🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - […] - Chương 170 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Biển mùa đông cũng thất thường chẳng kém gì mùa hè đầy bão tố. Do ảnh hưởng của áp thấp, gió ngược thường xuyên thổi tới khiến ngay cả con tàu Peira khổng lồ cũng phải chòng chành. Đó cũng là lý do vào mùa đông, các tàu buôn cỡ nhỏ hiếm khi ghé qua Trấn Cheong Hwa.

Đêm đông, cảng Châu Cheong lẽ ra rất tĩnh mịch nếu tàu Peira không cập bến. Ngư dân sống quanh cảng nghe tin tàu Peira đến liền kéo ra đông nghịt. Họ mong chờ những đặc sản của Trấn Cheong Hwa hay những món hàng đáng mua mà tàu Peira chở đến.

Thế nhưng, từ con tàu khổng lồ đang chắn ngang cảng ấy, chẳng thấy hàng hóa đâu mà chỉ thấy đám thành viên Peira ùa xuống. Đứng trước họ là người đàn ông mắt vàng khét tiếng không chỉ ở Châu Cheong mà còn trên toàn lục địa. Dù không nhìn vào đôi mắt vàng, chỉ cần chiếc áo sơ mi họa tiết dạ lan hương trắng hắn đang mặc cũng đủ để biết hắn là ai.

Tin đồn Tae Mu Won đánh chìm tàu Nahan, niềm tự hào của Lục địa thứ 6 đã lan truyền khắp nơi. Cả chuyện thủ lĩnh Ananda và Thập Lục La Hán đều đã chết, khiến bá chủ Lục địa thứ 6 biến mất và đẩy nơi này vào hỗn loạn cũng vậy.

Mọi người đều kháo nhau rằng đây là bước đệm để Peira rời khỏi Trấn Cheong Hwa và chiếm lấy Lục địa thứ 6, nhưng thực tế Peira chỉ phá nát tàu Nahan chứ chẳng thèm quan tâm đến lục địa bên đó.

“Đại ca đến rồi ạ!”

“Thủ lĩnh, mọi sự đã sẵn sàng.”

Phía sau To Seong và Hwa Seong đã đến trước bằng xuồng cao tốc ‘Hwang Sae Chi’ thuộc sở hữu của Peira, đám thành viên Peira cũng đang tập hợp đông đủ. Các thương nhân nhận thấy bầu không khí chẳng lành liền rón rén lùi ra xa. Gần đây nghe nói Peira độc quyền cá nhà táng nên họ hy vọng kiếm chác được chút phụ phẩm sau khi làm dầu, ai dè lại gần chỉ thấy sát khí đằng đằng như sắp có họa tới nơi.

Các thành viên Peira đứng xếp hàng ngay ngắn như thể đang chỉnh đốn đội hình trước khi ra trận. Người dân Châu Cheong chẳng biết Quyền tộc là cái giống gì, nhưng họ biết thừa vũ lực của Peira đáng sợ đến mức nào.

Tae Mu Won khoác chiếc áo choàng dài bên ngoài áo sơ mi, phả khói thuốc vào trong gió biển.

“Cheong Geon Jung đâu?”

Tae Mu Won đang nhắc đến cha của Cheong Oe Seon, thủ lĩnh hiện tại của Châu Cheong.

“Nghe nói lão ta bị bệnh tuổi già nên nằm liệt giường rồi ạ. Thay vào đó là Cheong Hwi Seon ra mặt.”

Nghe Hwa Seong trả lời, Tae Mu Won khẽ cau mày. Con trai cả ốm yếu Cheong Hwi Seon vốn đã bị gạt ra khỏi cuộc chiến tranh giành quyền lực bởi đứa con thứ Cheong Oe Seon từ lâu. Vậy mà giờ không phải thằng thứ hai mà là thằng cả ra mặt, tình thế này xem chừng lạ đời thật.

Tất nhiên Cheong Oe Seon bỏ trốn khỏi Trấn Cheong Hwa khó lòng mà về đến Châu Cheong trước tàu Peira được, nhưng dù vậy thì sự xuất hiện của đứa con cả đã bị loại khỏi vòng thừa kế vẫn là điều bất thường.

Tae Mu Won vốn định hễ thấy con tàu buôn nào chở Cheong Oe Seon là sẽ nã pháo giết chết ngay tức khắc, nhưng suốt đường đến Châu Cheong chẳng thấy bóng dáng con tàu nào. Có khi chẳng cần ra tay thì gã ta cũng đã bỏ mạng vì gió ngược trên biển rồi cũng nên.

Từ phía đằng xa, một chiếc xe tắt đèn pha đang lao tới. Cảng biển ban đêm nhờ ánh sáng từ tàu Peira và các cửa tiệm xung quanh nên khá dễ quan sát. Tuy nhiên, nếu chiếc xe đó bật đèn pha và cứ thế lao thẳng về phía Peira, thì chắc chắn To Seong hay Hwa Seong đã không để yên rồi. Điều đó chứng tỏ kẻ đến cũng là kẻ biết điều.

Tae Mu Won ném ánh nhìn về phía kẻ bước xuống từ chiếc xe vừa lặng lẽ dừng lại. So với Cheong Oe Seon thì gã đàn ông này có vóc dáng khá nhỏ bé, một tay đang chống nạng. Nhìn ống quần không bay phấp phới trong gió, có vẻ như chân không bị cụt.

Cheong Hwi Seon, con trai cả của gia tộc Châu Cheong, chống nạng bước thấp bước cao đi tới một cách thành thạo. Hai gã đàn ông có vẻ là vệ sĩ, cùng những kẻ bước xuống từ chiếc xe phía sau đi theo sát gót Cheong Hwi Seon.

“Hân hạnh được gặp ngài, tôi là Cheong Hwi Seon.”

Tuy là đàn ông nhưng đường nét khuôn mặt lại thanh tú. Trông y hợp với Hoa tộc hơn hẳn Cheong Oe Seon, nhưng Tae Mu Won chẳng hề bận tâm xem một thằng đàn ông có xinh xẻo hay không. Hắn rít thuốc cho đến khi điếu thuốc ngắn lại, nhả khói rồi mới nắm lấy bàn tay Cheong Hwi Seon đưa ra.

“Cheong Oe Seon đâu?”

Trước câu hỏi đột ngột, Cheong Hwi Seon thoáng bối rối nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười.

“Theo tôi biết thì nó đang ở Trấn Cheong Hwa. Trước mắt tôi mời ngài vào trong đã được không ạ?”

“Lão Cheong Geon Jung chắc chưa đến mức chết nay chết mai đâu nhỉ.”

“Đúng là sức khỏe của cha tôi đang rất xấu.”

Tae Mu Won nhìn chằm chằm vào Cheong Hwi Seon đang lộ vẻ áy náy.

“Tôi nghe nói các ngài đã tìm thấy con của Yi Hwa tại Trấn Cheong Hwa.”

Thấy Tae Mu Won chẳng có ý định nhúc nhích, Cheong Hwi Seon đành đi thẳng vào vấn đề. Số người mà Cheong Hwi Seon dẫn theo không hề ít, nhưng y lại căng thẳng tột độ như thể đang đứng trơ trọi giữa vòng vây của Peira vậy.

Cheong Hwi Seon biết rất rõ về Quyền tộc. Nếu Peira muốn tàn sát những người có mặt tại đây thì chỉ cần hai Hành tinh kia là quá đủ.

Tuy nhiên, Peira không bao giờ tấn công hay tiêu diệt đối phương mà không có lý do. Nguyên nhân tàu Nahan bị đánh chìm cũng là do bọn chúng dám dòm ngó Cheong Yeon. Ít nhất theo những gì Cheong Hwi Seon biết là như vậy.

Thế nhưng dù Quyền tộc có mạnh đến đâu đi nữa, một khi đã biết năng lực của Hoa tộc thì hẳn sẽ không dễ dàng động vào những người điều khiển được cây cối. Chính vì thế mà hành động vừa rồi của To Seong khiến y không giấu nổi sự bàng hoàng.

To Seong đã tung một cú đấm vào một trong những vệ sĩ đứng cạnh Cheong Hwi Seon. Cùng với tiếng va chạm khủng khiếp, gã vệ sĩ lăn lóc trên mặt đất, bầu không khí vốn đang căng như dây đàn lập tức trở nên hung hiểm. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Cheong Hwi Seon quan sát gã vệ sĩ. Và rồi, một khẩu súng lục lăn lóc ngay gần chỗ gã vệ sĩ đang nằm sóng soài.

Súng lục được chế tạo ở Lục địa thứ nhất, tuy độ chính xác kém nhưng lại là thứ vũ khí mạnh mẽ dễ mang theo bên người. Một khẩu súng lục khó kiếm như vậy mà gã vệ sĩ đứng ngay cạnh Cheong Hwi Seon lại dám lôi ra, thì Peira chẳng có lý do gì để nhẫn nhịn nữa.

Thực ra là do đối phương hiểu lầm khi thấy To Seong thò tay vào túi định lấy bật lửa cho Mu Won. Tuy nhiên, bất kể có là hiểu lầm hay không, To Seong cũng chẳng hề do dự chút nào trước hành động rút súng của kẻ kia. Peira, hay đúng hơn là Quyền tộc, vẫn luôn cảnh giác trong mọi tình huống nên đó là lẽ đương nhiên.

“Chuyện xảy ra cũng là do lòng trung thành thái quá mà thôi…, mong các ngài rộng lượng bỏ qua cho lần này.”

Cheong Hwi Seon ướm lời xin phép chữa trị cho tên thuộc hạ đang nằm sóng soài, nhưng Tae Mu Won vẫn im lặng không đáp.

“Tôi xin nói rõ để tránh gây hiểu lầm, Châu Cheong chúng tôi không hề dòm ngó Hoa tộc ở Trấn Cheong Hwa.”

Thấy vẻ mặt đầy quyết tâm của Cheong Hwi Seon, Tae Mu Won nhếch mép cười khinh bỉ.

“Anh em trong nhà mà ý kiến bất đồng thế cơ à.”

“Nếu đứa em trai kém cỏi Oe Seon có lỡ lời gây hiểu lầm, tôi xin thay mặt nó tạ lỗi. Hơn nữa, vụ hỏa hoạn ở núi Cheong Hwa cũng hoàn toàn không liên quan gì đến chúng tôi.”

Có vẻ gã này thuộc tuýp người cẩn thận, dò đường kỹ càng rồi mới bước đi, khác hẳn với Cheong Oe Seon. Mà với cái chân như thế kia thì đương nhiên là phải dò dẫm cẩn thận rồi. Tae Mu Won lại rút một điếu thuốc dài ra rồi đưa mắt nhìn xuống chân Cheong Hwi Seon.

“Nói thật lòng thì chúng tôi không có đủ sức lực để đấu với Châu Hwang, cũng chẳng có gan đối đầu với Peira.”

“Nói vậy nghĩa là thủ lĩnh tiếp theo của Châu Cheong sẽ là ông chứ không phải Cheong Oe Seon.”

“Đúng là vậy. Chúng tôi không thể tạo ra dòng máu thuần chủng được nữa, nên cũng chẳng còn lý do gì để tham lam Hoa tộc ở Trấn Cheong Hwa. Dù sao người quản lý Thiên Địa Hoa của Lục địa thứ nhất chúng tôi vẫn là Hwang Hon Ui mà.”

Nghe vậy thì có vẻ như tại Châu Cheong, nữ nhân thuần chủng duy nhất có khả năng mang thai chỉ còn mỗi Yi Hwa. Nếu thế thì lời Yi Hwa nói trong giấc mơ của Cheong Yeon hoàn toàn trùng khớp.

Rằng Cheong Yeon là Hoa tộc thuần chủng cuối cùng.

Cheong Yeon kể lại giấc mơ mà vẫn còn mơ hồ không hiểu tại sao mình lại là thuần chủng cuối cùng. Nhưng trực giác vốn im lìm bấy lâu của Tae Mu Won đã lên tiếng.

Darahan đã chết, Yi Hwa cũng đã qua đời. Hai người họ chính là những nữ nhân Hoa tộc thuần chủng cuối cùng còn sót lại. Hắn thì chỉ là kẻ lai tạp nửa mùa, còn Cheong Yeon lại sinh ra là nam giới chứ không phải nữ. Thế nên cậu ấy buộc phải trở thành Hoa tộc thuần chủng duy nhất còn lại.

Bỗng nhiên, giọng nói của Darahan vang lên trong tâm trí hắn.

“Giá như ta không đưa ra lựa chọn đó…. Ta thật ngu ngốc khi không nhận ra bản chất của gã đàn ông đó. Nếu không thì chúng ta đã vẫn ở bên nhau rồi.”

“Chị Baek Cheong vẫn khỏe chứ? Không phải lỗi của chị đâu. Là con đường em đã chọn mà, đừng khóc nữa chị ơi.”

Người phụ nữ tưởng chừng như đang trò chuyện với cây cỏ ấy, có lẽ thực chất là đang tâm tình với chính đồng tộc của mình. Nếu vậy thì hẳn Darahan và Yi Hwa cũng có thể giao tiếp với nhau thông qua cỏ cây. Hơn nữa, cha hắn tuy đã phải lòng Hoa tộc thuần chủng Darahan, nhưng sau đó chắc chắn ông ta đã bắt cóc và cưỡng ép bà mang thai.

Hắn hoàn toàn thấu hiểu lý do tại sao mẹ lại muốn giết mình. Tình yêu dành cho cha hắn hẳn đã phai nhạt từ lâu, nỗi đau khổ ấy lớn đến nhường nào chứ.

“Tôi nghe nói các ngài định đưa những người Quyền tộc sống sót đi.”

Cheong Hwi Seon đã cắt ngang dòng suy tưởng của Tae Mu Won. Một cơn gió tuy ít ẩm ướt hơn Trấn Cheong Hwa nhưng lại thấm đẫm hơi lạnh thổi tới, bao trùm lấy toàn thân Tae Mu Won.

Hắn sải bước tiến lại gần rồi dừng lại ngay trước mặt Cheong Hwi Seon. Giữa lúc mọi người đang căng thẳng dõi theo, Tae Mu Won bất ngờ nghiêng người, ghé sát mặt vào gáy Cheong Hwi Seon.

Gương mặt Cheong Hwi Seon thoáng cứng đờ vì kinh ngạc, To Seong thì nhìn với ánh mắt tổn thương đầy vẻ phản bội, như muốn hỏi sao đại ca có thể làm thế khi đã có cậu Cheong Yeon, còn Hwa Seong chỉ đứng nhìn với vẻ mặt thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Nhưng tại sao trên người mày lại có cái mùi này nhỉ?”

Hắn nâng người dậy nhanh như lúc cúi xuống, đôi mắt vàng kim vô cảm nhìn y rồi lại lên tiếng.

“Mùi tanh tưởi của cái giống bạch dương khốn kiếp.”

Đó chính là mùi của Hwang Ha Jin, kẻ từng nhuộm đỏ tàu Peira bằng máu.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ