🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - […] - Chương 172 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Cheong Hwi Seon đang nằm trên vũng máu loang lổ khẽ thở hắt ra một hơi vô lực. Tại nơi này, chỉ có những người thuộc Hoa tộc mới nhận ra sự thật rằng chính Tae Mu Won đã điều khiển đám dây leo gai đó. Các thành viên Peira nhìn Cheong Oe Seon và Cheong Hwi Seon đang đứng chết trân vì kinh hãi bằng ánh mắt đầy khó hiểu.

“….Ngài Mu Won!”

Cheong Oe Seon vội vàng xốc lại tinh thần rồi rảo bước tiến tới. Dáng vẻ cuống cuồng muốn cứu anh trai của gã ta trông thật khẩn thiết. Chẳng hiểu vì lý do gì mà Tae Mu Won lại hất cằm ra hiệu cho các thành viên Peira. Thấy vậy, đám người đang chặn trước mặt Cheong Oe Seon đồng loạt dạt ra nhường đường.

Cheong Oe Seon với bộ dạng lôi thôi lếch thếch do không được tắm rửa suốt mấy ngày liền, quỳ sụp xuống trước mặt Tae Mu Won. Chính xác hơn là ngay tại chỗ Cheong Hwi Seon đang bị thương ngồi bệt.

“Máu chảy nhiều quá rồi. Xin ngài hãy cho phép tôi chữa trị vết thương cho anh trai.”

Dù em trai đã đến cứu giúp, nhưng Cheong Hwi Seon vẫn mím chặt môi không nói nửa lời. Gã chẳng hề cầu xin tha mạng, cũng không tỏ vẻ vui mừng khi gặp lại Cheong Oe Seon. Tae Mu Won nhìn xuống cái đầu đã lành lặn của Cheong Oe Seon mà chính tay hắn đã đập vỡ trước đó, rồi lên tiếng.

“Lũ người Châu Cheong chúng mày có vẻ thích loạn luân anh em trong nhà nhỉ.”

“Không phải như vậy đâu ạ! Chỉ cần ngài tha mạng cho anh trai tôi,”

“Mày đã bao giờ thấy kẻ nào định giết tao mà còn sống sót chưa?”

Tae Mu Won cắt ngang lời Cheong Oe Seon rồi cao giọng hỏi đám thuộc hạ Peira.

“Không có ạ!”

Mok Seong hét lên dõng dạc. Vì Hành tinh đã trả lời nên các thành viên khác giữ im lặng, nhưng vẻ mặt ai nấy đều đồng tình rằng chưa từng có ngoại lệ nào như thế.

“Cái thằng mang danh người thừa kế Châu Cheong lại đi bắt tay với Châu Hwang để đánh úp Trấn Cheong Hwa, thế mà mày còn bảo tao tha cho nó à?”

Ánh mắt vô cảm của Tae Mu Won khiến Cheong Oe Seon rợn tóc gáy. Thế nhưng chuyện Châu Cheong bắt tay với Châu Hwang là sao….. Cheong Oe Seon ngước nhìn Tae Mu Won với vẻ mặt đầy oan ức, rồi cúi xuống nhìn Cheong Hwi Seon đang rên rỉ đau đớn. Cheong Hwi Seon vẫn tựa lưng vào cửa xe, hơi thở thoi thóp mong manh.

“….Anh ơi.”

Cheong Hwi Seon vẫn không hề nhìn đứa em trai đang gọi mình. Cheong Oe Seon cất giọng run rẩy hỏi.

“Châu Hwang là sao ạ….?”

Gã ta muốn biết tại sao Tae Mu Won lại có sự hiểu lầm đó nhưng không còn thời gian để chất vấn nữa. Cheong Oe Seon cắn mạnh vào lòng bàn tay đến bật máu, rồi áp lên đùi Cheong Hwi Seon. Ngay lập tức, vết thương của Cheong Hwi Seon dần lành lại, đổi lại vùng đùi của Cheong Oe Seon bắt đầu ướt đẫm máu.

Tae Mu Won lẳng lặng quan sát Cheong Oe Seon đang tự ý cứu anh trai mà không cần sự cho phép của hắn, qua đó nhận ra một đặc tính khác của Hoa tộc. Có vẻ như không cần phải tiếp xúc niêm mạc cũng có thể chuyển vết thương sang cho người khác. Tae Mu Won ghi nhớ thông tin này vào đầu, thứ mà Cheong Yeon chẳng cần phải biết làm gì.

Cheong Oe Seon đè tay lên đám cỏ dại lơ thơ mọc trên mặt đất, tước đi sinh mệnh của loài cây. Đám cỏ dại xung quanh khô quắt lại, rồi toàn bộ luồng khí màu vàng di chuyển về một phía. Giờ đây trong mắt Tae Mu Won cũng nhìn thấy luồng chảy đó.

Khi bị nhốt trong đám dây leo gai do Cheong Hwi Seon tạo ra, hắn đã nghe thấy tiếng như bọt khí vỡ bên tai. Đám dây leo quấn chặt lấy cơ thể đầy đe dọa kia tua tủa gai nhọn, nhưng trái ngược với vẻ ngoài cứng rắn thì bên trong lại trơn láng. Cảm giác như đám dây leo gai đang tự kìm hãm sự biến đổi của bản thân để không tấn công hắn vậy.

Lộp độp, tách, Tae Mu Won từng nghe thấy âm thanh tương tự như tiếng dây leo gai phát ra nhưng lại có chút khác biệt. Đó là ở trong phòng Tae Cheong Oh trước khi rời khỏi Trấn Cheong Hwa. Khi cơ thể quấn quýt bên Cheong Yeon, tiếng bọt khí vỡ với tông cao hơn tiếng của dây leo gai đã cù vào tai hắn. Nơi phát ra âm thanh chính là chậu hoa Thiên Điểu.

Đưa mắt nhìn sang thì thấy vầng sáng màu xanh đang bao quanh chậu hoa Thiên Điểu. Nó có hình dáng giống như những đốm sáng xanh tựa đom đóm, mà Cheong Yeon đã tỏa ra để ổn định Thiên Địa Hoa trên núi Cheong Hwa vào đêm hôm nọ. Vì hoa Thiên Điểu vốn giống với đôi má ửng hồng của Cheong Yeon đã biến trở lại thành hạt giống, nên Tae Mu Won cũng cảm thấy khá tiếc nuối.

Tên loài hoa này lại còn là Cực Lạc Điểu (Chim Thiên Đường) nữa chứ. Chẳng phải từ “Cực Lạc” mang ý nghĩa cảnh giới cao nhất của sự hoan lạc lại quá đỗi hoàn hảo với Cheong Yeon đang nằm dưới thân hắn sao. Hết hoa Cỏ Bồng, Thủy Tiên, Bách Nhật rồi lại đến Thiên Điểu. Ai bảo cậu ấy là Hoa tộc thuần chủng làm chi, chẳng có loài hoa nào mà không giống cậu ấy cả.

Trong lúc hắn và Cheong Yeon triền miên hôn nhau, chậu cây vốn chỉ là hạt giống đã bắt đầu nảy mầm. Tựa như thời gian đang trôi nhanh với riêng mình nó, cái cây vốn chỉ là nụ hoa bé xíu đã nở rộ thành một chú chim Thiên Điểu đậu trên đầu cành.

Cheong Yeon đang rên rỉ đầy hưng phấn dưới thân hắn chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến hoa Thiên Điểu nữa. Tae Mu Won nở nụ cười đầy bất ngờ rồi ôm chặt lấy Cheong Yeon đang luồn tay vào tóc mình. Tuy không còn nghe thấy tiếng bọt khí vỡ lách tách nữa, nhưng hắn cảm thấy nực cười khi nghĩ rằng dường như hoa Thiên Điểu đã cảm ứng với mình.

Và rồi khi nghe âm thanh từ đám dây leo gai, hắn mới thực sự chắc chắn. Rằng âm thanh này chính là ngôn ngữ của loài cây.

Tuy không hiểu chính xác chúng nói gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Dây leo gai không muốn bị Cheong Hwi Seon điều khiển. Hơn nữa, nó hoàn toàn không có ý định tấn công Tae Mu Won. Dù là vậy thì Tae Mu Won cũng chẳng biết cách nào để gỡ bỏ đám dây leo đó.

Hắn chỉ nắm lấy thân dây đang siết chặt mình mà giật tung ra thôi. Cùng lúc đó, hắn nhận ra sự thật là ngay cả bọt khí cũng có thể gào thét. Tiếng cây cối đau đớn vang lên chói tai đến mức muốn nổ tung màng nhĩ.

Thế nhưng cả Darahan lẫn Cheong Yeon đều chưa từng dạy hắn cách điều khiển cây cối.

“Thế này à.”

Tae Mu Won lầm bầm, rồi đột nhiên luồng khí màu vàng đang từ cỏ dại chảy ra tụ lại về phía Cheong Oe Seon bỗng chuyển hướng sang hắn. Đây chính là cách vận hành của Hoa tộc.

Cây cối cũng chẳng khác gì con người. Theo bản năng, chúng sẽ tuân theo chỉ thị của kẻ mang dòng máu mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều phải cảm nhận tinh tế từng âm thanh bọt khí khác nhau của mỗi loài cây để cảm ứng với từng cái một, nên đối với Tae Mu Won thì đây chỉ là một năng lực phiền phức.

Chẳng biết có phải do ở cùng Cheong Yeon nên bị lây đặc tính Hoa tộc, hay do Cheong Yeon đã thừa nhận kẻ lai tạp này mà ngay cả Tae Mu Won cũng không biết lý do tại sao lại thế này.

Cheong Oe Seon nhận vết thương chuyển từ Cheong Hwi Seon, mặt mày cứ thế trắng bệch dần theo từng giây. Vì Tae Mu Won chặn đứng việc rút sinh khí từ thực vật nên gã ta đành bất lực đổ máu không ngừng. Nỗi sợ hãi về cái chết cận kề cùng hiện tượng khó tin trước mắt, khiến Cheong Oe Seon chẳng thể thốt nên lời.

“Mấy trò này hợp với ông anh Cheong Yeon tinh tế hơn.”

Tae Mu Won cười khẩy rồi thôi không tập trung vào tiếng bọt khí của đám cỏ dại nữa. Ngay lập tức, luồng khí của thực vật lại cảm ứng và ùa về phía Cheong Oe Seon. Dù vết thương đang hồi phục nhưng Cheong Oe Seon vẫn không khỏi bàng hoàng.

Làm sao một kẻ lai tạp không thuần chủng lại có thể vượt qua gã ta được cơ chứ. Vốn dĩ Peira đã được biết đến là mạnh nhất lục địa rồi, nay kẻ đứng đầu là Tae Mu Won lại sở hữu thêm sức mạnh không ai địch nổi khiến mồ hôi lạnh trên người gã ta tự tuôn ra. Ngồi bệt dưới đất nhìn lên, gã ta cảm thấy như ngay cả ánh trăng cũng bị Tae Mu Won che khuất hoàn toàn.

“Làm cái trò thừa thãi…….”

Cheong Hwi Seon nghiến răng ken két nhìn đứa em trai vừa nhận lấy vết thương thay mình.

“Anh à…, anh thực sự đã bắt tay với Châu Hwang sao?”

Cheong Hwi Seon trừng mắt nhìn Cheong Oe Seon đầy chán ghét, rồi vươn tay về phía chiếc nạng gỗ bị rơi. Cạch, Tae Mu Won đang cầm rìu liền dùng chân dẫm chặt lên chiếc nạng.

“Anh à, anh thực sự đã bắt tay với Châu Hwang sao?”

Tae Mu Won cười cợt nhả nhại lại lời của Cheong Oe Seon.

“Thanh minh làm gì với kẻ sẽ chẳng tin dù có bảo là hiểu lầm.”

“Ngài Mu Won, chắc chắn có hiểu lầm gì đó như lời anh tôi nói.”

Cheong Oe Seon vội vàng lên tiếng bênh vực Cheong Hwi Seon đang tỏ thái độ lạnh lùng với mình.

“Tao cũng tò mò đấy. Kẻ định giết tao thì có cái hiểu lầm gì được.”

Ánh mắt Cheong Oe Seon dao động dữ dội. Vì chỉ mải lo trốn khỏi tàu Peira nên gã ta không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra trước đó. Những gì Cheong Oe Seon nhìn thấy chỉ là cảnh Tae Mu Won phóng rìu vào anh mình.

“Anh….”

Lúc này Cheong Oe Seon mới lờ mờ đoán ra sự tình, hắn nắm chặt lấy hai vai Cheong Hwi Seon. Đúng khoảnh khắc đó, những tiếng hét thất thanh “Ngài Mu Won!”, “Đại ca!” của đám thành viên Peira vang lên từ khắp phía.

Vút!

Một thân cây được mài sắc bén như lưỡi dao lao vùn vụt từ phía sau Tae Mu Won nhắm thẳng vào tim hắn. Đó là luồng khí mạnh mẽ đến mức lưỡi kiếm của đám Peira chém không đứt, mà dùng thân mình cản cũng không xong, nó lao tới đầy uy hiếp tựa như một ngọn thương bằng thép.

Ngay trước khi tấm lưng bị xuyên thủng, Tae Mu Won vung rìu.

Xoẹt!

Có cái gì đó vừa bị cắt đứt, và sợi dây leo đang lao đến mà không ai kịp ngăn cản bỗng dừng lại ngay trước lưng hắn. Đầu nhọn của dây leo rũ xuống rồi rơi phịch xuống đất. Nhưng thứ rơi xuống đâu chỉ có mỗi dây leo.

“…Anh! Anh ơi!”

Cheong Oe Seon ôm lấy cái đầu đã lìa khỏi xác của Cheong Hwi Seon mà gào thét tuyệt vọng.

Thực ra từ lúc Cheong Hwi Seon được chữa lành, Tae Mu Won đã cảm nhận được tiếng bọt khí lạo xạo cào vào gáy mình một cách rõ rệt. Nếu hắn chỉ cần bước sang bên một bước thì sợi dây leo sắc nhọn kia đã tự xuyên thủng Cheong Hwi Seon mà chẳng cần hắn phải động tay, nhưng đó không phải là phong cách của hắn. Dùng rìu chém trực diện mới hợp với tính khí của hắn hơn.

Cheong Oe Seon trừng mắt nhìn Tae Mu Won đang vác chiếc rìu trên vai với vẻ đầy oán hận. Nhưng chính anh trai gã ta là người định ám sát Tae Mu Won trước. Đã tận mắt chứng kiến sự việc, gã ta thậm chí chẳng thể mở miệng chất vấn Tae Mu Won tại sao lại giết anh mình. Gã ta chỉ biết ôm lấy cái đầu đang lạnh dần của người anh mà gào khóc thảm thiết.

Tae Mu Won ném trả chiếc rìu đang cầm cho Mok Seong, gân cổ nổi lên cuồn cuộn.

“Peira! Cứ thế này tiến thẳng đến Châu Hwang!”

***

Cheong Yeon đang ngồi co ro trên tảng đá ở đỉnh núi Cheong Hwa. Chiếc áo khoác đắt tiền bị kéo lê trên mặt đá nên cậu vội gom lại, kẹp vào giữa đùi và ngực. Trên bờ vai được bao bọc bởi lớp áo dày cộp, Pegasus đang đậu với vẻ mặt đầy dũng mãnh.

Đã mấy ngày trôi qua rồi mà nỗi tủi thân dành cho Tae Mu Won vẫn chưa nguôi ngoai. Bức thư cuối cùng cậu nhận được từ hắn lại là bức thư đưa cho Hwang Ran xem.

Ngày hôm đó khi thư đến, cậu đã vội vàng chạy chân trần ra đón. Nhưng nào ngờ khi mở ra, đó chẳng phải là những dòng chữ dành cho mình, nỗi thất vọng khi ấy lớn đến nhường nào.

Hỏi xem cậu có khỏe không, hay báo tin hiện giờ đã đến đâu rồi, dù chỉ ngắn gọn một hai câu thôi thì có mất gì đâu chứ.

Tất nhiên cậu biết thư từ không phải là phương tiện để trao đổi những chuyện vặt vãnh thường ngày như thế. Nhưng cậu vẫn không sao ngăn được cảm giác chạnh lòng.

Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại thì bức thư gửi cho Hwang Ran cũng chứa đựng nội dung vì cậu. Chỉ có Tae Mu Won là người duy nhất lo lắng và nghĩ cho cậu đến mức này. Tuy miệng lưỡi hơi độc địa một chút, nhưng hắn luôn cứu cậu và đặt cậu lên hàng đầu trong mọi việc.

“Chắc phải thu thuế gỗ núi Cheong Hwa của mọi người thôi.”

Hae Wang đang đứng sừng sững bên cạnh tảng đá nghiêm túc lên tiếng. Cheong Yeon đang chìm đắm trong suy nghĩ về Tae Mu Won bỗng bừng tỉnh. Sau khi núi Cheong Hwa tìm lại được sắc xanh, vô số cây cối đã bị đốn hạ. Để tái thiết lại những ngôi nhà và cửa tiệm bị cháy thì đó là việc chẳng đặng đừng.

Mọi người tuy ngơ ngác trước dáng vẻ rợp bóng cây của núi Cheong Hwa, nhưng việc gầy dựng lại nơi ăn chốn ở vẫn được ưu tiên hơn cả. Họ chỉ nghĩ đơn giản đó là phước lành mà thiên nhiên ban tặng.

Mỗi khi nhìn thấy những cái cây bị chặt, Cheong Yeon lại truyền sinh khí của mình vào để chúng có thể tiếp tục sự sống. Và bao giờ cậu cũng kèm theo lời xin lỗi.

“Lũ khốn đó chẳng thèm cảm ơn anh Cheong Yeon lấy một lời mà cứ thế chặt cây mang đi, khiến ruột gan tôi cứ lộn tùng phèo cả lên.”

Nghe giọng điệu đầy vẻ oan ức ấy, Cheong Yeon lặng lẽ cười. Thật ra nếu xét cho cùng, khả năng lớn núi Cheong Hwa bị cháy là do tại cậu. Khụ, cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, Cheong Yeon khẽ ho một tiếng.

“Cảm lạnh! Anh bị cảm lạnh sao ạ?”

Hae Wang cuống quýt định cởi cả chiếc áo ba lỗ của mình ra đưa cho cậu.

“Không phải cảm lạnh.”

Cheong Yeon xua tay bảo không sao, rồi lấy tay che miệng khẽ ho thêm tiếng nữa. Nhìn Cheong Yeon với ánh mắt lo lắng, Hae Wang lăng xăng bảo để tôi nhóm lửa cho.

“Lại cháy nữa thì không được đâu.”

Nghe Cheong Yeon từ tốn can ngăn, Hae Wang gãi đầu vẻ ngượng ngùng.

“Vậy để tôi sai tụi nhỏ mang chăn đến ạ.”

Thấy thế cũng được nên Cheong Yeon gật đầu cảm ơn.

Dạo gần đây, Cheong Yeon cứ ngồi trên đỉnh núi Cheong Hwa có thể nhìn thấy biển rõ nhất, để mòn mỏi chờ đợi một người. Mấy hôm nay trời ấm lên nên cậu không quàng khăn, có vẻ đó là sai lầm rồi. Khụ, cậu đưa tay che cơn ho vừa ập đến, rồi bỏ ra thì thấy có cảm giác gì đó ươn ướt.

Gì thế này……?

Cheong Yeon ngơ ngác nhìn vệt máu đỏ tươi dính trên lòng bàn tay. Rồi cậu ngẩng phắt đầu lên. Đó là bởi tiếng còi tàu vang vọng khắp cả Trấn Cheong Hwa.

“Anh Cheong Yeon! Anh Cheong Yeon! Đại ca Mu Won đang đến kia rồi!”

Hae Wang mải nhìn ra biển nên không thấy vết máu trên tay Cheong Yeon. Cheong Yeon vội chùi tay vào vạt áo khoác sẫm màu rồi bật dậy.

Ngoài khơi xa, con tàu mang dáng vẻ đồ sộ đầy áp đảo đang rẽ sóng lao tới.

“Đại ca Mu Won vì nhớ anh Cheong Yeon nên đã bỏ qua cả Man Jeon để về đây nhanh nhất có thể đấy ạ. Nếu không thì làm sao mà về kịp hôm nay được chứ.”

Hae Wang thao thao bất tuyệt về việc đại ca mình quan tâm đến Cheong Yeon nhiều ra sao. Trong lúc đó, Cheong Yeon cho tay vào túi áo khoác. Dù đầu ngón tay có cảm giác ngứa ran, nhưng cậu vẫn vội vàng lấy ra một tờ giấy.

Sự do dự lại ập đến, nhưng cậu lắc đầu xua tan đi. Cheong Yeon buộc tờ giấy đã cuộn tròn vào chân Pegasus bằng một sợi dây.

“Pegasus, nhờ mày cả đấy.”

Bii bii! Pegasus kêu lên mấy tiếng ngắn ngủi như muốn bảo cứ tin ở nó, rồi đạp mạnh vào vai Cheong Yeon bay vút lên. Bii bii! Nó lượn một vòng trên đầu Cheong Yeon rồi vỗ cánh mạnh mẽ lao về phía tàu Peira.

Khụ, cậu lại ho nhưng lần này không có gì vấy ra cả. Có lẽ chỉ là tác dụng phụ do dạo gần đây tiêu hao quá nhiều sức lực mà thôi. Chừng này thì chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là sẽ ổn.

Cheong Yeon nghĩ về bức thư mà Pegasus đang mang đi. Chẳng thể đếm xuể cậu đã phải vứt bỏ bao nhiêu tờ giấy mới có thể hoàn thành nó một cách trọn vẹn. Hơn nữa, để không thua kém nét chữ đẹp đẽ của Tae Mu Won, cậu đã nắn nót từng chút một, sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần.

[Làm người yêu nhé.]

Tấm chân tình của Cheong Yeon treo trên chân Pegasus đang hướng thẳng về phía tàu Peira.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ