🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - […] - Chương 55 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Cheong Yeon vất vả ngửa đầu lên hòng tránh né thứ đang chọc vào cằm mình, ánh mắt cậu bỗng sững lại vì kinh ngạc.

‘…Bắn cái gì cơ?’

Tae Mu Won cười khanh khách rồi ấn đầu Cheong Yeon xuống. Cảm giác thứ dịch vị rỉ ra cọ ướt át lên cằm thật lạ lẫm. Cheong Yeon vội vàng đưa tay che dưới cằm. Khoảnh khắc đó, quy đầu to bè đè lên lòng bàn tay, Tae Mu Won liền cau mày.

“Sao, định dùng tay sục cho tôi à?”

Cảm giác phần đầu khấc cọ vào lòng bàn tay vừa cứng lại vừa trơn nhẵn. Sự mềm mại hoàn toàn trái ngược với đôi tay thô ráp của hắn khiến Cheong Yeon vô thức siết chặt nắm tay. Thế là thành ra cậu lại đang nắm chặt lấy phần đầu của tính khí kia.

“Mẹ kiếp, còn giả vờ ngây thơ.”

Cậu giật mình hoảng hốt định mở tay ra, thì Mu Won đã bao trọn lấy nắm tay của Cheong Yeon. Bị giữ chặt trong tư thế tay đang nắm lấy phần đầu kia, Cheong Yeon giãy giụa. Nhưng vì thân trên đã bị khóa chặt nên cậu chỉ có thể đạp hai chân trong vô vọng.

Ư, hư… Cheong Yeon nhắm chặt mắt, lắc đầu quầy quậy. Không biết cậu đã căng thẳng đến mức nào mà trên vầng trán cao đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Nhìn dáng vẻ nghiến chặt răng tỏ vẻ chán ghét thực sự ấy, Tae Mu Won bỗng thấy cơn hiếu thắng dâng lên.

“Này.”

“…”

“Mở mắt ra.”

“Tôi không muốn.”

“Không mở là tôi đâm vào hậu huyệt đấy.”

Cheong Yeon lập tức mở to mắt. Đôi mắt màu nhạt dao động dữ dội. Tae Mu Won cười khẩy, trông chẳng khác gì một tên ác nhân.

“À, cậu có biết hậu huyệt là gì không?”

“…Tôi biết.”

Trong thời gian làm việc tại quán rượu Bồ Công Anh, Cheong Yeon thường xuyên nghe thấy những lời tục tĩu với đủ loại từ ngữ lạ lẫm. Cũng từng có lúc đám hải tặc xâm lược trấn Cheong Hwa thốt ra những lời mà cậu chẳng muốn lọt vào tai. Mỗi lần như vậy, Cheong Yeon lại uống trà hoa ấm nóng để xóa đi những thanh âm bẩn thỉu đó.

Cậu chưa từng bị đám côn đồ bắt giữ theo kiểu này bao giờ. Cậu vốn giỏi chạy trốn, hơn nữa trước khi bị bắt thì đám thực vật cũng sẽ giúp đỡ cậu.

Tae Mu Won dùng ngón tay gõ gõ lên trán cậu như bảo cậu nói thử xem đó là gì. Trong khi đó, hắn vẫn không buông bàn tay đang nắm lấy hạ bộ của mình ra.

“Vậy nó là gì.”

Trong đôi mắt màu vàng kim nheo lại kia thấp thoáng ý cười. Hắn điều khiển bàn tay đang siết chặt của Cheong Yeon, bắt cậu cọ xát vào phần đầu kia một cách thô bạo. Bàn tay bao phủ bên ngoài thì cứng ngắc, còn thứ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu lại rắn chắc như một cây nấm khổng lồ. Trong lúc tâm trí rối ren, Cheong Yeon vẫn kịp nghĩ rằng trên người Tae Mu Won dường như chẳng có chỗ nào là nhỏ cả.

“Là cái gì? Tôi không biết đâu nhé?”

Tuy bây giờ hắn đang cười, nhưng toát ra khí chất hung bạo kiểu như cậu không trả lời thì lần này hắn sẽ đâm thẳng vào miệng cậu vậy.

“Ơ, là ở bên trong mông.”

“Ở bên trong mông… à, là bướm hả?”

Cheong Yeon vội dùng bàn tay còn lại đang tự do bịt chặt một bên tai. Dù ở quán rượu Bồ Công Anh cậu đã nghe quen mấy từ tục tĩu này, nhưng khi nó thốt ra từ miệng Mu Won thì gáy cậu lại tê rần, tâm trạng trở nên cực kỳ tồi tệ. Bởi cậu cảm nhận rõ ràng hắn đang cố tình trêu chọc mình.

“Bên trong mông không có cái đó đâu.”

Đôi mắt Cheong Yeon mở to, đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Cũng có thể do cậu giận quá, mặt nóng bừng lên nên mắt mới đỏ như vậy.

“Thế à?”

Tae Mu Won đột ngột buông bàn tay đang nắm hạ bộ ra, rồi lột phăng quần Cheong Yeon xuống. Hắn thọc tay thẳng vào bên trong lớp đồ lót màu trắng. Á, aaaa! Cheong Yeon giật bắn người, hoảng hốt như thể bị xúc tu của con mực khổng lồ chạm vào làn da.

Bàn tay thô ráp luồn sâu vào trong đồ lót, chà xát lên vùng hội âm giữa hai tinh hoàn tròn trịa và lỗ hậu. Hưc, cảm giác bị đè ép kích thích cơn buồn tiểu khiến Cheong Yeon kẹp chặt hai chân lại.

“Đúng thật, Cheong Yeon làm gì có bướm nhỉ?”

Mu Won lầm bầm rồi liếm môi dưới. Tách, dịch vị từ phần đầu khấc đang căng cứng vì hưng phấn của hắn nhỏ xuống một vệt dài. Theo lời Tae Cheon Oh, thì cái tên lớn tuổi hơn hắn này đang mặt cắt không còn giọt máu, giãy giụa trông kích thích chết đi được.

“Tôi không mua… không mua đâu.”

Tại sao lại bắt ép người ta mua chứ… Cheong Yeon kéo cổ tay Tae Mu Won, bộ dạng như sắp òa khóc. Hắn cảm nhận xúc cảm da thịt bám vào đầu ngón tay rồi chậm rãi rút tay ra. Sau đó, hắn nhặt hai cọc tiền vứt bừa trên giường nhét vào hai tay Cheong Yeon.

Trái ngược với Cheong Yeon vẫn đang mặc áo sơ mi và đồ lót, Mu Won đã cởi trần và giờ lột nốt cả quần dưới. Cheong Yeon lùi mông về phía sau, dán chặt lưng vào tường.

“Mẹ kiếp, khách hàng khó tính vãi. Mà cũng phải, mua lần đầu thì phải xem thằng điếm này chơi giỏi cỡ nào rồi mới xuống tiền chứ.”

Đứng bên cạnh giường, Tae Mu Won cầm lấy dương vật của mình, sục mạnh tạo ra tiếng bạch bạch đầy dâm dục.

‘Điên rồi. Chắc chắn là tên điên.’

Cheong Yeon quay mặt đi chỗ khác, nhưng những âm thanh ướt át cứ bám riết lấy tai cậu không buông.

Ngược lại, Tae Mu Won vừa nhìn xuống Cheong Yeon đang tê liệt không dám nhúc nhích, vừa siết mạnh tay hơn. Nhìn dáng vẻ hai tay nắm chặt tiền, run lẩy bẩy kia trông ngây thơ đến mức khiến hắn tự hỏi, có đúng là cậu ta từng mắng hắn là thằng điếm hay không.

‘Thằng điên.’

Tae Mu Won cũng tự đánh giá bản thân một cách khách quan. Thế nhưng cái tên miệng thì kêu ghét kia dường như không biết bản thân đã phản ứng. Khi nãy thò tay xuống dưới, hắn đã sờ trúng dương vật mềm mại đang dựng đứng một nửa của cậu.

Của quý mềm oặt của tay bán dược liệu cọ vào bàn tay thô kệch của gã đi biển kích thích khoái cảm vô cùng. Hắn vốn không xơi gái trinh hay đàn ông, nhưng Cheong Yeon hoàn toàn trái ngược với gu của hắn, lại đang khiến tâm can hắn ngứa ngáy không thôi.

Tiếng bạch bạch ngày càng thô bạo khiến Cheong Yeon dần quay người đi chỗ khác. Hắn cứ để mặc xem cậu định làm gì thì thấy cậu cúi gằm mặt xuống. Hắn tự hỏi không biết tên tu sĩ khốn kiếp này định luyện công úp mặt vào tường hay sao.

Tae Mu Won tì đầu gối làm đệm giường lún xuống rồi tiến lại gần Cheong Yeon. Thấy bờ vai cậu đang run lên vì hoảng hốt, hắn chống tay mạnh lên vách cabin tạo ra tiếng động lớn. Cheong Yeon đang co rúm người lại ngay bên dưới cánh tay đó.

“Này, định không nhìn à?”

Hơi thở nóng hổi phả xuống đỉnh đầu Cheong Yeon.

“Hộc, phải nhìn xem hàng của tôi có phải là tăm xỉa răng hay không chứ.”

Thế là Cheong Yeon ngoắt đầu lại ngước nhìn Mu Won. Chẳng còn thấy ánh mắt run rẩy đâu nữa, thay vào đó là cái trừng mắt giận dữ như bị chọc tức. Chỉ riêng ánh mắt sắc bén đó thôi cũng khiến hạ bộ hắn như thắt lại.

“Nếu là tăm xỉa răng… thì tôi đã bẻ gãy rồi.”

Tae Mu Won bật cười thành tiếng. Không phải điệu cười khanh khách thô tục, mà là chất giọng trầm thấp sảng khoái tựa như sóng biển đêm hè. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng trở nên hung hiểm. Việc tự xử trước mặt một người bằng da bằng thịt kích thích hơn tưởng tượng rất nhiều, khiến cơn hưng phấn trong hắn sôi sục.

Đáng lẽ phải ngoan ngoãn phục vụ mới đúng, đằng này cậu lại dán ánh mắt chán chường, kiểu ‘bao giờ mới xong’ vào hạ bộ hắn. Sợ cậu khóc lóc nên hắn đã nương tay, vậy mà cậu còn bày đặt làm trò đáng yêu cơ đấy.

Mu Won túm lấy một chân Cheong Yeon rồi kéo mạnh về phía mình. Dù hắn đã buông tay ra nhưng thứ kia vẫn tự dựng đứng lên chạm tới tận rốn.

Không biết hắn định giở trò gì tiếp theo, Cheong Yeon sợ hãi định đẩy hắn ra. Nhưng Mu Won đã dùng đầu gối ấn mạnh vào giữa háng Cheong Yeon. Dương vật và tinh hoàn bị chèn ép đau điếng.

“Cậu cũng lên rồi, thằng nhãi.”

Nghe như sét đánh ngang tai, Cheong Yeon giật mình nhìn Mu Won rồi cúi xuống nhìn hạ bộ mình. Hắn cố tình nhấc đầu gối ra, quả nhiên bên dưới đã gồ lên một cục. Vẫn không tin vào mắt mình, cậu thọc tay xuống dưới kiểm tra. Trong lúc đó tay vẫn còn nắm chặt mấy tờ tiền.

Cheong Yeon rút tay ra với vẻ mặt ngơ ngác, đôi môi đang mím chặt cũng hé mở thất thần.

Hành động luồn tay xuống dưới của cậu khiến hắn có cảm giác như vừa nhìn lén cảnh Cheong Yeon tự xử thường ngày. Mu Won lại tiếp tục sục tay ngay trước mặt Cheong Yeon. Cheong Yeon vẫn giữ vẻ mặt không thể tin nổi là mình đã cương lên.

“Loại như tôi đang sục ngay trước mặt mà cậu không lên thì đúng là bị thiến rồi.”

Cheong Yeon lắc đầu quầy quậy.

“…Tôi không thích đàn ông.”

“Ừ, nhưng bất kể giới tính nào thì đứng trước loại như tôi là đều hứng tình cả thôi.”

Hắn cười khẩy rồi cọ tính khí lên má Cheong Yeon. Má bị đè ép khiến môi cậu chu ra.

“Tôi không có hứng…!”

Cheong Yeon dùng hết sức bình sinh đẩy Tae Mu Won ra. Hắn lùi lại khoảng một gang tay.

“Không có hứng mà lại dựng đứng thế kia à?”

Hắn nheo mắt nhìn xuống đầy lơi lả. Dưới đôi mắt vàng kim dao động kỳ ảo là khóe miệng nhếch lên đầy gợi tình. Không hiểu sao hắn lại nhìn mình như vậy, Cheong Yeon lo lắng nuốt nước bọt.

Những đường gân xanh nổi rõ trên cổ Tae Mu Won kéo dài xuống tận xương quai xanh. Hơi nóng như bốc lên từ lồng ngực rắn chắc, còn cơ bụng hằn rõ những đường rãnh khiến người ta nhìn vào cũng phải kinh ngạc.

Phía dưới bụng dưới gân guốc cũng nổi lên, đường gân chạy dọc thân dương vật cũng chẳng khác là bao. Trông cứ như một cành hoa được cắm sâu vào đó vậy.

Vết sẹo dài hằn trên bắp đùi to đầy đe dọa đang đỏ ửng lên, thậm chí còn cảm nhận được cả hơi nóng hầm hập.

Cheong Yeon thừa nhận. Hắn đúng là một gã đàn ông có tư cách để tự luyến. Nhưng điều đó cũng chẳng giải thích được lý do tại sao cậu lại cương. Phải rồi, biết đâu đó chỉ là phản ứng sinh lý do quá sợ hãi mà thôi.

“Là do sợ… nên nó mới lên mà.”

Tìm được một lý do nghe có vẻ hợp lý, Cheong Yeon nhỏ nhẹ thanh minh. Mu Won nhếch mép cười khi nhìn đôi môi đỏ mọng đang mấp máy thốt ra mấy lời nhảm nhí đó.

Cheong Yeon ngước nhìn hắn, dường như đã quá ngán ngẩm với âm thanh đang tra tấn lỗ tai mình. Không đau sao? Hay là vì cái gì cũng to nên phải dùng sức mạnh như vậy? So với Tae Mu Won thì chuyện tự xử trước đây của cậu chẳng khác nào trò trẻ con nghịch ngợm.

Cheong Yeon kẹp chặt hai chân, cúi gằm mặt xuống. Cậu cảm thấy như có luồng khí nóng phả vào gáy mình. Không, có lẽ chỉ là ảo giác. Dù cố lờ đi nhưng Cheong Yeon vẫn cứ bận tâm đến phía dưới của mình.

Khi nhìn thấy mấy gã đàn ông hở mông nhảy nhót ở quán rượu Bồ Công Anh, cậu chỉ thấy thô tục. Còn khi bà chủ hay khách nữ mặc áo hở ngực, cậu cố tình không nhìn tới. Vì sợ bản thân sẽ nảy sinh những suy nghĩ kỳ quặc.

Nghĩ lại thì hứng thú tình dục của cậu chắc chắn hướng về phụ nữ hơn là đàn ông. Rõ ràng là như vậy mà.

“Mẹ kiếp…”

Nghe câu chửi thô bạo, Cheong Yeon vội dùng hai tay đè dương vật của mình xuống. Dù biết càng động vào thì càng cương cứng, nhưng cậu không thể chịu đựng được nếu không đè nó xuống ngay lúc này. Á! Cùng lúc đó tóc cậu bị túm lấy, một luồng nhiệt nóng rực như dung nham đổ ập xuống mặt.

Cheong Yeon mở to mắt trước hành động không tưởng ấy rồi phản xạ nhắm nghiền lại. Tinh dịch bắn ra mạnh mẽ từ dương vật của Tae Mu Won đập thẳng vào mặt cậu. Lực bắn mạnh đến nỗi thứ dịch đó đập vào mặt cậu rồi bắn ngược trở lại đùi hắn.

Cheong Yeon vứt nắm tiền trong tay ra như thể vứt bỏ thứ gì ghê tởm, rồi đưa tay lau đi thứ dịch đang ướt đẫm trên mặt. Tệ hơn là nó còn tràn ra cả bàn tay đang lau chùi của cậu. Mùi cỏ cây nồng đậm bốc lên từ thứ chất lỏng dính dớp nhầy nhụa ấy.

Ha…

“Biết gì không?”

Hắn thở hắt ra một hơi dài, cúi đầu thì thầm vào đỉnh đầu Cheong Yeon. Cheong Yeon chẳng nghe lọt tai lời Mu Won nói, chỉ biết hoảng loạn quơ tay quơ chân.

“Trực giác của tôi tốt vãi l*n.”

Hơi thở của hắn làm những sợi tóc khẽ lay động. Mu Won đưa bàn tay to vuốt lên khuôn mặt đang cố lau chùi tinh dịch của Cheong Yeon.

“Tôi chưa bao giờ hứa với thằng nhãi To Seong là tôi chỉ ăn mỗi bướm đâu.”

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ