🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - […] - Chương 183 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Chắc hẳn chín phần dòng máu chảy trong người Tae Mu Won được tạo nên từ sự thô bạo hung tàn. Thế nhưng, Cheong Yeon vẫn nhìn thấy một phần dịu dàng còn sót lại nơi người đàn ông đang gào thét vào mặt mình kia. Trực giác mách bảo cậu rằng đó là khía cạnh mà hắn tuyệt đối không được để lộ trước mặt các Hành tinh. Bởi lẽ đã là người của Quyền tộc, lẽ đương nhiên phải dùng mạng sống của Hoa tộc làm vật thế chấp để hồi sinh lục địa.

Ngay cả Cheong Oe Seon có cùng chung huyết thống, cũng xem sự hy sinh của cậu là điều hiển nhiên. Dù hành động của Tae Mu Won có thô bạo đến đâu đi nữa, nhưng sự phủ nhận của hắn đối với cái chết của cậu lại tựa như sự cứu rỗi duy nhất trên thế gian này đối với Cheong Yeon.

Tuy nhiên, Cheong Yeon thừa hiểu rằng trọng tâm thực sự của Quyền tộc chính là Tae Mu Won chứ không phải Tae Cheon Oh. Hơn nữa, tại nơi này còn có sự hiện diện của các Hành tinh, những kẻ giúp cho vị thế trung tâm ấy càng thêm vững chắc. Với cơ cấu kẻ mạnh nhất nắm quyền đại diện cho Quyền tộc, nếu vết nứt bắt đầu xuất hiện thì e rằng những sóng gió không thể kiểm soát sẽ ập tới.

Cheong Yeon vốn không biết cách đối nhân xử thế bằng những cảm xúc méo mó, nhưng lúc này cậu nhận ra mình cần phải giấu một con dao nơi đầu lưỡi. Chừng nào các Hành tinh còn ở đây, cậu buộc phải tạo ra một lưỡi dao vì Tae Mu Won để rồi đâm ngược lại chính hắn.

“Có phải vì tôi cần phải làm cho Lục địa thứ 11 nổi lên thay vì Trấn Cheong Hwa không?”

Tae Mu Won bật cười hung tợn trước mũi dao mà Cheong Yeon vừa phóng ra. Hắn lao đến sát mặt Cheong Yeon với khí thế còn dữ dội hơn cả những cơn gió biển tạo sóng của Châu Nok.

“…Anh!”

To Seong vừa định bước ra can ngăn thì nắm đấm của Tae Mu Won đã giáng thẳng vào hàm cậu ta. Cùng với tiếng xương cốt lệch đi khô khốc, To Seong loạng choạng chực ngã nhào nhưng Hwa Seong đã nhanh chóng đỡ lấy.

“Đúng thật nhỉ. Cái tay bán dược liệu này trèo lên đầu tôi ngồi thật rồi.”

Hắn lạnh lùng quát vào mặt Hwa Seong đang dìu To Seong.

“Xin lỗi Thủ lĩnh. Nhưng ở đây có quá nhiều tai mắt ạ.”

Trước đó người của chiến hạm Peira đã phải chứng kiến cảnh Tae Mu Won độc đoán giết chết con trai trưởng của gia tộc thủ lĩnh Châu Cheong ngay trước mặt người ngoài. Giữa tình cảnh đó, nếu để lộ thêm cả chuyện nội bộ lục đục thì tin đồn lan ra sẽ thế nào là điều quá rõ ràng. Chẳng khác nào phơi bày cho cả thiên hạ thấy sự chia rẽ trong nội bộ.

Dù Tae Mu Won đã nổi danh khắp các lục địa bởi những hành động tàn bạo, nhưng hắn chưa bao giờ tùy tiện xử lý các thuộc cấp cấp Hành tinh ở bên ngoài. Bởi hắn hiểu rõ một điều rằng, kẻ đứng đầu không được phép làm cho thuộc hạ của mình trở nên nực cười trong mắt kẻ khác.

Ngay cả khi xử lý kẻ phản bội hay thuộc hạ chống lệnh, hình phạt cũng chỉ được thực hiện trong nội bộ Peira. Thay vào đó, những kẻ dám thách thức Peira mới bị đem ra xử tử công khai. Nhờ vậy, người ta tự khắc mặc định rằng sự kết đoàn của Peira vô cùng bền chặt và tuyệt đối không được đụng vào họ.

Tae Mu Won vốn là kẻ thích gì làm nấy. Nhưng nếu chỉ có vậy thì hắn đã chẳng thể đoạt lại chiến hạm Peira, cũng như giúp Quyền tộc thống trị biển cả. Đó chính là lý do Hwa Seong luôn tôn trọng mọi quyết định của Tae Mu Won.

Thế nhưng lần này lại có gì đó khác lạ. Dù không thể giải thích cặn kẽ nhưng chắc chắn mọi chuyện đang đi theo chiều hướng xấu. Dù sao việc cả gan can ngăn hành động của Tae Mu Won là sự thật, nên Hwa Seong đã chuẩn bị tinh thần để gánh chịu mọi hậu quả.

“Cô thấy tôi sống mà biết để ý đến ánh mắt kẻ khác bao giờ chưa?”

Tae Mu Won hỏi như muốn Hwa Seong nhìn lại quá khứ. Khoảnh khắc ấy, Hwa Seong như bị đánh trúng tim đen. Vốn dĩ chuyện ngày hôm nay lẽ ra không thể xảy ra. Bởi lẽ người của Peira chưa từng một lần dám trái lệnh Tae Mu Won.

Ý là chưa từng có tiền lệ To Seong đứng ra can ngăn Tae Mu Won như bây giờ. Điểm khác biệt duy nhất so với quá khứ chỉ là sự xuất hiện của Cheong Yeon tại Peira mà thôi.

“…Không có ạ.”

Hwa Seong không giấu nổi vẻ bối rối mà đáp lời. Tae Mu Won chộp lấy cổ tay Cheong Yeon, rồi bỏ lại các Hành tinh phía sau mà sải bước về phía con tàu đang neo đậu.

Hwa Seong nắn lại xương hàm bị lệch của To Seong kêu cái rắc trong khi cậu ta vẫn chưa hết căng thẳng.

“To Seong, mày điên thật rồi hả?”

To Seong không hé răng rên rỉ tiếng nào nhưng lại ủ rũ thấy rõ, trái ngược hẳn với vóc dáng to lớn của mình.

“Anh To Seong, đến em còn thấy anh làm quá rồi đấy. Rõ ràng anh vẫn còn lưu luyến anh Cheong Yeon mà.”

“…Không phải vậy đâu.”

“Suy nghĩ kỹ đi. Xem trước giờ mày đã bao giờ phản ứng với việc làm của Thủ lĩnh như thế này chưa.”

Lời khuyên của Hwa Seong khiến To Seong dao động. Cậu ta tự hỏi nếu người đó không phải là Cheong Yeon thì liệu cậu ta có can ngăn anh Mu Won hay không, nhưng câu trả lời chắc chắn là không.

“…Chị, nhỡ anh ấy ghét em thì làm sao đây.”

“Thằng ngu này. Anh ấy không phải người như thế đâu.”

Hwa Seong đưa mắt về phía con tàu đang neo đậu, nhìn theo bóng dáng hai người đã đi xa. Tae Mu Won vẫn nắm chặt cổ tay Cheong Yeon và gắt gỏng điều gì đó. Thế nhưng Cheong Yeon chỉ mím chặt môi, rồi bị Tae Mu Won lôi lên tàu Hwang Sae Chi.

“Chúng ta cũng mau đi thôi.”

Hwa Seong đi trước, To Seong và Mok Seong vội vã theo sau.

Những Hành tinh có mặt ở đây đều từng gặp Darahan khi còn rất nhỏ. Khác với To Seong hay Mok Seong còn quá bé để ghi nhớ, Hwa Seong vẫn nhớ như in lần đầu gặp gỡ bà ấy.

Khi ấy Hwa Seong đã thô bạo bẻ một bông hoa cúc đang nở rộ để ngắm nghía, Darahan thấy vậy liền mỉm cười dịu dàng.

“Chỉ cần ngắm là đủ rồi, sao con lại làm đau nó thế?”

“Tại nó đẹp nên con muốn có nó ạ.”

“Bị bẻ đi rồi thì nó sẽ sớm héo tàn thôi. Thay vào đó, chẳng phải cứ để vậy để được ngắm nhìn lâu dài sẽ tốt hơn sao?”

Nghe giọng nói ân cần của Darahan, Hwa Seong ngước mắt lên nhìn bà. Ngắm nhìn thật lâu. Hwa Seong bé nhỏ khi ấy gật đầu cái rụp. Trước mùi hương thơm ngát và vẻ đẹp lộng lẫy mà bông cúc trên tay không sao sánh bằng của Darahan, cô bé đã hiểu được thế nào là cảm giác muốn được ngắm nhìn một ai đó thật lâu.

Cũng giống như việc vùng đất cằn cỗi đương nhiên sẽ bị thu hút bởi loài cây cỏ giúp nó trở nên trù phú, Quyền tộc cũng chẳng thể nào cưỡng lại sức hút của Hoa tộc.

“Mok Seong này.”

“Dạ, chị.”

Hwa Seong nhìn con tàu Hwang Sae Chi đang chuẩn bị rời bến mà chìm vào suy tư một hồi lâu.

“Nó không đáng để lấy mạng cậu ra đánh đổi đâu. Hiểu chưa hả?”

“Có phải vì tôi cần phải làm cho Lục địa thứ 11 nổi lên thay vì Trấn Cheong Hwa không?”

Hwa Seong cảm thấy bứt rứt vì vẫn chưa thể hiểu hết ý nghĩa cuộc đối thoại của họ. Không, thực ra là lồng ngực cô thấy nặng trĩu thì đúng hơn.

“Giả sử nhé… Nếu anh Cheong Yeon phải chết để giúp lục địa của chúng ta nổi lên thì mấy đứa thấy sao.”

“…Hả?!”

Cô hỏi Mok Seong nhưng To Seong mới là người trợn mắt há mồm, các giác quan trên mặt đều mở to hết cỡ như thể vừa bị sét đánh ngang tai.

“Sao tự nhiên chị hỏi thế?”

Mok Seong ngược lại chỉ hỏi với ánh mắt ngây thơ. Thấy Hwa Seong lại im lặng như lúc nãy, cậu ta gãi gãi sau gáy rồi trả lời.

“Nhưng mà dù có là vậy thật thì anh Mu Won đời nào chịu đứng nhìn hả chị?”

Hwa Seong gật đầu, thầm mong rằng suy đoán của mình là sai.

***

Phải đợi đến khi dinh thự Châu Hwang cháy rụi hoàn toàn thì bầu trời mới bắt đầu trút mưa xuống. Một người đàn ông có mái tóc trắng đứng giữa sân trong, đưa mắt nhìn quanh tòa dinh thự giờ đã hóa thành tro bụi.

Ha Jin rũ mắt xuống với vẻ mặt đầy tiếc thương rồi đưa tay che miệng. Nhìn bờ vai run lên cứ ngỡ gã đang nức nở, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy tiếng cười khúc khích cố nín lại.

Ha Jin bước qua những vũng nước mưa đen ngòm lẫn tro tàn. Rồi gã phát hiện ra một cái đầu nằm lăn lóc giữa vô số xương cốt trắng hếu. Ha Jin chậm rãi cúi người xuống nhặt nó lên.

“Cha ơi! Sao cha lại ra nông nỗi này!”

Ha Jin dùng hai tay nâng niu khuôn mặt đã cứng đờ như khúc gỗ bị sét đánh của Hwang Hon Ui.

“Cha đợi một chút nhé. Con sẽ tạo lại thân xác mới cho cha ngay đây!”

Rắc! Tiếng xương cốt bị Hwang Ha Jin giẫm đạp vỡ vụn vang lên khô khốc.

“Kỳ lạ thật, đâu rồi nhỉ? Rõ ràng là con có mang theo mà.”

Hwang Ha Jin kẹp cái đầu của Hwang Hon Ui vào nách rồi lục lọi trong túi áo, sau đó reo lên “Tada!” và rút ra một hạt giống có hình trái tim. Cùng lúc đó, đôi mắt đang khép hờ của Hwang Hon Ui bỗng trợn trừng. Thế nhưng đôi mắt ấy chẳng còn phân biệt được lòng trắng hay lòng đỏ nữa mà chỉ là một khúc gỗ vô hồn.

Rắc, Hwang Ha Jin bóp nát hạt giống trái tim trong tay rồi thốt lên đầy vẻ hốt hoảng giả tạo.

“Ôi trời! Chết thật! Vỡ mất rồi. Nhưng mà cha ơi.”

Hwang Ha Jin lại dùng hai tay nâng niu cái đầu của Hwang Hon Ui lên rồi nghiêng đầu hỏi.

“Cha giấu cả con thì quá đáng lắm đấy. Trên đời này làm gì có cha mẹ nào lại không tin tưởng con cái chứ.”

Hwang Ha Jin thở dài thườn thượt như thể đau lòng lắm. Bản thể thực sự của Hwang Hon Ui không phải là cái cây cổ thụ kia, mà là một trong số vô vàn chậu cây cảnh đặt trong phòng khách dinh thự.

“Nhưng cha đừng lo. Con nhất định sẽ trả thù cho cái chết của cha. A, vậy thì con phải tự sát sao?”

Hừm, Hwang Ha Jin bật cười khẽ rồi hôn lên trán cha mình như muốn an ủi rằng ông đã vất vả rồi.

“Con đã nói rồi mà.”

Hwang Ha Jin hé đôi mắt đỏ rực đang nhắm nghiền ra, ghé môi sát vào vầng trán sần sùi của lão mà thì thầm.

“Rằng Tae Mu Won thật sự nghiêm túc đấy.”

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ