Mục tiêu mà hắn nhắm đến là một gã đàn ông tóc trắng.
Tuy không dám khẳng định đó là Hoa tộc thuộc Châu Hwang, nhưng mái tóc trắng đặc biệt kia khiến hắn ngờ rằng gã cũng thuộc dạng tương tự. Cái gáy của kẻ xui xẻo đang đứng hớ hênh trên boong tàu vỡ toác như quả dưa hấu, nhuộm đỏ cả mái tóc trắng.
Cheong Yeon nhìn khẩu súng trường trên tay Tae Mu Won rồi lại nhìn sang tàu Nahan, nhưng vì không phải là Quyền tộc tinh mắt nên cậu chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.
“Bắt lấy lũ khốn đó!”
Trước mệnh lệnh của Tae Mu Won, tàu Nahan vội vã quay đầu định bỏ chạy. Những con tàu nhỏ bao vây xung quanh với ý đồ tràn lên chiến hạm Peira cũng đang tan tác như bầy kiến gặp lửa.
Ngay khi pháo chính khai hỏa về phía tàu Nahan, Tae Mu Won cũng vác Cheong Yeon lên vai đi về phía khoang tàu. Tiếng nổ kinh hoàng như sấm sét đánh ngay trên đầu khiến Cheong Yeon vội vàng đưa hai tay lên bịt chặt tai.
Tae Mu Won bước xuống cầu thang dẫn vào khoang, rồi đóng sập cửa sắt lại. Bên trong giờ chỉ còn vang vọng những âm thanh ù ù đục ngầu. Mỗi bước chân của hắn làm nước biển bắn lên tung tóe, tạo thành những gợn sóng.
Tae Mu Won ném Cheong Yeon xuống chiếc giường trong phòng hắn, nơi mà hiện tại cậu đang sử dụng.
“Thử mò ra lần nữa xem. Tôi sẽ lột quần cậu ra rồi đè cậu xuống ngay trước mặt lũ đầu trọc kia đấy.”
Cheong Yeon thầm thắc mắc sao hắn lại lôi mấy tên đầu trọc vào lời đe dọa, nhưng cậu chẳng dám hỏi mà chỉ biết túm chặt lấy ga giường. Người ta đã giúp đỡ mà không được câu cảm ơn thì thôi, lại còn dọa dẫm kiểu đó. Hơn nữa, chính hắn cũng thấy rồi đấy, cậu mạnh mẽ thế này cơ mà, đâu cần phải bị nhốt lại.
“Trên tàu Nahan có Hoa tộc đúng không?”
“Không có.”
Cứ như phía sau câu trả lời đó còn ẩn chứa hai chữ ‘lúc này’ vậy. Tae Mu Won bước ra ngoài, không quên ra lệnh cho cậu khóa cửa lại. Dù trong lòng vẫn tự tin vào sức mạnh của mình, nhưng đề phòng bất trắc, Cheong Yeon vẫn ngoan ngoãn cài chốt cửa.
***
Ananda nghiến răng nhìn con tàu Nahan đã bị phá hủy một nửa.
Mới chỉ vỏn vẹn ba tháng kể từ khi gã chấm dứt chế độ độc tài của Saribul và trở thành chủ nhân của tàu Nahan.
Vậy mà chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, niềm tự hào của Lục địa thứ 6 là tàu Nahan đang nghiêng ngả chìm dần xuống biển. Những kẻ sống sót sau trận oanh tạc của chiến hạm Peira vội vã leo lên thuyền cứu sinh, nhưng một nửa trong số Thập Lục La Hán đã bỏ mạng.
Ananda run rẩy nhìn những thành viên Peira đang cưỡi xuồng cao tốc lao tới, thu hẹp dần khoảng cách.
“Ananda, giờ chúng ta phải làm sao đây?”
Ananda! Ananda! Tiếng gọi tên gã vang lên khắp nơi, ai nấy đều nhao nhao đòi một phương án giải quyết tình thế. Trên chiếc xuồng cao tốc đang lao tới có ba Hành tinh. Hwa Seong, Geum Seong, Mok Seong cùng đông đảo thành viên Peira khác.
Trước những mũi súng lưỡi dao lăm lăm trên tay đối thủ, Ananda vội vã buông vũ khí, giơ cao hai tay lên trời. Một sự đầu hàng tuyệt đối. Đám thuộc hạ của Ananda thấy thủ lĩnh như vậy cũng lục tục bỏ vũ khí xuống, ngoan ngoãn quy hàng.
Rõ ràng gã nghe tin chiến hạm Peira chỉ còn hoạt động cầm chừng sau vụ nổ và hỏa hoạn cách đây không lâu. Gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang ở Lục địa thứ nhất đã bảo gã đừng lo lắng, cứ việc bắt sống Niêm Hoa Vi Tiếu trên chiến hạm Peira. Không những thế, bọn họ còn giao cho gã một Niêm Hoa Vi Tiếu khác vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
Thế nhưng Niêm Hoa Vi Tiếu ấy đã bị đạn từ chiến hạm Peira bắn vỡ đầu và chìm xuống biển cùng tàu Nahan mất rồi.
‘Rõ ràng họ bảo Niêm Hoa Vi Tiếu của phe mình mạnh hơn nhiều cơ mà.’
Ananda cùng đám thuộc hạ bị trói gô lại, chiếc thuyền cứu sinh được nối dây thừng vào xuồng cao tốc của Peira. Đứng trước những thành viên Peira chỉ lẳng lặng làm việc mà chẳng nói một lời, Ananda thậm chí không dám mở miệng xin tha mạng. Bởi gã hiểu quá rõ rằng mạng sống của mình không nằm trong tay những kẻ này, mà phụ thuộc vào Tae Mu Won.
Nếu Niêm Hoa Vi Tiếu mà Châu Hwang phái đến không phô diễn khả năng điều khiển thực vật, có chết gã cũng chẳng dám khiêu khích Peira. Niêm Hoa Vi Tiếu đó đã cho thấy sức mạnh sai khiến, không chỉ cây cối trên cạn mà cả thực vật dưới lòng đại dương.
Song, Ananda đã tận mắt chứng kiến sự chênh lệch sức mạnh khủng khiếp. Niêm Hoa Vi Tiếu của chiến hạm Peira đã điều khiển loài thực vật khổng lồ tựa cá voi để chặn đứng Niêm Hoa Vi Tiếu của phe gã chỉ trong nháy mắt.
Trên đường bị xuồng cao tốc kéo đi, sóng dữ ập đến khiến một tên Nahan văng xuống biển. Thế nhưng đám người Peira máu lạnh vẫn không hề giảm tốc độ. Ananda sợ mình cũng thành mồi cho cá, nên dùng răng cắn chặt vào tay cầm của thuyền cứu sinh.
Chứng kiến bộ dạng thảm hại của thủ lĩnh, những tên Nahan còn lại đều đỏ ngầu cả mắt. Thực chất chẳng ai trong số chúng tán thành việc tấn công chiến hạm Peira.
Đối đầu với Peira giữa biển khơi chẳng khác nào hành vi tự sát. Và thực tế là chúng đã tự nộp mạng vào hang cọp.
Từ trên boong tàu, Tae Mu Won lạnh lùng nhìn xuống lũ người tàu Nahan đang bị kéo tới. Xuồng cao tốc được trục vớt lên chiến hạm Peira, kéo theo cả chiếc thuyền cứu sinh phía sau. Trong quá trình đó lại có thêm vài kẻ rơi tòm xuống biển, nhưng Tae Mu Won vẫn thản nhiên ngậm điếu thuốc đứng nhìn. Tiếng gào thét cầu cứu nhanh chóng bị tiếng sóng dữ nuốt chửng.
Ananda ướt sũng, chẳng rõ là do mồ hôi lạnh hay nước biển, bị ấn quỳ rạp xuống trước mặt Tae Mu Won. Phía sau gã là bốn tên đầu trọc khác cũng chung số phận.
“Nam Mô A Di Đà Phật.”
Thấy vậy, Tae Mu Won đang ngậm thuốc lá bỗng chắp hai tay lại tạo thành tiếng vỗ giòn tan.
“Thế này à?”
Hắn đưa ánh mắt màu vàng kim về phía Hwa Seong rồi hỏi. Do đang ngậm thuốc lá nên giọng hắn nghe càng thêm phần cợt nhả, thiếu nghiêm túc hơn thường lệ. Hwa Seong thừa biết lần này hắn cũng chẳng cần câu trả lời, nên chỉ im lặng bao vây đám tù binh.
“Không phải, lúc chết thì phải là Vãng Sanh Cực Lạc chứ.”
Tae Mu Won nhả một làn khói dài, báo hiệu mạng sống của năm kẻ kia đang như chuông treo chỉ mành.
“Ch… chúng tôi bị, bị lừa rồi. Thật sự là bị lừa mà!”
Ananda liên tục đập cái đầu trọc lóc bóng loáng xuống sàn tàu bằng sắt của chiến hạm Peira.
“Thằng nhãi trên tàu tụi bây là người Châu Hwang đúng không?”
Ananda dừng động tác đập đầu lại rồi gật lấy gật để.
“Vâng vâng! Gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang đã giao Niêm Hoa Vi Tiếu cho tôi.”
“Khi nào?”
“Chuyện đó… chắc chưa được hai mươi ngày đâu ạ!”
Đang tính toán ngày tháng, Ananda đành bỏ cuộc mà thốt ra một con số đại khái.
“Mười lăm ngày.”
Gã trai trẻ bị trói sau lưng Ananda bất ngờ lên tiếng chen ngang.
“Ingera, cái thằng này!”
Trước tiếng quát như thể ‘sao mày dám’ của Ananda, Tae Mu Won đưa tay về phía Mok Seong. Chỉ chờ có thế, Mok Seong liền đưa ngay cây rìu cho hắn. Chẳng nói chẳng rằng, hắn vung rìu giáng thẳng xuống vai Ananda.
“Aaaaaaa!”
Ananda bị trói chặt lăn lộn trên sàn tàu. Máu tươi loang ra hòa vào vũng nước biển còn đọng lại. Tae Mu Won chưa kịp ra lệnh, Mok Seong đã nhanh tay nhét nùi giẻ vào miệng Ananda để bịt tiếng hét. Bên cạnh đó, đội vệ sinh của Peira cũng hối hả lau chùi để máu không làm bẩn thêm boong tàu.
“Tính từ mày, lần lượt là Đầu trọc số một, hai, ba, bốn.”
Cầm cây rìu dính máu trên tay, Tae Mu Won đánh số cho bốn tên còn sót lại trong nhóm Thập Lục La Hán theo thứ tự từ trái sang phải. Số 1 chính là Ingera trông có vẻ trẻ nhất trong đám.
Nếu nhận Hoa tộc từ mười lăm ngày trước, tức là đã qua một khoảng thời gian kể từ khi bọn họ rời Trấn Cheong Hwa để đến Lục địa thứ 5. Nếu vậy, chuyện Cheong Yeon đang có mặt trên chiến hạm Peira chắc chắn đã bị bọn chúng điều tra ra rồi.
Nhưng điều mà Tae Mu Won thực sự thắc mắc lại là chuyện khác. Gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang đời nào lại tin tưởng giao việc cho tàu Nahan.
“Đầu trọc số một, Saribul đâu?”
Lần cuối Tae Mu Won gặp Saribul là khoảng hai năm về trước. Địa điểm là ở Man Jeon, khi đó Saribul mới ngoài năm mươi, vẫn còn rất tráng kiện.
Cái tên Ananda này nhìn thế nào cũng chỉ trạc tuổi hắn, lại còn ngu ngốc nữa. Thật khó tin một kẻ như thế lại có thể lật đổ Saribul để chiếm lấy tàu Nahan.
“Ananda là con trai cả của Saribul. Trước khi qua đời vì bệnh nhiễm trùng máu trở nặng, ngài ấy đã bổ nhiệm Ananda làm thuyền trưởng tàu Nahan.”
Ra là vậy. Tae Mu Won lập tức đánh giá thấp Saribul tận đáy. Chỉ vì quan hệ huyết thống mà giao tàu Nahan cho một kẻ bất tài vô dụng. Kết cục là con tàu được ví như kho báu của Lục địa thứ 6, giờ đây sắp chìm nghỉm dưới đáy biển.
“Mười lăm ngày trước, gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang ở Lục địa thứ nhất đã gửi thư cho chúng tôi.”
Ingera khá tinh ý, gã vừa nói vừa liếc nhìn Tae Mu Won. Hắn chỉ gác cây rìu lên vai, ra hiệu cho gã nói tiếp.
“Trong thư nói rằng Niêm Hoa Vi Tiếu không phải là truyền thuyết mà thực sự tồn tại. Họ còn gửi kèm một người của gia tộc Châu Hwang làm bằng chứng. Đó là một gã đàn ông tóc trắng, tên thì… không có. Chỉ biết hắn điều khiển được thực vật cả trên cạn lẫn dưới nước. Có điều vừa nãy hắn chết rồi…”
Đầu gã kia bị đạn bắn nát bấy, nhưng có vẻ Ingera không biết đó là tác phẩm của Tae Mu Won.
“Ngài cũng biết đấy, chẳng phải người ta đồn rằng Niêm Hoa Vi Tiếu là những người chống đỡ các lục địa sao? Phía Châu Hwang bảo với chúng tôi rằng chiến hạm Peira đang giữ một Niêm Hoa Vi Tiếu, nhưng sức mạnh của kẻ đó chẳng có gì đặc biệt.”
Thế nhưng sự thật mà bọn chúng đối mặt lại hoàn toàn khác. Chắc chắn có Niêm Hoa Vi Tiếu đang ở đâu đó trên chiến hạm Peira khổng lồ này, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng kẻ nào tóc trắng hay có đặc điểm tương tự.
“Lũ khốn Châu Hwang cũng biết dùng não đấy chứ.”
Cười dữ tợn, Tae Mu Won vung rìu tiễn đầu và thân Ananda đang quằn quại trong đau đớn về hai nơi khác nhau. Chỉ một nhát rìu dứt khoát. Hắn xách cái đầu vừa chặt ném ra khỏi chiến hạm Peira. Phần thân cũng nhanh chóng được các thành viên Peira dọn dẹp và vứt xuống biển theo chủ nhân.
“Định lấy độc trị độc đây mà.”
Hắn lôi điếu thuốc mới ra ngậm rồi lầm bầm.
Trước khi khai chiến với Châu Hwang, hắn đã độc quyền nhiên liệu tàu bè và định cắt đứt mọi giao dịch của thương nhân ra vào nơi đó. Châu Hwang là vùng đất không thể trồng trọt, nên không thể tự cung tự cấp.
Hắn tính dồn ép từ đường biển để thâu tóm toàn bộ thương nhân Lục địa thứ nhất, nào ngờ lũ Châu Hwang lại đi một nước cờ táo bạo ngoài dự tính.
Đó là công bố cho toàn bộ các lục địa biết về sự tồn tại của Hoa tộc.
Mọi người trên các lục địa rồi sẽ tự khắc biết rằng trong số Hoa tộc, dòng máu thuần chủng sở hữu sức mạnh lớn nhất, nên Cheong Yeon sẽ càng bị dồn vào thế nguy hiểm.
Phải chăng đây là tâm địa ăn không được thì đạp đổ?
Tae Mu Won rít một hơi thuốc thật sâu, ánh mắt hắn thu vào trọn vẹn vẻ kinh ngạc trên gương mặt đám Nahan. Hắn cũng đã lờ mờ đoán ra được rồi, bởi chỉ cần nghe tiếng bước chân lẹp xẹp kia là biết ngay kẻ vừa leo lên cầu thang là ai.
Trên chiến hạm Peira, à không, phải nói là trên khắp thế gian này, chỉ có duy nhất một người dám coi lời hắn nói như gió thoảng bên tai mà thôi. Ánh mắt của đám Nahan đang dán chặt vào Cheong Yeon đang đứng ở đầu cầu thang với đôi mắt mở to ngỡ ngàng.
“Niêm Hoa Vi Tiếu nhà ta đấy.”
Tae Mu Won vừa cười vừa giới thiệu Cheong Yeon, rồi ngay lập tức ra lệnh cho các thành viên Peira.
“Giết hết đi.”
Giữa làn khói thuốc trắng xóa đang tan vào hư không, đám Nahan như nhìn thấy nén hương báo hiệu cái chết của chính mình.
💬 Bình Luận Chương Này