🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - […] - Chương 158 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

“Tìm thằng đó làm gì.”

“Ngài Cheong Oe Seon có quan hệ không tốt với gia tộc Châu Hwang mà.”

“Thì sao.”

Cheong Oe Seon thậm chí còn bị đâm thủng sườn khi Ha Jin hóa thành cây bạch dương.

“Giống lai định làm phản đấy à.”

“Chúng ta hợp tác đi.”

“Mẹ kiếp, tôi không bắt tay với đàn ông.”

Không những thế, ông ta còn từng đề nghị hợp tác sau khi Tae Mu Won tuyên bố sẽ gây chiến với Châu Hwang.

“Nếu vụ phóng hỏa lần này thực sự là do gia tộc Châu Hwang gây ra… thì dù không biết lý do chính xác, liệu ngài Cheong Oe Seon có thể nắm được manh mối nào đó không?”

Thực ra Tae Mu Won đã ra lệnh gọi Cheong Oe Seon đến Tòa Nhà Hải Dương vì chuyện cha của Cheong Yeon rồi. Bởi là em trai thì đời nào lại không biết chồng của Cheong Yi Hwa. Nhưng Tae Mu Won không nói ra mà chỉ im lặng. Cheong Yeon cũng không lên tiếng thêm lần nào cho đến khi xe tới Tòa Nhà Hải Dương. Cậu chỉ thầm kết luận rằng chắc hắn cũng đang suy tính nhiều điều.

Từ vùng đất cao cách xa núi Cheong Hwa, thiệt hại do hỏa hoạn giảm đi nhanh chóng. Các cửa hàng và nhà ở quanh Tòa Nhà Hải Dương cũng còn khá nguyên vẹn.

Ngọn lửa lan theo chiều gió, nhưng những nơi địa thế cao vẫn an toàn hơn do lửa bén xuống phía dưới nhanh hơn. Tuy nhiên nhìn cảnh cửa nẻo mở toang khắp nơi, có vẻ mọi người đang khổ sở vì khói.

Bước xuống xe, Cheong Yeon đăm chiêu nhìn cái cây mọc xuyên qua Tòa Nhà Hải Dương.

“Tạm thời cứ ở đây đi.”

Tae Mu Won đã đến bên cạnh từ lúc nào bất ngờ lên tiếng. Cheong Yeon vừa trả lời vừa túm lại chiếc áo khoác của hắn. Áo quá dài nên khi đi lại cứ vướng víu vào chân rất khó chịu.

“….Tôi sẽ ở quán trọ.”

“Có giấu tiền ở đâu à? Cái ngữ ăn mày mà bày đặt quán với chả trọ.”

Bình thường nghe gọi là ăn mày thì cậu đã nổi đóa lên rồi, nhưng hôm nay lời nói đó lại có sức sát thương ghê gớm. Bởi cậu thực sự đã trở thành kẻ trắng tay rồi. Nhóm Hành tinh ra đón đứng dàn hàng phía sau Tae Mu Won như để hộ vệ. Cheong Yeon cảm thấy áp lực không nhỏ, nhưng vẫn cố gắng nói.

“Anh không biết là không được trêu chọc người thực sự nghèo khổ như thế sao?”

“Thực sự nghèo khổ? Thế hóa ra xưa giờ cậu tưởng mình là ăn mày giả à?”

Sao trong hoàn cảnh này mà hắn vẫn có thể thốt ra những lời độc địa đến thế nhỉ?

Cheong Yeon nghiến chặt răng đến mức hai má run lên bần bật. Cậu cố gắng suy nghĩ thấu đáo thay vì gào thét hay đôi co với hắn.

“Chính anh đã bảo mọi chi phí ăn ở của tôi tại Trấn Cheong Hwa cứ ghi nợ vào tên Tae Mu Won còn gì. Anh quên là chính miệng mình đã nói thế rồi hả?”

Nhìn bộ dạng ủ rũ như tàu lá chuối héo mà vẫn cố sống cố chết cãi lý cho bằng được, khóe môi Tae Mu Won nhếch lên một nụ cười đầy vẻ cạn lời.

“Giỏi thì cứ thử làm theo ý mình xem sao.”

Sợ Cheong Yeon bất ngờ quay đầu bỏ chạy lên núi Cheong Hwa, Tae Mu Won liền đặt tay lên vai cậu để giữ lại.

“Tôi sẽ không thuê phòng đắt tiền đâu nên anh đừng lo.”

“Ở cái Trấn Cheong Hwa này thì đào đâu ra phòng đắt tiền.”

Đó cũng chỉ là tiêu chuẩn của Tae Mu Won. Dẫu vậy, Cheong Yeon cũng chẳng hề có ý định thuê phòng sang trọng nhất để chọc tức hắn. Bởi lẽ số tiền đó với hắn cũng chỉ như muối bỏ bể, chẳng bõ bèn gì. Chẳng còn chút sức lực nào để đôi co, cậu đành lặng lẽ theo Tae Mu Won đi về phía Tòa Nhà Hải Dương.

Dù đã cách xa nơi hỏa hoạn đi qua, nhưng không khí cay xè vẫn khiến mắt và mũi cậu cay nồng khó chịu. Cũng may là khi bước vào Tòa Nhà Hải Dương thì mọi thứ trở nên dễ chịu hơn, cậu cùng hắn bước vào chiếc thang máy vừa được sửa chữa để lên tầng cao. Nhóm Hành tinh sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa đón đã thông báo sẽ túc trực tại tầng một.

Tae Mu Won bước ra khỏi thang máy ở tầng cao nhất rồi đi về phía phòng thủ lĩnh, bàn tay vẫn đặt trên vai Cheong Yeon không rời. Thay vì đi vào phòng thủ lĩnh, hắn mở cửa một căn phòng gần đó. Tầng này gần như là khu vực riêng của Tae Cheong Oh và Tae Mu Won nên chẳng cần khóa, cửa cứ thế mở ra dễ dàng.

Tae Mu Won dùng tay đẩy nhẹ vào lưng Cheong Yeon. Cậu bị đẩy vào trong khi chưa kịp quan sát hết cấu trúc căn phòng.

“Ngủ đi.”

“….Dạ?”

“Tôi bảo ngủ đi. Mắt cậu đỏ ngầu như sắp nhỏ máu ra đến nơi rồi kìa.”

Thực ra bản thân Cheong Yeon cũng cảm nhận rõ mi mắt mình đang nặng trĩu. Suốt chặng đường chiến hạm Peira lao đi với tốc độ tối đa, cậu vừa phải chiến đấu với cơn say sóng, vừa lo lắng cho Trấn Cheong Hwa nên chẳng thể chợp mắt nổi. Tuy nhiên, trong tình cảnh này thì làm sao mà yên tâm ngủ ngon cho được.

Cậu vừa định gọi “Tae Mu Won” thì cánh cửa đã đóng sầm lại. Cheong Yeon vội mở cửa ra thì thấy Tae Mu Won đang đứng đó với vẻ bề trên. Ánh mắt nhìn xuống của hắn như muốn nói rằng hắn thừa biết cậu sẽ làm thế.

“Có muốn tôi đè ra đụ cho đến khi ngủ được không?”

Rầm, lần này chính tay Cheong Yeon đóng sập cửa lại. Một phần cũng vì cậu sợ hãi trước ánh mắt quá đỗi hung tợn của hắn. Thực ra nếu bình tĩnh suy xét thì hiện tại cậu chẳng thể làm được gì. Chỉ biết gặm nhấm nỗi lo lắng cho Trấn Cheong Hwa và sự tiếc nuối về tiệm dược liệu đã cháy thành tro bụi.

Cheong Yeon đưa đôi mắt nặng trĩu và cay xè nhìn quanh không gian xa lạ. Căn phòng không có vách ngăn nhưng lại đầy đủ mọi vật dụng sinh hoạt cần thiết.

Diện tích của nó ít nhất cũng phải rộng gấp mười lần tiệm dược liệu. Có một chiếc giường lớn với chăn ga gối đệm được sắp xếp ngăn nắp, một chiếc bàn, một kệ sách trên tường với vài cuốn sách, và cả một chiếc két sắt to đùng. Cheong Yeon nhìn chằm chằm vào chiếc giường rồi lại bước về phía chiếc bàn có ghế tựa. Cậu đặt cuốn sổ tay cũ kỹ xuống bàn rồi ngồi xuống.

Trước khi tàu Nahan xuất hiện, cậu đã đọc kỹ cuốn sổ tay nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy lý do tại sao cha mẹ lại chia tay, hay tại sao ông lại cố tìm kiếm nguồn gốc của Hoa tộc. Phần lớn nội dung được ghi lại là những lá thư gửi cho Cheong Yeon và Cheong Yi Hwa.

Rằng anh nhớ em, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Những mong ước tương tự cứ nối tiếp nhau. Nhưng ông không những chẳng thể thực hiện được nguyện vọng ấy, mà còn phải bỏ mạng ở một nơi chẳng ai hay biết. Nếu là bị sát hại, hung thủ chắc chắn sẽ không để lại cuốn sổ có thể xác định danh tính này. Vậy nên cái chết tự nhiên có lẽ là khả năng cao nhất chăng?

Cạch, Cheong Yeon áp má xuống bàn, lôi hạt giống Thiên Địa Hoa trong túi ra ngắm nghía. Hiện tại, Thiên Địa Hoa ở Trấn Cheong Hwa hay ở các lục địa khác đều đang trong trạng thái nở rộ. Chỉ mỗi hạt giống này thì chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ có Thiên Địa Hoa nảy mầm từ hạt và nở hoa mới có thể chống đỡ được lục địa.

Cậu không biết cách nào để khiến hạt giống nở hoa. Phải chăng cần phải đánh đổi bằng cả mạng sống…?

Nếu cậu làm cho hạt giống này nở hoa để nâng Lục địa thứ 11 lên, thì hạt giống trong người cậu sẽ ra sao?

Cheong Yeon đặt tay lên ngực trái ấn mạnh. Hàng tá câu hỏi bủa vây nhưng đầu óc cậu chẳng thể hoạt động thêm được nữa. Bỗng nhiên, cậu nhớ đến nhịp tim đập bên lồng ngực phải của Tae Mu Won.

“Tiếng tim đập ồn ào chết đi được.”

“Này, tôi cứ tưởng là tim tôi, hóa ra là của cậu à?”

Nhịp tim đập mạnh mẽ ấy không chỉ của riêng ai, mà là của cả hai người. Biết đâu hắn cũng có chút gì đó với mình… Nhưng dòng suy nghĩ chẳng thể kéo dài. Đôi mắt Cheong Yeon cứ díu lại, rồi cậu rơi vào giấc ngủ như ngất đi ngay tại bàn mà chẳng màng leo lên giường.

Đã hai ngày rồi cậu mới chợp mắt kể từ khi thức trắng.

***

Tae Mu Won cứ ngỡ Cheong Yeon sẽ làm loạn đòi nhảy khỏi chiến hạm Peira ngay khi nhìn thấy núi Cheong Hwa. Bởi hắn đã chứng kiến cảnh cậu thức trắng hơn hai ngày trời, chẳng chợp mắt được chút nào.

Cậu ta cứ giương đôi mắt đỏ ngầu lên thì sự thật là Trấn Cheong Hwa bị cháy cũng đâu có thay đổi được gì, chỉ tổ khiến tâm trạng người khác tụt dốc không phanh. Từ trước đến giờ, Tae Mu Won chưa bao giờ hiểu nổi tâm lý của những kẻ như Cheong Yeon. Vốn dĩ Quyền tộc có thể hối hận về những việc đã xảy ra, nhưng tuyệt đối không bao giờ bi lụy vương vấn.

Thế nên họ sẽ chẳng bao giờ mất ngủ vì lo lắng cho cái Trấn Cheong Hwa đang bốc cháy ngùn ngụt kia. Chỉ cần tính toán cho tương lai là đủ.

Đang suy đoán tâm tư của Cheong Yeon, Tae Mu Won bỗng nhếch môi cười khẩy. Có lẽ chính vì sự khác biệt đó mà cha và mẹ hắn mãi mãi không thể thấu hiểu nhau. Hoa tộc sống tình cảm và nhạy cảm, còn Quyền tộc thì vô cảm lạnh lùng.

Ngẫm lại thì Cheong Yeon cũng có bộ não thiên về cảm xúc. Lúc tìm thấy cái xác, cậu nhảy dựng lên la lối om sòm rằng hắn định uống máu giết mình, rồi còn nói những chuyện chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh.

“Tôi đắt hơn 20.000 hwan nhiều!”

Nhớ lại dáng vẻ cậu hờ hững thổi bay nắm tuyết trong tay, hắn bất giác bật cười. Hắn cứ ngỡ cậu là kẻ sống cảm tính và bốc đồng, bởi thấy cậu từng lao đầu ra ngoài bất chấp bão tuyết. Thế nhưng có vẻ như hắn đã nhầm. Khi đặt chân đến Trấn Cheong Hwa, cậu không cắm đầu chạy ngay lên núi Cheong Hwa mà lại hành xử khá lý trí.

“Chí ít cũng biết nhìn trước ngó sau rồi mới làm loạn.”

Tae Mu Won lẩm bẩm khi ngậm điếu thuốc lên môi. Ngẫm lại thì ngay từ đầu Cheong Yeon đã rất tinh ranh rồi. Cậu luồn lách giỏi như trạch, và cũng là người đầu tiên khiến hắn phải tự phủ nhận trực giác của chính mình.

“Đến rồi à?”

Giọng Tae Cheong Oh vọng ra từ phòng thủ lĩnh đang mở cửa. Con chim ưng bị bịt mắt đậu trên chiếc sào cao, cái đầu cứ nghiêng ngả qua lại. Ngồi đối diện với Tae Cheong Oh đang mang vẻ mặt nghiêm trọng, là Cheong Oe Seon với dáng vẻ mệt mỏi rã rời. Thấy Tae Mu Won bước vào, ông ta vội đứng dậy chào.

“Cheong Yeon vẫn bình an chứ?”

“Giờ mới diễn vai chú cháu thì muộn quá rồi đấy.”

Tae Mu Won bật nắp chiếc bật lửa Zippo rồi châm thuốc. Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy hạt giống Thiên Địa Hoa rơi ra từ cái xác, trong đầu hắn luôn thường trực một mối nghi ngờ không thể xóa bỏ.

“Có điên mới làm thế! Kẻ này là con trai của thủ lĩnh Châu Hwang đấy!”

“Ngài định khơi mào chiến tranh toàn diện với Châu Hwang đấy à?”

Đó là những hành động kỳ quặc mà gã đàn ông này từng thể hiện, khi chứng kiến hắn cho Ha Jin uống máu ngay trước mặt.

Khi ấy để kiểm tra xem Hwang Ha Jin đã chết hay chưa, Cheong Oe Seon đã tháo bỏ những dây leo đang trói chặt lấy cơ thể gã ta. Thế nhưng, cách thức ông thực hiện lại đậm chất Hoa tộc.

Thay vì dùng sức xé toạc ra, ông đảo ngược thời gian của dây leo, biến nó trở lại thành một hạt giống nhỏ bé. Tức là đưa thực vật quay về trạng thái trước khi nảy mầm. Ngày hôm đó, Tae Mu Won đã cảm nhận được luồng sinh khí không nhỏ từ hạt giống tưởng chừng như đã chết ấy.

Hắn vẫn nhớ như in cái cảm giác hoang đường khi cảm nhận được sức sống từ một hạt giống vô tri. Đó cũng là ngày tên khốn Hwang Ha Jin biến thành cây bạch dương quái dị và đập nát chiến hạm Peira.

“À, giờ thì tôi hiểu rồi.”

Làn khói thuốc phả ra từ khóe môi lướt qua đôi mắt vàng kim của Tae Mu Won.

“Lũ chó chết Châu Hwang. Hóa ra chúng định biến Thiên Địa Hoa của Trấn Cheong Hwa trở lại thành hạt giống.”

Xuyên qua làn khói mờ ảo, đôi mắt sắc lạnh của hắn lóe lên tia nhìn đầy quỷ dị khiến người ta phải rùng mình.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ