🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - […] - Chương 67 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Mùi khét lẹt nồng nặc lẫn trong không khí xộc thẳng vào mũi Cheong Yeon. Cậu đưa tay che mũi miệng rồi điềm tĩnh quan sát tiệm hoa đã bị thiêu rụi.

Dù lục địa này rộng lớn đến mức trấn Cheong Hwa chẳng thể nào so sánh được, nhưng nơi có người sinh sống thì trông cũng na ná nhau. Tiệm hoa Cheong Hwa có cấu trúc phòng ở nằm phía trong cửa tiệm giống hệt như tiệm dược liệu của Cheong Yeon, hay tiệm hoa mà vú nuôi từng mở.

Nhà bên cạnh chẳng hề hấn gì, chỉ riêng tiệm hoa Cheong Hwa là bị bà hỏa ghé thăm. Tàn tích sau cơn hỏa hoạn trông thật thê thảm.

Kính tủ trưng bày vỡ tan tành, cây cối từng mọc đầy trong tiệm giờ chẳng còn sót lại lấy một chiếc lá. Trên sàn nhà đọng lại những vũng nước đen ngòm lẫn đầy muội than. Có vẻ đám cháy vừa mới được dập tắt chưa lâu, nên cảm giác hơi nước vẫn còn quanh quẩn bên trong.

“Ở đây có gì đáng xem sao ạ?”

Mok Seong lễ phép hỏi khi thấy Cheong Yeon cứ thập thò trước cửa tiệm. Gã chính là kẻ hôm nọ đã cùng Geum Seong lén lút bám theo cậu.

Người này cũng là cán bộ của Peira chắc hẳn đánh đấm giỏi lắm đây.

Cheong Yeon cảm thấy khá tò mò về Mok Seong. So với những tên khác trên tàu Peira thì gã nhỏ con hơn hẳn nhưng lại giữ chức cán bộ. Nhìn kỹ thì chiều cao và vóc dáng cũng xêm xêm cậu, nhưng ánh mắt lại hung dữ vô cùng.

“Tại tôi thấy lạ thôi.”

“Ngửi mùi khét này hại sức khỏe lắm ạ. Để tôi đưa cậu đi chỗ khác.”

Lời nói và cử chỉ của gã cung kính thái quá khiến Cheong Yeon cảm thấy cực kỳ áp lực. Đâu chỉ có mỗi Mok Seong bám theo, ngay bên cạnh còn có tên Geum Seong to xác đang cảnh giác quan sát xung quanh để hộ tống cậu.

Tất cả bọn họ đều là những Hành tinh của Peira mà Tae Mu Won phái đi theo cậu. Chỉ vì Cheong Yeon viện cớ muốn đi tham quan tiệm hoa hay tiệm dược liệu ở Lục địa thứ nhất, hắn đã cử chừng này người đi theo.

Hắn sợ mình bỏ trốn hay sao. Cheong Yeon nhớ lại cuộc đối thoại với Tae Mu Won ban nãy.

Cheong Yeon đã xin Tae Mu Won cho mình chút thời gian suy nghĩ về đề nghị cùng đi đến Châu Hwang. Vì ngày mai xuất phát ngay nên cậu chỉ có vỏn vẹn một ngày để cân nhắc. Cậu cứ nơm nớp lo sợ hắn sẽ bảo cậu đừng có nói nhảm, rồi túm tóc dúi đầu cậu vào đĩa dâu tây, nhưng không ngờ Tae Mu Won lại đồng ý một cách dễ dàng.

“Cậu giỏi tính toán mà thế thì cứ tính cho kỹ rồi quyết định đi.”

Cheong Yeon đã từ bỏ việc cố nắm bắt tâm lý của Tae Mu Won từ lâu, nhưng cậu vẫn không khỏi thắc mắc về tuyên bố sẽ tán tỉnh mình của hắn. Nếu mình nói dối là hắn không tán đổ được, liệu hắn có chia một nửa tàu Peira cho mình thật không nhỉ… Cheong Yeon vội vàng lắc đầu quầy quậy.

Nói dối là sao chứ. Đương nhiên là Tae Mu Won không đời nào tán đổ được cậu rồi. Sao cậu có thể thích Tae Mu Won cho được. Là Tae Mu Won đấy chứ không phải ai khác đâu.

Cậu hoàn toàn không thể hình dung ra viễn cảnh mình sẽ thích hắn. Chắc Tae Mu Won cũng chẳng nghiêm túc gì với lời nói đó đâu. Khả năng cao là hắn chỉ đang hứng thú muốn trêu đùa cậu cho vui thôi, nên cậu chỉ mong sao cơn thất thường của hắn mau chóng kết thúc.

“Tiệm đằng kia có vẻ to nhất đấy ạ.”

Mok Seong đưa mắt ước lượng khu phố tập trung các tiệm hoa rồi chỉ tay vào tiệm thứ ba.

“Tôi sẽ vào tiệm bên cạnh thôi.”

Cheong Yeon đi về phía tiệm hoa nằm ngay cạnh tiệm thứ năm vừa bị cháy. Thấy hai kẻ giám sát định theo vào tận bên trong, cậu đứng trước cửa tỏ vẻ khó xử.

“Tôi không mua nhiều đâu, nên nếu cứ kéo cả đám vào thế này thì thất lễ lắm.”

Mok Seong và Geum Seong trưng ra bộ mặt hoàn toàn không hiểu gì. Cũng phải thôi, vì họ là người của Peira mà. Dù vào cửa tiệm mua một bông hoa, hay chẳng mua gì thì họ cũng đâu có lý do gì để phải ngại ngần.

“Tôi cũng buôn bán nên tôi biết. Khách khứa mà ùa vào đông quá thì chủ quán sẽ thấy hơi sợ đấy.”

À! Lúc này Mok Seong mới gật gù như đã hiểu ra. Cheong Yeon bảo mình sẽ quay lại ngay rồi bước vào, thế nhưng Geum Seong lại lững thững bám theo sau.

Cậu hoảng hốt quay lại nhìn Geum Seong, thì thấy Mok Seong đã túm lấy cánh tay gã kéo quay người lại đối diện với mình.

“Anh, cậu ấy bảo nếu chúng ta vào trong thì chủ tiệm sẽ sợ đấy. Mình đợi ở ngoài này thôi.”

“Ừ, biết rồi.”

Geum Seong thật thà đáp lại. Cậu thấy cảnh tượng này khá lạ lùng, rõ ràng cậu đâu có nói tiếng nước ngoài đâu mà Mok Seong phải truyền đạt lại lần nữa như vậy.

“Anh Geum Seong không nghe được đâu ạ. Thế nên phải cho anh ấy nhìn khẩu hình miệng mới được.”

Mok Seong dùng ngón trỏ chỉ vào tai mình để giải đáp thắc mắc của Cheong Yeon. Cậu thầm thấy có lỗi, vì không biết chuyện đó mà lại nhìn người ta như người kỳ quặc.

Cheong Yeon không biết phải bày tỏ sự hối lỗi thế nào cho rõ ràng, nên chỉ mấp máy môi không ra tiếng rằng ‘Tôi sẽ ra ngay’.

“Cậu cứ đi đi.”

Geum Seong lên tiếng trả lời, khiến lần này đến lượt Mok Seong ngơ ngác. Lý do là vì cậu chỉ nói bằng khẩu hình nên gã không nghe thấy gì cả.

Bước vào trong tiệm, người chủ lớn tuổi nhìn chằm chằm về phía này với ánh mắt đầy cảnh giác. Cũng phải thôi, có một gã đàn ông mặt mũi hung dữ với một gã to xác đứng lù lù chắn trước cửa tiệm thế kia mà.

“Cậu cần mua gì?”

Người chủ đang ngồi tỉa hoa ở quầy thu ngân liền đứng dậy.

“À… cháu đến xem hoa một chút ạ.”

Có lẽ lưng bác ấy không được tốt nên không thể đứng thẳng ngay được, cứ rên rỉ đau đớn một lúc.

Cheong Yeon tranh thủ nhìn quanh cửa tiệm trong lúc chủ quán đang vươn vai đứng thẳng dậy. Bên trong tủ kính trong suốt bày biện rất nhiều bó hoa đã được gói ghém cẩn thận. Những giỏ hoa nhỏ được trang trí đủ màu sắc sặc sỡ trông cũng khá bắt mắt. Trên các bó hoa và giỏ hoa đều có gài những tấm thiệp.

[Tặng vợ yêu]

[Kỷ niệm 1 năm ngày cưới của chúng mình!]

[Chúc mừng sinh nhật con gái Gye Woon xinh đẹp của mẹ]

Đó là vô số những lời chúc mừng đa dạng. Nghe đồn người dân ở Lục địa thứ nhất đa số đều giàu có, xem ra là thật rồi. Các tiệm hoa mọc san sát nhau thế này mà vẫn làm ăn được thì đúng là…

Nếu phải kể tên loại cửa hàng ít ỏi nhất ở trấn Cheong Hwa thì có lẽ đó chính là tiệm hoa. Đa số các khu vực còn chẳng có lấy một tiệm nào. Tiệm hoa mà Cheong Yeon thỉnh thoảng ghé qua cũng nằm tận Khu B, muốn đến đó cậu phải đi qua một cây cầu.

Không phải cứ ít tiệm hoa là việc buôn bán sẽ khấm khá. Chủ tiệm hoa ở Khu B cũng chỉ kiếm sống qua ngày, chật vật y như cậu vậy.

Ở đây nhìn sơ qua cũng phải hơn ba mươi loài hoa, trong khi các tiệm ở trấn Cheong Hwa thì chưa đến mười loại. Những bó hoa hay vòng hoa là thứ xa xỉ phẩm, họa hoằn lắm cả tháng mới có một đơn đặt hàng, thế nên tiệm hoa của vú nuôi lại nổi tiếng nhờ bán rau củ nhiều hơn.

“Ái chà, cậu thanh niên này sao mà đẹp thế không biết? Làm hoa nhà tôi trông cũng thành ra lem nhem hết cả.”

Cheong Yeon giật mình tỉnh lại. Bà chủ tiệm lúc này đã đứng thẳng lưng và đi tới gần cậu, túm gọn mái tóc xoăn tít lại.

“Thế chàng trai đẹp hơn hoa muốn mua gì nào?”

“Cháu muốn mua một bó hoa được không ạ?”

“Được chứ. Phía bên trái kia là hàng làm sẵn đấy, cậu ưng bó nào thì lấy, không thì tôi gói bó mới theo ý cậu.”

Cheong Yeon đưa mắt nhìn về phía những bó hoa và giỏ hoa có cắm thiệp. Giữa những bó hoa rực rỡ sắc hồng, trắng, tím đan xen, có một bó thu hút sự chú ý đặc biệt của cậu. Đó là chùm hoa baby trắng muốt tựa như những bông tuyết nở rộ trên cành cây khô.

“Này, tôi bán rẻ cho đấy! Bó đó tôi lấy đúng 200 hwan thôi.”

Cốc cốc, bà chủ gõ gõ vào lớp kính chỗ bày hoa baby, rồi nói với vẻ hào sảng. Dù cậu không phải người Lục địa thứ nhất đi chăng nữa thì bà ta cũng đâu cần phải “chém đẹp” như thế chứ. Bà ta không sợ Mok Seong và Geum Seong đang đứng ngoài kia sao? Một bó hoa mà giá ngang ngửa một con tôm hùm cơ đấy.

Cheong Yeon đang âm thầm phẫn nộ trong lòng, chợt nghĩ có khi 200 hwan là giá niêm yết thật cũng nên. Lục địa thứ nhất giàu có như vậy thì vật giá hẳn phải cao hơn trấn Cheong Hwa nhiều rồi.

Cheong Yeon còn chưa kịp nói mua thì bà chủ đã tự tiện lôi bó hoa từ trong tủ kính ra.

“Cho cháu hỏi chút ạ… Chuyện nhà bên cạnh ấy.”

Đây mới là mục đích chính cậu đến đây. Cheong Yeon cẩn trọng gợi chuyện về nhà hàng xóm.

“Ôi trời, nhà bên cạnh á? Đừng có nhắc tới nữa.”

Thế nhưng bà chủ lại thao thao bất tuyệt như thể đã đợi sẵn để được kể lể.

“Mấy hôm trước ấy mà, tự nhiên tôi nghe thấy tiếng rầm rầm phát ra từ bên đó. Cậu biết đấy? Chúng tôi đều có phòng ở phía trong này. Tường thì mỏng tang nên nghe rõ tiếng động bên cạnh lắm. Tôi cứ tưởng cô ta chuyển đồ đạc gì giữa đêm hôm khuya khoắt cơ. Thấy yên ắng ngay nên tôi nghĩ chắc xong rồi rồi ngủ tiếp, ai ngờ bên ngoài lại hô hoán lên là Cháy! Cháy!”

Bà chủ đưa bàn tay đang cầm bó hoa lên miệng, tái hiện lại tình cảnh lúc đó. Giọng bà ta đầy vẻ phấn khích.

Trái ngược lại, Cheong Yeon thì lo lắng vô cùng. Ngay từ lúc nhìn thấy tiệm hoa bị cháy rụi, cậu đã linh cảm cơ hội lấy được hoa Phục thù khô đã tan thành mây khói. Tuy nhiên cậu vẫn nhen nhóm chút hy vọng mong manh và tiếp tục lắng nghe câu chuyện của bà chủ.

“Lúc tôi chạy ra thì cả cái cửa tiệm đã bị thiêu rụi sạch sành sanh rồi.”

Cheong Yeon định hỏi xem chủ tiệm hoa bên đó thế nào rồi, nhưng chưa kịp mở lời thì bà chủ đã bô bô nói tiếp.

“Nghe bảo đám cháy bắt nguồn từ căn phòng phía trong, chủ tiệm bên đó cũng được phát hiện đã chết cháy trong đó rồi. Chậc chậc, cô ta tuy có hơi lầm lì u ám một chút nhưng cũng là người tốt mà.”

Tia hy vọng cuối cùng còn sót lại cũng vụt tắt thành tro bụi trong chớp mắt. Cheong Yeon im lặng một lúc rồi ngập ngừng hỏi.

“Cô ấy không còn người thân nào sao ạ?”

“Làm gì có. Tôi buôn bán ở cái chốn này cũng được 25 năm rồi đấy. Hồi tôi mới dọn đến thì cô ta đã mở tiệm hoa rồi, chắc cũng phải bán buôn lâu năm hơn tôi ấy chứ? Thế mà suốt ngần ấy năm trời tôi chưa từng thấy người nhà hay họ hàng nào ghé thăm cô ta cả. Nghe đồn là…”

Bà chủ đang nói oang oang như cái loa phát thanh bỗng hạ giọng thì thào.

“Nghe đồn là bị chủ nợ giết đấy. Giờ nghĩ lại cái tiếng rầm rầm lúc đó, nghe cứ như tiếng ai đó đang giáng đồ vật xuống người… ứ ừ.”

Bà chủ bỏ lửng câu nói rồi rùng mình ớn lạnh.

“Chà, nhìn hoa kìa.”

Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía sau khiến Cheong Yeon giật bắn người. Cậu quay phắt lại thì thấy Tae Mu Won đang đứng chặn ngay cửa ra vào, miệng cười nhăn nhở. Vóc dáng hắn choáng hết khung cửa vốn chẳng hề nhỏ bé chút nào.

Mới có một lúc mà đã không chịu được phải mò theo rồi sao. Cheong Yeon căng thẳng ngước lên nhìn đôi mắt màu vàng của hắn, cảm giác như một vị tướng… à không, một tên lính quèn bị chặn mất đường lui giữa lòng địch vậy.

Sự xuất hiện của Tae Mu Won khiến bà chủ đang huyên thuyên nãy giờ cũng phải im bặt. Có vẻ danh tiếng của hắn không chỉ lẫy lừng ở trấn Cheong Hwa, mà còn vang xa đến tận Châu Nok này. Ở trấn Cheong Hwa thì đúng là tiếng xấu đồn xa… Cheong Yeon mới chỉ nghĩ đến đó thì ánh mắt đã vội dõi theo Tae Mu Won đang bước tới.

Không biết trong khoảng thời gian ngắn đó hắn đã nốc bao nhiêu rượu, trên người Tae Mu Won nồng nặc hơi men. Hắn chẳng nói chẳng rằng giật phăng bó hoa baby trên tay bà chủ, rồi úp mặt vào bó hoa hít hà. Thấp thoáng giữa những chùm hoa trắng muốt, là những chiếc khuyên tai mà hắn đeo lên mỗi khi có một Hành tinh ngã xuống.

Vừa ngẩng đầu lên, bên khóe mắt Tae Mu Won còn dính một bông hoa baby bị gãy cành. Đôi mắt màu vàng của Tae Mu Won và loài hoa trắng tựa như tuyết kia lại hợp nhau đến lạ, cứ như thể được cố tình sắp đặt vậy.

“Định tặng tôi à?”

“Cái này chỉ là…”

Hắn luân phiên nhìn bó hoa rồi lại nhìn Cheong Yeon.

“Mẹ kiếp, nhớ cho kỹ đây.”

“…”

“Tôi thích hoa cúc dại.”

Chắc chắn là hắn đã say bí tỉ rồi.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ