🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - […] - Chương 166 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Cheong Yeon buông tay khỏi dương vật của mình rồi quàng lên bờ vai nóng rực của Tae Mu Won. Thân trên săn chắc cuồn cuộn cơ bắp áp sát vào lòng bàn tay, còn dương vật bị bàn tay hắn nắm trọn đang rung lên bần bật. Khoang miệng bị liếm láp đến mức khoái cảm đã dâng trào tột đỉnh.

“Ha ư ưt….”

Bị nắm chặt đến mức Cheong Yeon không thể nhịn thêm được nữa mà phóng thích dục vọng. Ngay khi dòng tinh dịch bắn tung tóe lên thân trên của Tae Mu Won, hắn cúi người xuống tựa một con thú lớn nhưng đầy nhanh nhẹn, rồi ngậm chặt lấy dương vật đang cao trào trong miệng.

“Ha ưc…! Đừng, đừng mút mà…!”

Kích thích mãnh liệt ập đến nơi dương vật đang cực kỳ nhạy cảm do vừa xuất tinh, khiến Cheong Yeon giãy giụa dữ dội hơn cả ban nãy. Hắn dùng tay ấn lên bụng dưới cậu, hành động như muốn vắt kiệt từng giọt tinh dịch. Chẳng hiểu sao thứ dịch vị đàn ông ấy lại chẳng khác nào mật hoa, khiến khoang miệng hắn ngập tràn vị ngọt.

Rầm!

Đúng lúc đó, cánh cửa căn phòng vốn chỉ có hai người bị đẩy mạnh ra. Cheong Yeon đang ở giai đoạn cuối của cao trào liền giật nảy mình run rẩy, còn Tae Mu Won đang bận rộn khẩu giao liền dùng tấm lưng to lớn che chắn cho Cheong Yeon rồi quay đầu lại.

Tae Cheong Oh nắm chặt tay nắm cửa, đứng chết trân vài giây rồi lầm bầm với vẻ mặt ngây ngốc.

“…Điên mất rồi, thằng khốn Tae Mu Won thế mà lại đi mút cu cho người khác.”

À không, không phải chuyện đó. Tae Cheong Oh lắp bắp rồi lắc mạnh đầu nói.

“Mu Won à, Cheong Oe Seon bỏ trốn rồi.”

Cheong Yeon đang bị thân hình Tae Mu Won che khuất quên cả xấu hổ mà mở to mắt. Cậu vừa định nhìn về phía Tae Cheong Oh, thì Tae Mu Won đã vơ lấy chiếc áo sơ mi rách nát vứt bừa trên bàn phủ lên người cậu. Khi Cheong Yeon dùng áo che phần dưới và định ngồi dậy thì bị bàn tay hắn ấn chặt ngực xuống.

“Tao đã cho Mok Seong bám theo rồi nên mày biến đi.”

“Từ bao giờ thế?”

Trái ngược với vẻ hốt hoảng của Tae Cheong Oh và Cheong Yeon, hắn lên tiếng bằng giọng điệu thản nhiên như không.

“Còn chưa chịu cút à?”

“Hả? À à…….”

Tae Cheong Oh lúc này mới hiểu ý Tae Mu Won, anh ta khép cửa lại một cách nhẹ nhàng trái ngược hoàn toàn với cú đẩy cửa thô bạo ban nãy. Khi Tae Mu Won định nghiêng người tới lần nữa thì Cheong Yeon dùng tay đẩy ngực hắn ra. Khuôn mặt cậu đã đỏ lựng lên như gấc chín.

“Mỗi mình cậu sướng là xong hả?”

Quả đúng như lời hắn nói, dương vật của Tae Mu Won vẫn đang cương cứng đầy hăm dọa chẳng khác gì lúc nãy. Hơn nữa, nhìn những vệt tinh dịch mình vừa bắn ra đang chảy dài trên thân trên hắn, Cheong Yeon vội vàng vo tròn chiếc áo sơ mi đang che phần dưới lại. Rồi với khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, cậu luống cuống lau bụng cho hắn.

“À, định quẹt mỏ rồi xí xóa thế này đấy hả?”

“Ng… ngài Cheong Oe Seon bỏ trốn rồi mà. Phải đi tìm chứ.”

Tae Mu Won nắm lấy cổ áo Cheong Yeon rồi đẩy mạnh cậu ngã ngửa ra sau. Cậu bị đẩy nhanh đến mức tưởng chừng sẽ phát ra tiếng rầm, nhưng thực chất đầu cậu vẫn lơ lửng giữa không trung. Đó là nhờ Tae Mu Won đã kịp dừng tay nắm cổ áo lại ngay trước khi đầu cậu va vào mặt bàn. Hắn dùng tay cuộn chặt chiếc áo sơ mi của Cheong Yeon để ghìm chặt thân trên cậu lại.

Phạch phạch, tiếng da thịt va chạm mạnh mẽ vang lên từ phía dưới thân hắn. Tae Mu Won một tay giữ chặt Cheong Yeon, tay kia thô bạo tuốt lộng dương vật của mình. Tiếng động kịch liệt đến mức Cheong Yeon thầm lo ngại rằng, nếu là dương vật của mình thì chắc chẳng thể nào nguyên vẹn nổi dưới bàn tay đó.

Hắn vừa tiếp tục tự thỏa mãn, vừa dùng đôi mắt màu vàng kim rà soát từng đường nét trên gương mặt Cheong Yeon như muốn lột trần cậu. Cậu muốn bảo hắn tránh ra, muốn hỏi hắn không thấy xấu hổ khi bị Tae Cheong Oh bắt gặp hay sao, nhưng miệng lưỡi cứ khô khốc lại. Rõ ràng người đang tự xử là hắn, nhưng Cheong Yeon lại cảm thấy như chính đôi tai mình đang bị cưỡng đoạt một cách thô bạo.

“Sờ đầu khấc xem nào.”

Mu Won vừa thì thầm bên tai vừa từ từ đặt Cheong Yeon xuống. Nghe giọng nói trầm thấp ấy, Cheong Yeon như bị mê hoặc, định đưa tay xuống vuốt ve dương vật của hắn thì… Rầm! Lại một lần nữa tiếng cửa mở thô bạo vang lên, gân cổ Tae Mu Won nổi lên cuồn cuộn.

“Mẹ kiếp!”

Nhìn Tae Mu Won hung hăng quay đầu lại, tim Cheong Yeon đập loạn xạ. Đó là bởi cậu bỗng sực tỉnh và nhận ra mình vừa định làm gì. Hắn bảo sờ là cậu định vuốt ve thật. Cheong Yeon vội nắm chặt những đầu ngón tay vừa khẽ lướt qua phần quy đầu đang ướt đẫm dịch nhờn.

“Đại… đại ca.”

Mok Seong được cử đi bám đuôi Cheong Oe Seon, đang mặt cắt không còn giọt máu gọi Tae Mu Won.

“Cheong Oe Seon…, cao chạy xa bay rồi ạ.”

Xin lỗi đại ca! Mok Seong hét lên tạ lỗi với khí thế như muốn đập đầu vào tường ngay tức khắc. Tae Mu Won ngước đôi mắt vàng kim lên trần nhà rồi chậm rãi hạ xuống.

“Mang tiếng là chú mà phá đám vãi đái nhỉ. Đúng không?”

Cheong Yeon không đáp lời. Cậu chỉ dùng chiếc áo sơ mi cuộn tròn che đi phần thân dưới của mình.

***

Trong phòng thủ lĩnh, Cheong Yeon, Tae Mu Won và cả Tae Cheong Oh lại ngồi tụ tập với nhau. Tae Mu Won đã nhét ‘cậu nhỏ’ chưa được thỏa mãn vào trong quần, nhưng phải mất cả đời nó mới chịu xìu xuống.

Tae Cheong Oh đọc được tâm trạng khó ở của Tae Mu Won nên đẩy gạt tàn về phía hắn, nhưng hắn chẳng hề lấy thuốc ra hút. Chỉ có viên kẹo trong miệng hắn là đang bị nhai nát vụn.

Cheong Yeon đã mặc lại đồ lót, quần dài và xỏ lại cả đôi giày bị tuột ra. Vì cảm thấy có lỗi nên cậu đã mở cửa sổ để thông gió, nhưng thấy thế vẫn chưa đủ, cậu định bụng sẽ giúp Tae Cheong Oh trồng lại cây hoa Thiên Điểu quý giá kia. Thế nhưng vừa đưa mắt nhìn về phía chậu hoa, Cheong Yeon đã chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi.

Trên chậu hoa vốn trơ trọi vì đã biến trở lại thành hạt giống, một cây hoa Thiên Điểu lộng lẫy với những tán lá xanh mướt đã nở rộ. Cheong Yeon liếc nhìn Tae Mu Won đang ngồi bên cạnh.

“Thằng Mok Seong để xổng mất cũng có lý do cả thôi.”

Tae Cheong Oh lên tiếng bênh vực cho Mok Seong đang không có mặt ở đây. Cheong Oe Seon bị Tae Mu Won phang chai whisky vào đầu ngất xỉu, được phỏng đoán là đã hút sinh lực của cây cối trong tòa nhà trên biển để tỉnh lại. Có lẽ Cheong Oe Seon cho rằng khi ông ta ngất đi thì sự giám sát sẽ lỏng lẻo hơn, nhưng cho đến lúc đó, Mok Seong nhận chỉ thị của Tae Mu Won vẫn đang bám theo sau ông ta.

Tuy nhiên, Mok Seong không ngờ ông ta lại đùng một cái rời khỏi Trấn Cheong Hwa ngay lập tức. Có lẽ Cheong Oe Seon đoán được có người bám theo, hoặc để cho chắc ăn, ông ta đã khiến dây leo mọc lên ở những nơi đi qua để chặn đường. Vì Trấn Cheong Hwa đang loạn lạc do hỏa hoạn nên chẳng ai bận tâm đến hiện tượng kỳ lạ xảy ra.

Rốt cuộc Mok Seong phải vòng đường khác để bám theo, nhưng chỗ đó cũng bị dây leo quấn chặt nên đành để mất dấu.

“Mu Won này, mày nghi ngờ bọn Châu Cheong là kẻ phóng hỏa núi Cheong Hwa à?”

“Khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra.”

Vừa nói Tae Mu Won vừa nhìn Cheong Yeon. Cheong Yeon cũng đang nhìn luân phiên giữa Tae Mu Won và chậu hoa nên bắt gặp ánh mắt hắn.

“Vì lũ Châu Cheong cũng cần Thiên Địa Hoa như ai mà.”

Lục địa thứ nhất đang dần lụi tàn. Cần có Thiên Địa Hoa nguyên vẹn nên dù là Châu Cheong hay Châu Hwang thì việc dòm ngó Trấn Cheong Hwa cũng là điều hiển nhiên. Cheong Yeon mân mê hạt giống Thiên Địa Hoa đã cất lại vào túi.

“Có khi nào…”

Ánh mắt của Tae Cheong Oh ngồi đối diện cũng hướng về phía Cheong Yeon. Cheong Yeon rút tay khỏi túi, chần chừ lựa lời một lát. Cậu định nói hay là giao hạt giống Thiên Địa Hoa mình đang có cho Lục địa thứ nhất để Trấn Cheong Hwa được an toàn, nhưng rồi lại nuốt ngược lời đó vào trong.

Nếu hạt giống này sở hữu sức mạnh có thể nâng cả lục địa lên, thì hai người Quyền tộc này chắc chắn sẽ không đời nào nhường cho Lục địa thứ nhất.

Dù là hạt giống sinh ra từ cơ thể cha mình, nhưng Cheong Yeon không suy nghĩ theo hướng cảm tính. Mặc dù trong giấc mơ vừa qua cậu đã thấy cảnh mình nằm trong vòng tay cha, nhưng đây không phải là di vật để truyền lại cho con cháu đời đời.

Hạt giống Thiên Địa Hoa đã đợi cậu ở Lục địa thứ 5, nhưng không phải để thuộc về sở hữu của cậu. Mọi hạt giống trên đời tồn tại là để nảy mầm. Thiên Địa Hoa cũng không phải ngoại lệ.

Cheong Yeon định nói khi chỉ có Tae Mu Won, nhưng vì hắn chặn họng không cho nói nên giờ đành phải nói tại đây. Cheong Oe Seon cũng đã bỏ trốn rồi nên chẳng còn thời gian để chần chừ thêm nữa.

“Trong hạt giống tìm thấy ở Lục địa thứ 5…, hình như có chứa ký ức của cha tôi.”

Thay vào đó, Cheong Yeon bắt đầu kể lại làm sao cậu biết về quá khứ của cha mẹ. Tae Cheong Oh lộ rõ vẻ kinh ngạc, còn Tae Mu Won thì không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt.

“Mẹ tôi đã bảo cha đi tìm vùng đất khởi nguồn của Hoa tộc… Có vẻ chuyện đó liên quan đến bệnh tình của mẹ.”

Cheong Yeon từ tốn giải thích thêm lý do tại sao cha mẹ phải rời bỏ Châu Cheong. Kể cả sự thật rằng cha cậu bị Hoa tộc Châu Cheong xua đuổi vì sinh ra với chứng bạch tạng, và mẹ cậu vì yêu cha nên đã cùng nhau nương nhờ Hwang Hon Ui của Châu Hwang để lánh nạn.

Tuy nhiên, cậu thú nhận rằng vì chỉ nhìn thấy những mảnh ký ức rời rạc, nên không hề biết cách nâng lục địa lên hay làm thế nào để Thiên Địa Hoa nở rộ. Nói hết những thông tin mình có rồi mới thấy mình chỉ toàn huyên thuyên về chuyện riêng tư, chứ chẳng có chút thông tin hữu ích nào cho Quyền tộc cả.

Cheong Yeon cảm thấy áy náy trong lòng vì điều đó, nhưng Tae Mu Won bất ngờ đứng dậy. Cheong Yeon vô thức định đứng dậy theo thì hắn nhếch mép cười.

“Lại định lén lút leo lên tàu nữa hả?”

Nghe hắn nói vậy, Cheong Yeon tự hỏi liệu có phải tàu Peira sắp xuất bến lần nữa hay không.

“Tao sẽ dẫn đàn em đến Lục địa thứ nhất một chuyến.”

Hắn nói với Tae Cheong Oh trong khi vẫn đang cởi trần. Đoạn, hắn với tay cầm lấy bao thuốc lá đang nằm trên bàn. Ánh sáng bao phủ lấy Tae Mu Won, trông hắn như thể đang đứng trên boong tàu Peira rồi vậy.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ