Cái đầu đứt lìa của Hwang Hon Ui không còn cười được như lúc nãy nữa. Lão chỉ trân trân mở to đôi mắt không nhắm lại được, hệt như một kẻ vừa bị chém đầu.
Tae Mu Won bước ra ngoài với dáng vẻ y hệt khi hắn bước vào phòng tiệc. Hắn tung cước đá văng cánh cửa đang khóa chặt như muốn phá nát nó, rồi nhìn thấy các Hành tinh đang vây quanh bảo vệ Cheong Yeon. Cheong Yeon đang đứng hướng về phía cửa sổ vỡ vụn, đôi mắt cậu mở lớn đến mức như sắp rách toạc ra ngay khi nhìn thấy thứ mà Tae Mu Won đang xách trên tay. Đó là đầu của Hwang Hon Ui với mái tóc trắng xóa.
“Đốt sạch đi.”
Nghe lệnh của Tae Mu Won thì các Hành tinh lập tức tản ra hành động, chỉ còn lại Mok Seong đứng đó để bảo vệ Cheong Yeon.
“Chuyện này… chuyện này là sao.”
Hắn liếc nhìn Cheong Yeon đang kinh ngạc đến mức lắp bắp, thế nhưng ánh mắt ấy chỉ dừng lại nơi cậu trong thoáng chốc mà thôi.
“Mok Seong, đưa chủ tiệm dược liệu ra ngoài.”
Tae Mu Won trèo qua khung cửa sổ vỡ nát rồi đi thẳng về phía cái cây cổ thụ trong sân. Cheong Yeon gạt tay Mok Seong ra để đuổi theo hắn, rồi cũng nhảy qua cửa sổ y như vậy.
“Tae Mu Won!”
Cheong Yeon hét lớn vào bóng lưng Tae Mu Won đang đứng đối diện với cây cổ thụ. Hắn nắm lấy mớ tóc trắng nên gương mặt đứt lìa của Hwang Hon Ui rũ xuống sát đất. Dù không có máu chảy ròng ròng, nhưng cái cảnh tượng xách đầu người quái dị ấy vẫn khiến sống lưng Cheong Yeon lạnh toát. Cậu thừa biết sự tàn nhẫn của Tae Mu Won, nhưng vẫn chẳng thể nào quen được với điều đó.
Khói cay xè bắt đầu tuôn ra từ bên trong qua những ô cửa sổ vỡ, kéo theo cả tiếng la hét thất thanh của đám người đang tháo chạy khỏi dinh thự. Mok Seong ra sức nài nỉ Cheong Yeon mau ra xe nhưng cậu vẫn đứng chôn chân tại chỗ, sau đó bước đến trước mặt Tae Mu Won, ngước lên nhìn kẻ vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến mình.
Tại sao anh lại giết Hwang Hon Ui chứ? Khoan đã, Hwang Hon Ui từng nói cái cây cổ thụ này mới là bản thể của lão, vậy thì lão đã chết hay chưa? Cậu hoàn toàn không thể đoán được lý do tại sao Tae Mu Won lại đột ngột quay lại chỗ Hwang Hon Ui rồi giật đứt đầu lão như thế.
“Cái tên bán dược liệu này trèo lên đầu tôi ngồi từ bao giờ thế hả? Hửm?”
Tae Mu Won gằn giọng đầy hung dữ với Mok Seong đang bồn chồn lo lắng. Ngay khi Mok Seong định dùng sức cưỡng chế để giữ lấy Cheong Yeon, thì Hwa Seong cầm một thanh gỗ rực lửa nhảy qua cửa sổ lao tới. Hwa Seong trao ngọn đuốc vào tay Tae Mu Won rồi cung kính nói với Cheong Yeon.
“Anh Cheong Yeon, đi thôi ạ. Lửa sắp cháy to hơn rồi.”
Tae Mu Won ném ngọn đuốc đang cháy hừng hực vào tán cây rậm rạp. Có lẽ do đã được tẩm dầu sẵn nên ngọn lửa từ đuốc bén vào lá cây rồi bùng lên dữ dội chỉ trong chớp mắt. Cheong Yeon bị Hwa Seong và Mok Seong lôi đi xềnh xệch nhưng miệng vẫn liên tục gọi tên Tae Mu Won, thế nhưng hắn tuyệt nhiên không ban cho cậu lấy một ánh nhìn.
“Thủ lĩnh, gặp lại anh ở cảng Châu Cheong!”
Hwa Seong hét lớn đúng lúc Cheong Yeon bị tống vào trong xe. Tae Mu Won vung tay ném cái đầu của Hwang Hon Ui vào cái cây đang bốc cháy ngùn ngụt. Cheong Yeon ngồi ở ghế sau ngoái đầu nhìn lại, hơi thở dồn dập đứt quãng.
Cả dinh thự bốc cháy rừng rực và khu sân trong cũng dần bị hỏa hoạn nuốt chửng, thế nhưng tuyệt nhiên không hề nghe thấy tiếng thét gào nào của loài thực vật kia. Chỉ còn lại tiếng lửa thiêu rụi tòa nhà vang vọng, cứ như thể cái cây kia vốn dĩ đã là một thứ đã chết từ lâu rồi.
“Rốt cuộc… sao lại làm đến mức này.”
Ngồi trên chiếc xe đang lao khỏi dinh thự, Cheong Yeon thất thần hỏi.
“Chắc hẳn anh ấy có lý do riêng.”
Niềm tin mà Hwa Seong dành cho Tae Mu Won vô cùng kiên định. Dù xe đã rời khỏi dinh thự và bóng dáng Tae Mu Won cũng đã khuất dạng, nhưng Cheong Yeon vẫn cứ ngoái đầu nhìn lại. Hwa Seong đang ngồi bên cạnh bảo vệ cậu lại lên tiếng.
“Anh không cần lo cho Thủ lĩnh đâu.”
Tổng cộng có hai chiếc xe chở các Hành tinh và Cheong Yeon đến đây. Đó là do To Seong đã lái chiếc xe bị bỏ lại giữa Rừng Tĩnh Lặng khi Tae Mu Won bị bắt cóc tới. Vẫn còn một chiếc xe nữa nên To Seong sẽ hộ tống Tae Mu Won thoát ra an toàn, Hwa Seong liên tục trấn an nhưng những lời ấy chẳng thể nào lọt vào tai Cheong Yeon.
Nếu cây cổ thụ kia thực sự là bản thể của Hwang Hon Ui, xem như Người quản lý Thiên Địa Hoa của Lục địa thứ nhất đã bị thiêu chết. Nếu không có người kế thừa thì Lục địa thứ nhất chắc chắn sẽ chìm xuống, chẳng lẽ Tae Mu Won định chôn vùi tất cả cư dân trên lục địa này xuống đáy biển hay sao?
Trong lúc cấp bách, Cheong Yeon vội dò tìm khí tức của Thiên Địa Hoa. Cậu tìm thấy Thiên Địa Hoa vẫn đang duy trì hình thái chập chờn với ánh sáng yếu ớt. Thế nhưng dù đã mất đi Người quản lý, Thiên Địa Hoa vẫn trông y hệt như lúc trước cậu cảm nhận được. Nó không hề sụp đổ hay nứt vỡ mà vẫn đang gắng gượng chống đỡ cho Lục địa thứ nhất.
Mải nhìn Thiên Địa Hoa của Lục địa thứ nhất, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.
Có vẻ như Thiên Địa Hoa sẽ không héo tàn ngay lập tức khi mất đi Người quản lý. Có lẽ trước khi hoàn toàn mất hết sức mạnh, nó sẽ gửi đi nhiều tín hiệu cảnh báo. Mặt đất khắp nơi sẽ nứt toạc gây ra động đất, sóng thần ập đến, rồi núi non chẳng thể ngăn nổi bão tố khiến sạt lở đất đá kinh hoàng xảy ra.
Những ai đoán trước được vùng đất này không còn an toàn nữa thì sẽ bỏ đi, nhưng số người dám vứt bỏ cơ ngơi mình đã gầy dựng mà không chút lưu luyến thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kết cục hàng vạn người bị nhấn chìm là điều đã được định sẵn. Chỉ là không thể biết chắc Thiên Địa Hoa còn cầm cự được bao lâu nữa thôi.
Nhưng tại sao lục địa của Quyền tộc lại gần như chìm nghỉm ngay khi Darahan vừa mới chết?
‘Nếu sự thật là Lục địa thứ 11 vốn dĩ không hề có Thiên Địa Hoa thì sao…?’
Nếu lục địa ấy đã phải gồng mình chịu đựng khi không có Thiên Địa Hoa thì chuyện nó chìm xuống là điều dễ hiểu. Giả sử Darahan đã chọn cái chết thay vì hy sinh bản thân để Thiên Địa Hoa nở rộ như mẹ của cậu.
‘Vậy thì tại sao Darahan lại bị chôn vùi trong mái vòm của chiến hạm Peira chứ?’
Cheong Yeon không giấu nổi vẻ bối rối trước tình cảnh không ai có thể giải đáp này. Đúng lúc đó, một luồng khí tức bất ngờ lao thẳng về phía Thiên Địa Hoa. Đó là một luồng khí màu xanh lam rất giống với khí tức của cậu. Cheong Yeon trợn tròn mắt.
Cheong Oe Seon…!
Đó là khí tức của gia tộc Châu Cheong, những người vốn là Người quản lý Thiên Địa Hoa của Lục địa thứ nhất. Có lẽ Tae Mu Won đã biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Cậu muốn trực tiếp hỏi hắn nhưng giờ đây khoảng cách giữa hai người đã quá xa, đến mức ánh lửa nuốt chửng dinh thự cũng chẳng còn thấy nữa. Cheong Yeon chỉ biết thẫn thờ nhìn lên bầu trời đang cuồn cuộn khói xám.
***
“Anh, đi thôi!”
Cây cổ thụ đã hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ, to y như kích thước đồ sộ của nó vậy. Ngọn lửa như muốn nuốt chửng vạn vật xung quanh, vươn cả móng vuốt về phía Tae Mu Won và To Seong.
Tae Mu Won nhìn những thứ bắt đầu hiện ra dưới gốc cây cổ thụ mà không nhịn được cười. Đó là những bộ xương người, ít nhất cũng phải đến hàng trăm bộ. Cái cây không chịu nổi sức nóng của lửa đã nứt toạc làm đôi, nhả ra những mảng xương trắng hếu sạch bong như đã rỉa sạch thịt của con mồi.
Rầm! Một mảng tường của dinh thự đổ sập xuống, tro bụi phủ kín cả khu sân trong.
“Phải đi thật rồi anh ơi!”
To Seong lái xe tới và hét lên lần nữa. Hắn mở cửa xe, ném điếu thuốc đang hút dở về phía cái cây đang rụi dần, rồi leo lên xe và chỉ buông một câu gọn lỏn bảo xuất phát.
“Em đã lục tung cả dinh thự theo lời anh dặn nhưng không thấy Hwang Ha Jin đâu.”
To Seong vừa nói vừa đạp mạnh chân ga tăng tốc. Con đường rừng mê cung vốn chỉ dành riêng cho các gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang giờ đây đã trở nên thoáng đãng, tầm nhìn rộng mở đến mức ai cũng có thể ra vào. Nơi từng là chốn cấm địa chỉ dành cho những kẻ được chọn, giờ đã biến thành một khu rừng bình thường khi Hwang Hon Ui mất đi sức mạnh.
Giết chết thủ lĩnh gia tộc Châu Hwang, đồng nghĩa với việc Ha Jin chắc chắn sẽ tập hợp những người còn lại để trả thù. To Seong thầm lo lắng, liếc nhìn gương mặt vô cảm của Tae Mu Won rồi lại tập trung lái xe. Từ trước đến nay đại ca chưa bao giờ hành động thiếu suy nghĩ, cậu ta tin rằng lần này cũng có lý do cả thôi.
“Có vẻ như nó chưa chết hẳn.”
Giọng nói âm u thoát ra từ miệng Tae Mu Won khiến To Seong giật thót.
“…Dạ?”
“Sao lại yên ắng thế.”
To Seong không hiểu ý hắn nên cũng không hỏi lại.
Tae Mu Won nghe thấy tiếng bọt khí vỡ lách tách khắp khu rừng, nơi đã thoát khỏi sự kiểm soát của Hwang Hon Ui. Đó là ngôn ngữ của loài thực vật với đủ mọi cung bậc trầm bổng, nghe như đang reo hò vì tự do, lại cũng giống như đang bất an lo sợ. Thế nhưng, hắn lại không thể cảm nhận được hơi thở của Thiên Địa Hoa nằm sâu trong lòng lục địa.
Lục địa thứ 11 đã chìm xuống một thời gian sau khi mẹ hắn qua đời. Tất nhiên, các điềm báo đã liên tục xuất hiện trước đó. Những vùng đất thấp bị ngập nước, động đất dữ dội và núi lửa phun trào như cơm bữa. Chính vì thế nên Tae Mu Won mới chẳng chút do dự khi ra tay giết Hwang Hon Ui. Bởi lẽ Lục địa thứ nhất cũng đâu thể chìm ngay lập tức được.
Trong khoảng thời gian đó, hắn chỉ việc đưa Cheong Yeon và các Hành tinh rời đi là xong, còn lại là chuyện để đám người Châu Cheong sống ở Lục địa thứ nhất tự đi mà lo liệu. Thế nhưng hiện tại lại chẳng thấy tăm hơi của bất kỳ điềm báo nào.
Nhìn vào đống xương cốt kia, Tae Mu Won đã ngộ ra cách mà kẻ không thuần huyết như Hwang Hon Ui duy trì sự tồn tại của Lục địa thứ nhất. Lão đã hiến tế chính con cháu mình, những kẻ dù chỉ mang trong mình một chút dòng máu Hoa tộc để làm thức ăn cho cái cây. Chẳng biết lão đã nhét bao nhiêu mạng người vào cái cây trong sân rồi, nhưng có vẻ như nó vẫn còn cầm cự tốt chán.
“Anh, em sẽ cho tàu xuất bến đi Trấn Cheong Hwa ngay khi chúng ta đến cảng Châu Cheong nhé.”
“Không, neo tàu lại cảng đi.”
To Seong đang lái xe men theo vết bánh của chiếc xe đi trước, nghe vậy thì lộ vẻ ngạc nhiên. Tuy nhiên, cậu ta vẫn ngoan ngoãn tuân lệnh mà không thắc mắc nửa lời như mọi khi.
Chiếc xe lao đi trong im lặng một hồi lâu mới đến được cảng Châu Cheong. Thế nhưng Hwa Seong, Mok Seong và cả Cheong Yeon lẽ ra phải lên tàu Hwang Sae Chi từ lâu, lại đang đứng ngay ở lối vào cảng.
To Seong đang phóng nhanh vội đạp phanh gấp. Mok Seong và Hwa Seong mặt mày khó xử, còn trong mắt Cheong Yeon như đang bốc hỏa. Tae Mu Won bước xuống xe với vẻ dửng dưng rồi nhìn về phía Cheong Yeon.
Cheong Yeon sầm sập lao tới trước, trừng mắt nhìn Tae Mu Won chằm chằm.
“Lườm cái gì.”
Mặc cho giọng điệu cộc cằn của hắn, Cheong Yeon vẫn bước thêm một bước về phía hắn.
“Tôi hỏi câu này vì muốn chắc chắn thôi… Anh định nhấn chìm Lục địa thứ nhất đấy à?”
“Không.”
Câu trả lời dứt khoát của Tae Mu Won khiến Cheong Yeon dao động. Cậu có vẻ nhẹ nhõm khi biết mình đã đoán sai. Thế nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến đôi mắt cậu tràn ngập sự bàng hoàng.
“Tôi nghĩ nó có chìm hay không cũng chẳng quan trọng.”
💬 Bình Luận Chương Này