Cheong Oe Seon máu chảy ròng ròng trên đầu đã ngất lịm và bị khiêng đi đâu đó. Tae Cheong Oh nghiến răng trèo trẹo nhìn theo Cheong Oe Seon, vì đóa hoa Thiên Điểu quý giá của mình giờ chỉ còn lại là một hạt giống. Cheong Yeon thì nửa hồn nửa vía bay mất trước sự việc diễn ra nhanh như chớp.
“Thằng khốn Cheong Oe Seon đó sẽ không giở trò báo thù chứ?”
Tae Cheong Oh nắm chặt hạt giống trong tay, nghiêm túc lên tiếng.
“Dù sao thì người chúng ta giao dịch là cha của nó mà.”
Châu Cheong nhận tiền cống nạp từ Peira như một điều kiện để tiếp nhận những người sống sót của Lục địa thứ 11. Ban đầu thì Quyền tộc ở thế yếu hơn, nhưng hiện tại tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Châu Cheong giờ đây mới là kẻ khát khao khoản tiền cống nạp của Peira. Bởi lẽ Châu Hwang nắm quyền bá chủ Lục địa thứ nhất, đang gây sức ép lên Châu Cheong gắt gao hơn hẳn so với các châu khác.
Lý do cũng thật đơn giản. Vốn dĩ người quản lý Thiên Địa Hoa của Lục địa thứ nhất là thủ lĩnh gia tộc Châu Cheong, nên gia tộc Châu Hwang muốn kìm hãm không cho Châu Cheong bành trướng thế lực.
Cheong Yeon cảm thấy quá tải khi phải tiếp nhận dồn dập các thông tin này. Bấy lâu nay cậu cứ nghĩ chỉ cần sống ẩn dật ở Trấn Cheong Hwa, thảnh thơi hái thảo dược và tránh xa những kẻ xấu là đủ.
Nếu Peira không chọn Trấn Cheong Hwa làm căn cứ thì sao nhỉ? Có lẽ một ngày nào đó Trấn Cheong Hwa sẽ sụp đổ dưới tay người của gia tộc Châu Hwang khi chúng truy tìm Thiên Địa Hoa. Người chẳng hay biết gì là cậu, chắc chắn sẽ bị những kẻ xâm lược đánh bại mà không thể phản kháng.
“Hay là đưa tất cả những người sống sót về Trấn Cheong Hwa đi?”
Trong khi Tae Mu Won và Tae Cheong Oh uống cạn ly whisky, Cheong Yeon nhón một chiếc bánh quy mà Mok Seong mang đến bỏ vào miệng.
“Thấy mình thành ăn mày rồi nên thèm tiền cống nạp hả.”
Tae Mu Won ngồi nghiêng, gác một chân lên, tay vắt vẻo trên lưng ghế sofa nhìn Cheong Yeon.
“Tôi đâu phải chủ nhân của Trấn Cheong Hwa nên đâu cần mấy thứ đó.”
“Hôm nọ còn bảo đất của cậu mà.”
Đó chỉ là lời cậu nói trong lúc nóng giận vì bị Tae Mu Won trêu là ăn mày thôi.
“Lúc đó tại anh cứ trêu tôi là ăn mày nên tôi mới nói thế. Chứ tôi không có ý định đòi quyền sở hữu đâu.”
Cheong Yeon chỉ là người quản lý của Trấn Cheong Hwa, chứ không hề có ý định tranh giành quyền sở hữu.
“Vốn dĩ tôi cũng định sớm đưa họ về, nhưng tình hình Trấn Cheong Hwa đang thế này thì chắc phải hoãn lại thôi.”
Tae Cheong Oh vừa nói vừa đặt hạt giống hoa Thiên Điểu xuống chậu. Những người sống sót từ Lục địa thứ 11 đã trải qua thảm kịch chìm đất, nên di chứng để lại vô cùng nặng nề.
Vì lẽ đó mà Tae Mu Won và Tae Cheong Oh đã sắp xếp chỗ ở cho họ tại Lục địa thứ nhất, nơi được cho là an toàn nhất. Giờ đây khi đã chắc chắn Trấn Cheong Hwa là vùng đất an toàn, chỉ còn việc đưa họ về mà thôi.
“Không chừng kẻ phóng hỏa lại là lũ Châu Cheong cũng nên.”
Tae Mu Won lầm bầm hờ hững rồi cầm cả chai whisky mới lên. Chai whisky hắn dùng để phang vào đầu Cheong Oe Seon đã được đám thuộc hạ dọn đi cùng với ông ta từ lâu. Cheong Yeon đang cầm chiếc bánh quy rắc đầy sô cô la vụn, ngước mắt nhìn Tae Mu Won đang ngồi đối diện mình.
“Châu Cheong ư?”
“Vì chúng nó đang đứng ngồi không yên, sợ Quyền tộc bị tẩu tán về Trấn Cheong Hwa chứ sao.”
Trong tình cảnh đang rất cần tiền cống nạp, mà Quyền tộc biến mất thì Châu Cheong sẽ phải chịu một đòn chí mạng. Tuy nhiên, Cheong Oe Seon đâu có để lộ thái độ đó. Dù không dám chắc, nhưng với Cheong Yeon thì Cheong Oe Seon không giống kiểu người có thể giấu nhẹm tâm tư hoàn hảo đến thế.
Ngay cả trong quá khứ nhìn thấy qua giấc mơ, Cheong Oe Seon cũng chẳng giấu được điều gì. Chẳng phải hôm nay ông ta vẫn thể hiện những cảm xúc tiêu cực về cha cậu đó sao.
“Tôi nghĩ khả năng cao là ông Cheong Oe Seon không biết đâu.”
Cứ ngỡ hắn sẽ lại mỉa mai cậu bênh vực người ngoài, nhưng chẳng hiểu sao Tae Mu Won lại chỉ uống rượu thấm giọng như thể ngầm đồng tình.
“Uống thế anh không xót ruột à?”
Chẳng biết nội tạng của Quyền tộc có phải làm bằng sắt thép không mà ai nấy đều uống rượu cả thùng. Bất ngờ, Tae Mu Won nghiêng người về phía Cheong Yeon. Đoạn, hắn cắn một miếng vào chiếc bánh quy trên tay Cheong Yeon rồi ngước mắt lên nhìn.
Ánh mắt giao nhau, Cheong Yeon giật mình nắm chặt tay lại vì cảm giác như tay mình sắp bị ăn mất. Chiếc bánh quy cậu mới ăn được một nửa đã biến mất vào miệng Tae Mu Won.
“Chưa phải người yêu mà đã lo cho người ta rồi cơ đấy.”
“Uống kiểu đó thì…, dù chẳng là gì của nhau cũng phải nghĩ tới chứ.”
Cheong Yeon cố vờ như không có chuyện gì, phủi đi những vụn bánh dính trên tay. Chỗ môi Tae Mu Won vừa tiếp xúc nóng bừng lên. Cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm từ đâu đó, Cheong Yeon mới sực nhớ ra Tae Cheong Oh vẫn còn ngồi lù lù ở đây.
“Anh… anh Tae Cheong Oh cũng dùng đồ nhắm đi ạ.”
Tae Cheong Oh thì đã và đang xử lý đống khô bò chất cao như núi làm mồi nhậu từ đời nào rồi.
“Cảm ơn sự quan tâm nồng nhiệt của cậu nhé.”
Cheong Yeon thấy ngượng chín mặt nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thản. May mắn là cậu khá tự tin vào khoản quản lý biểu cảm khuôn mặt. Pii, pii. Lúc ấy, con chim ưng đậu trên thanh sào cất tiếng kêu sầu thảm như muốn đòi cậu quan tâm đến nó nữa. Nghe tiếng kêu ai oán của con vật, cậu không thể nào không mủi lòng. Cheong Yeon đứng dậy tiến lại gần bắt chuyện với con chim ưng.
“Pegasus. Mày khỏe không?”
Pii, pi.
“Pegasus cái địt.”
Tae Mu Won đứng ngay sau lưng Cheong Yeon, thò tay tóm chặt lấy thân con chim ưng rồi giật phăng cái bịt mắt ra. Tiếp đó hắn dùng một tay lột phăng chiếc áo sơ mi ra, khiến mấy cái khuy vốn đã không cài tử tế bung cả ra.
Tae Mu Won cuộn chiếc áo sơ mi họa tiết bách nhật hồng bọc lấy vai phải của Cheong Yeon. Sau đó, hắn đặt con chim ưng với đôi mắt sắc lẹm sau khi được tháo bịt mắt lên đó. Con chim ưng đậu trên vai Cheong Yeon với vẻ mặt đầy uy dũng.
“Thấy chưa? Tae Mu Won, giờ là 2 chọi 1 rồi nhé.”
Tae Cheong Oh cũng đắc ý không kém. Vốn dĩ Tae Mu Won chẳng thèm đặt tên cho nó nên cứ gọi là chim ưng, trong khi Tae Cheong Oh lại cứ khăng khăng bắt phải gọi là Pegasus.
Cheong Yeon vừa nghiêng đầu sang định nhìn Pegasus, con chim đã chủ động dụi cái đầu tròn vo vào má cậu. Cũng giống như cỏ cây, Cheong Yeon khá có duyên với loài vật. Đó là bởi vầng hào quang của Thiên Địa Hoa cũng vương vấn trên người cậu.
Mọi loài vật trên thế gian này đều chẳng thể sinh tồn nếu thiếu đi cây cỏ. Vậy nên theo bản năng, chúng bị thu hút bởi Cheong Yeon, và đó cũng là lý do cậu chưa từng bị thương dù thi thoảng vẫn chạm trán mãnh thú trên núi Cheong Hwa.
Tae Mu Won lặng lẽ ngắm Cheong Yeon đang âu yếm và nhìn con chim ưng làm nũng. Mới ngày nào còn luôn miệng nhắc đến Hoa tộc, vậy mà giờ đây cậu lại tỏ ra cảnh giác cao độ với chính đồng tộc của mình. Cheong Yeon hiện tại thân thiết với Quyền tộc hơn hẳn Hoa tộc.
Tae Mu Won bật cười trước sự thôi thúc muốn nhân cơ hội này tách biệt hoàn toàn Cheong Yeon khỏi Hoa tộc. Làm vậy thì hắn có khác gì lão già nhà mình đâu. Nhưng ngẫm lại thì làm thế cũng có sao đâu chứ.
“Cậu Cheong Yeon.”
Tuy vẫn chưa quen với cách xưng hô này, nhưng Cheong Yeon vẫn đáp “Vâng” với Tae Cheong Oh.
“Những chuyện cậu vừa nói ấy. Cậu có thể cho tôi biết làm sao cậu biết được không?”
Cậu từng bảo có thể thành thật với Tae Mu Won về mối quan hệ giữa cha mẹ và Châu Cheong. Và Cheong Yeon nghĩ rằng mình có thể đặt niềm tin đó vào cả Tae Cheong Oh nữa.
Tae Cheong Oh là thủ lĩnh của Peira, lại là người am hiểu về Thiên Địa Hoa. Hơn nữa, dù chưa từng hỏi trực tiếp nhưng cậu tin chắc rằng, một trong những đứa trẻ cậu từng gặp trên núi Cheong Hwa thuở nhỏ chính là Tae Cheong Oh.
Cheong Yeon vừa vuốt ve đầu con chim ưng vừa đưa mắt nhìn Tae Mu Won như thể muốn xin phép. Khoảnh khắc ấy, Tae Mu Won cảm thấy một luồng tê dại chạy dọc sau gáy. Cheong Yeon không tự mình phán đoán hay quyết định mà lại lôi hắn vào sự lựa chọn của mình. Hắn tin chắc rằng nếu hắn bảo đừng nói, cậu sẽ mím chặt môi và giữ im lặng.
Chẳng rõ là hắn đã bước qua được ranh giới vốn rất rạch ròi mà Cheong Yeon dựng lên với người khác, hay chính Cheong Yeon đã chủ động bước về phía hắn nữa. Chỉ có một điều chắc chắn là hiện tại, không kẻ nào có thể đe dọa vị trí của hắn trong cuộc đời Cheong Yeon. Trừ khi cha mẹ đã khuất của cậu đội mồ sống dậy, nhưng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
“Cheong Oh này, em ấy bảo chỉ nói với mình tao thôi nên mày biến đi.”
Thực tế thì kẻ đứng đầu và kẻ đứng thứ hai của Peira luôn chia sẻ mọi thông tin với nhau. Thế nhưng, Tae Mu Won không hề có ý định xếp Tae Cheong Oh vào danh sách những người mà Cheong Yeon nên tin tưởng.
“Muốn làm gì thì làm.”
Tae Cheong Oh tuy trông có vẻ tưng tửng nhưng lại rất tinh ý, anh ta lắc đầu ngán ngẩm rồi chống tay lên thành ghế sofa đứng dậy.
“Pegasus! Đi với bố nào!”
Vừa nói anh ta vừa hét lớn vang cả phòng thủ lĩnh. Pegasus bám chặt móng vuốt hơn vào vai Cheong Yeon, kiên quyết bày tỏ ý định không chịu rời đi.
“Người ta bảo nuôi con cho lớn cũng bằng thừa quả không sai.”
Tae Cheong Oh tiu nghỉu thấy rõ, anh ta chỉ cầm chai whisky và một nắm khô bò rồi bước đi.
“Anh Cheong Oh! Cái đó…, lát nữa anh nghe anh Mu Won kể lại là được ạ.”
Vì đang độc chiếm Pegasus lại còn như công khai hắt hủi Cheong Oh, nên Cheong Yeon cảm thấy hơi có lỗi.
“Đừng bận tâm.”
Tae Cheong Oh hào sảng nói rồi vẫy tay. Tae Mu Won thậm chí còn chưa đợi Tae Cheong Oh ra khỏi phòng đã ngồi ghé mông lên bàn làm việc. Hắn vô thức ngậm điếu thuốc, nhưng rồi lại ném cả điếu thuốc dài chưa hút vào gạt tàn.
Không biết Tae Mu Won có biết hay không. Rằng so với việc cho cậu vị trí thứ nhất hay thứ hai thì hành động này mới chính là sự tôn trọng. Cheong Yeon chợt tò mò không biết hắn đã ngừng hút thuốc trước mặt cậu từ lúc nào. Cậu cố lục lọi ký ức nhưng chẳng nhớ nổi. Chỉ còn ký ức rõ nét về việc hắn từng phì phèo khói thuốc bất kể cậu có ở bên cạnh hay không.
“Trước khi nói chuyện đó, tôi có điều muốn hỏi.”
Cheong Yeon ngập ngừng một chút.
“Đừng có để sau này mới nói, thắc mắc gì thì hỏi hết đi.”
Thấy Tae Mu Won không kìm được sự nôn nóng mà hối thúc, Cheong Yeon liền buột miệng hỏi ngay.
“Anh không hút thuốc khi có mặt tôi, là từ bao giờ thế?”
Tae Mu Won đang đưa chai whisky lên miệng bỗng khựng lại. Thế rồi làm như chưa từng dao động, yết hầu hắn chuyển động ừng ực nuốt trôi rượu xuống cổ họng.
Tae Mu Won nhớ rất rõ. Đó là trên đường đến sàn đấu giá cá nhà táng, khi hắn lấy xe đạp của Cheong Yeon làm con tin. Hôm đó, ngay khi Cheong Yeon ho sặc sụa vì khói thuốc hắn phả ra, vị thuốc lá bỗng trở nên như hạch. Nhưng hắn đâu phải loại người quan tâm xem khói thuốc mình nhả ra có làm người khác bị bệnh phổi hay không đâu.
Giờ ngẫm lại mới thấy bản thân hắn cũng là một thằng nực cười. Hóa ra từ lúc đó hắn đã mê mệt chủ tiệm dược liệu rồi.
💬 Bình Luận Chương Này