẫn nhắm nghiền mắt, khóe môi nhếch lên.

“Là người thì tim ai mà chẳng đập.”

Cheong Yeon cũng không chịu thua, áp tay lên ngực trái của Tae Mu Won. Cậu ấn mạnh để cảm nhận nhịp đập, nhưng kỳ lạ là, cậu chẳng thấy trái tim nào đang đập cả. Nghĩ là do cơ bắp ngực hắn quá dày, Cheong Yeon lần mò tay đi khắp nơi.

“Đừng có nắn bóp vú tôi nữa.”

Nghe lời nói thô thiển của hắn, Cheong Yeon nhíu mày rồi lại sờ soạng ngực trái hắn thêm lần nữa. Bởi lẽ cậu không cảm nhận được nhịp tim đập vốn dĩ phải có ở bất kỳ con người nào.

“Trước khi tôi đụ cậu mặc kệ sống chết đấy.”

“Anh… không có tim sao?”

Cheong Yeon đặt cả hai tay lên ngực trái Tae Mu Won, kinh ngạc hỏi.

Chẳng biết, Tae Mu Won trả lời cộc lốc rồi vẫn không mở mắt, chỉ ôm siết lấy cơ thể Cheong Yeon chặt hơn. Vì tay đang đặt trên ngực Tae Mu Won, nên Cheong Yeon đành nằm gọn trong lòng hắn như bị trói chặt.

Ngay cả trong tư thế đó, Cheong Yeon vẫn kiên trì sờ soạng để tìm kiếm trái tim của Tae Mu Won.

“Sờ nắn thêm cái nữa là tôi coi như cậu muốn xem tôi thủ dâm lỗ hậu đấy nhé, nghe chưa?”

Lời đe dọa hạ cấp ấy cuối cùng cũng khiến đôi tay Cheong Yeon chần chừ. Chỉ cần không phải tiếp xúc niêm mạc thì có gì mà không dám, Tae Mu Won là gã đàn ông nói được làm được.

Trong lúc do dự, tay cậu vô tình lần mò sang phía đối diện. Cheong Yeon bất giác thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc.

“……Có đây rồi!”

Trái tim đang đập ở bên phải chứ không phải bên trái. Cheong Yeon chưa từng nghĩ rằng trên đời lại có người mà trái tim nằm ở bên phải cả.

“Anh có biết tim mình nằm bên phải không?”

Có lẽ Tae Mu Won đã ngủ rồi nên nhắm mắt mà không đáp lời. Cậu chẳng nỡ đánh thức người đang ốm thay cho mình dậy, nên đành mím chặt đôi môi đang ngứa ngáy muốn nói. Thay vào đó, cậu nằm gối đầu lên tay hắn và thỏa thích ngắm nhìn Tae Mu Won.

Ánh mắt cậu chậm rãi vẽ từng đường nét từ trán xuống môi hắn rồi lại ngược lên lặp lại. Chiếc khuyên tai vẫn bị vẻ ngoài của hắn làm lu mờ nên chẳng mấy nổi bật.

“……Khó chịu thật.”

Cheong Yeon áp một bên mặt ấn mạnh xuống cánh tay gối đầu cứng ngắc rồi lầm bầm. Mỗi khi má bị ép xuống cánh tay hắn rồi tách ra lại nghe thấy tiếng lép bép. Đó là nhờ làn da cả hai đều đẹp nên chỗ tiếp xúc cứ dính chặt lấy nhau.

Tae Mu Won vẫn ôm chặt cậu trong lòng, mặc kệ cậu có cựa quậy hay lầm bầm gì đi nữa. Cheong Yeon đang mở mắt thao láo cũng dần tan chảy trước cơ thể nóng hầm hập của hắn rồi chìm vào giấc ngủ.

Thế rồi ánh nắng len lỏi qua rèm cửa khiến cậu chói mắt mà tỉnh giấc. Rõ ràng là cậu gối đầu lên tay hắn để ngủ, vậy mà giờ lại đang nằm ngửa nhìn lên trần nhà. Cheong Yeon sực tỉnh, quay đầu sang tìm Tae Mu Won. Đúng lúc đó, ánh mắt cậu chạm phải Tae Mu Won đang nằm nghiêng chống cằm nhìn mình. Có vẻ như hắn đang ngắm cậu ngủ, nên chẳng hề có ý định lảng tránh ánh mắt.

Cheong Yeon vươn tay sờ trán Tae Mu Won. Rồi cậu thở phào nhẹ nhõm. Thân nhiệt của Tae Mu Won đã trở lại bình thường. Đó là khoảnh khắc cậu lại thấy ghen tị với cơ thể cường tráng của Quyền tộc.

“Sao anh dậy sớm thế?”

Nhìn độ nghiêng của ánh mặt trời thì chắc cũng phải giữa trưa rồi.

“Tại con ma đói trong bụng cậu gào to quá đấy.”

Quả nhiên, bụng Cheong Yeon đang đói cồn cào đến mức xót cả ruột.

“Tôi đói.”

Dù hơi ngượng nhưng Cheong Yeon vẫn nói một cách đường hoàng. Tae Mu Won ấn ngực Cheong Yeon đang định ngồi dậy xuống, rồi áp tai vào bụng cậu. Hắn giữ nguyên tư thế đó ngước nhìn Cheong Yeon và cười đầy trêu chọc.

“Mẹ kiếp, hóa ra trong bụng không chỉ có một con ma đói à?”

Rột rột, hắn trêu rằng lũ ma đói đang hòa ca trong bụng cậu. Cheong Yeon dùng tay đẩy trán Tae Mu Won ra, nhưng hắn bất ngờ cúi xuống mút mạnh vào rốn cậu.

“A ưm…!”

Bị mút mạnh đến mức kích thích cả cơn buồn tiểu, mười đầu ngón chân cậu căng cứng cả lên. Hắn dùng một tay trấn áp tứ chi đang vùng vẫy của Cheong Yeon, miệng vẫn không ngừng mút lấy rốn cậu. Cheong Yeon nãy giờ chỉ biết đạp chân loạn xạ, cuối cùng cũng vung tay túm chặt lấy tóc Tae Mu Won.

“Dừng lại đi……!”

Cậu vừa hét vừa giật ngược tóc hắn ra sau, chiếc miệng đang ra sức mút mát mới chịu rời ra kèm theo tiếng ‘chụt’ rõ to. Một dấu đỏ hằn rõ trên chiếc rốn có hình dáng thon dài xinh xắn.

Cheong Yeon vừa thở hồng hộc vừa dùng tay che đi chiếc rốn đang tê dại. Tae Mu Won nhấc tấm thân trần trụi dậy, bưng khay thức ăn để trên bàn lại đặt lên giường. Đó là bát cháo thịt vẫn còn nóng hổi.

“Ăn xong là xuất phát luôn đấy.”

Hắn múc một thìa cháo thịt đưa tới bên miệng Cheong Yeon.

“Làm sao đây nhỉ. Về đến nơi là cậu xác định bị nhốt ở Trấn Cheong Hwa cả đời đấy nhé.”

Hắn nói với đôi mắt vàng kim không vương chút ý cười, đoạn dùng thìa gõ nhẹ lên môi cậu.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ