🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Trấn Cheong Hwa - […] - Chương 80 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Cheong Yeon nhìn những cánh hoa sen đang lững lờ trôi, rồi ngước mắt nhìn Mu Won với vẻ hơi ngẩn ngơ.

Hai gã say xỉn ngồi vào bàn trống ở giữa, vừa gọi nhân viên vừa văng tục chửi thề. Miệng chúng vẫn không ngừng rủa xả Tae Mu Won, nhưng hắn chỉ hờ hững nhìn xuống tách trà. Hắn dường như chỉ đang chờ đợi cánh hoa sen nở bung ra trong làn nước lạnh lẽo.

Trong lúc đó, nhân viên len lén rỉ tai hai gã say, khiến gương mặt đang đỏ gay vì rượu của chúng bỗng chốc tái mét không còn giọt máu. Chúng liếc nhìn chiếc áo khoác sặc sỡ của Tae Mu Won đang ngồi bên cửa sổ rồi bật dậy, ghế xô vào nhau loảng xoảng.

Một gã loạng choạng ngã dúi dụi, còn gã kia thì ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi nhà hàng chẳng thèm ngoái đầu lại. Gã bị ngã chỉ ú ớ mấy tiếng như kẻ mất hồn, rồi bò lồm cồm trên sàn để tháo chạy.

Cậu cứ tưởng Tae Mu Won sẽ đuổi theo dần cho chúng một trận nhừ tử, nhưng hóa ra chỉ là lo bò trắng răng. Mặc cho một màn náo loạn vừa rồi, Mu Won vẫn không hề nhúc nhích. Mọi sự chú ý của hắn đều dồn vào tách trà.

Hắn cần trà hoa sen đến mức kiềm chế cả tính nóng nảy của mình sao? Có lẽ tình huống cấp bách đến nỗi hắn phải lấy lại số trà hoa sen mà cậu đã bán cho To Seong.

“Thuốc dỏm hả?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Cheong Yeon cau mày. Tae Mu Won dùng ngón trỏ chỉ vào những cánh hoa đang nổi lềnh bềnh trong tách. Những cánh hoa khô trôi lặng lẽ trên mặt nước.

“Trà hoa thì phải pha bằng nước ấm chứ.”

“Tôi hỏi là nó có tác dụng chữa liệt dương không.”

“…Tôi chưa bán cho người bị bất lực bao giờ nên cũng không biết.”

Bất lực cơ đấy, mẹ kiếp. Mu Won vừa lầm bầm chửi thề vừa cười khanh khách.

“Uống thử là biết ngay ấy mà. Đúng không?”

Nói rồi hắn uống ực một hơi cạn sạch nước trà lẫn cả những cánh hoa sen khô đang nổi lềnh phềnh. Bông sen chưa nở hết cánh vẫn còn to cỡ một đốt ngón tay. Hắn nhai ngấu nghiến bông hoa như đang nhai bít tết, rồi nuốt chửng cùng với ngụm nước còn lại, yết hầu trượt lên xuống.

Sao trên đời lại có kẻ uống trà hoa theo kiểu phàm phu tục tử thế này chứ… Thật ra so với cảm thán về cách uống trà, từ “liệt dương” cứ lởn vởn trong đầu cậu mãi. Rõ ràng mới mấy hôm trước gã đàn ông này còn bắn tinh lên mặt cậu cơ mà. Sao tự dưng giờ lại thành bị liệt rồi?

Tae Mu Won chăm chú nhìn gương mặt đang hoang mang của Cheong Yeon.

“Mấy thứ cậu bán từ trước đến giờ đều là đồ lừa đảo hết đúng không?”

Bị quy chụp là kẻ lừa đảo hết lần này đến lần khác, Cheong Yeon cũng không giấu giếm mà tỏ rõ vẻ khó chịu ra mặt. Dù nghèo thật nhưng cậu vẫn có lòng tự trọng đối với tiệm dược liệu mang tên mình.

“Không phải hàng dỏm đâu ạ. Ngài Hwang Ran…”

“Cái thằng đó mà ‘anh’ với chả ‘ngài’ cái chó gì.”

“Dù sao thì Hwang Ran… ông ấy bảo là có hiệu quả mà. Chính anh cũng bảo là đã nghe nói rồi còn gì.”

Tae Mu Won đưa tay xuống hạ bộ rồi làm động tác nắm lấy. À không, không phải làm bộ mà hắn nắm lấy thật. Cheong Yeon hoảng hốt nhìn quanh nhưng may là không có ai ở gần đó. Mà cũng phải, lảng vảng gần Tae Mu Won để mà chuốc họa vào thân hay gì.

“Tôi thấy có tác dụng gì đâu, cậu tính sao đây. Hả?”

“…Thuốc không có tác dụng ngay lập tức đâu ạ.”

Cheong Yeon khẽ cắn môi dưới đỏ mọng khiến chỗ đó trắng bệch đi vì mất máu. Đến khi cậu buông ra, sắc đỏ lại lan ra như màu nước loang, trả lại vẻ gợi tình vốn có.

“Thời gian phát huy tác dụng tùy thuộc vào cơ địa mỗi người nữa.”

“Thế là đồ dỏm chứ còn cái quái gì nữa.”

Đôi mắt Cheong Yeon ánh lên tia giận dữ màu nâu xám.

“Vậy thì anh đừng có tin. Với lại nếu chỗ đó có vấn đề thật thì anh đi tìm bác sĩ ấy.”

Rõ là nhát cáy mà cứ cãi chem chẻm, nhưng hắn lại thấy cái miệng đang liến thoắng kia mới đẹp làm sao. Mu Won đẩy ghế ra sau một chút rồi vắt chân lên đùi. Hắn theo thói quen định lấy thuốc lá trong túi áo khoác nhưng rồi lại tặc lưỡi. Bởi vì Cheong Yeon vẫn đang cầm thìa.

“Tôi đợi cậu ăn xong mà vẫn chưa thấy có tín hiệu gì là tôi chốt hàng dỏm đấy.”

“Cái đó là anh lấy từ chỗ anh To Seong đúng không?”

“Cái thằng này, ai cậu cũng gọi là ‘anh’ hết hả?”

“Tuy không phải hàng dỏm nhưng tôi sẽ hoàn tiền cho anh.”

Nghe vậy Tae Mu Won cười như thể cá đã cắn câu.

“Thế cậu có tiền trả không đấy?”

“Tôi bán chỗ trà sen đó với giá 300 hwan. Lúc bán thì còn nguyên vẹn nhưng giờ bị nát nhiều rồi, với cả anh cũng vừa ăn mất một bông…”

Cheong Yeon định bảo chỉ hoàn lại 250 hwan thôi nhưng tự thấy mình trơ trẽn quá nên lại im bặt.

“Tôi ăn rồi thì sao?”

Hắn tỏ vẻ thong dong hối cậu nói tiếp.

Nếu không được Tae Mu Won cứu thì không biết cậu đã ra nông nỗi nào trong cái container đó rồi. Dù hiểu theo nghĩa nào thì đúng là hắn đã cứu cậu. Nếu tính toán rạch ròi thì cả cậu lẫn người dân Trấn Cheong Hwa đều đang nợ mạng Tae Mu Won.

“Dù vậy thì… tôi sẽ hoàn lại đủ 300 hwan cho anh.”

Nếu bán rẻ mấy loại dược liệu quý trong tiệm đi thì chắc cũng sẽ sớm kiếm đủ 300 hwan thôi.

“Chà, bán thuốc dỏm chưa đủ giờ còn định lừa đảo nữa hả.”

“Tôi thật sự đã bán với giá 300 hwan mà. Nếu anh kiểm tra thì…”

Rầm! Mu Won đập tay xuống bàn, tiếng ly thủy tinh vỡ loảng xoảng vang lên từ phía trong nhà hàng. Cheong Yeon giật mình bởi tiếng vỡ chói tai kia hơn là tiếng đập bàn của Mu Won.

Cảm giác thật kỳ lạ. Đáng lẽ bình thường cậu sẽ sợ hãi trước từng hành động của Tae Mu Won, nhưng giờ cậu lại không thấy sợ như trước nữa. À không, sợ thì vẫn sợ, nhưng cậu lại có một niềm tin mơ hồ rằng bàn tay thô bạo kia sẽ không làm hại mình.

“Này, cậu không biết luật của cái nghề này là lừa đảo thì phải đền bù gấp bội à?”

Tae Mu Won cười khẩy. Dù vậy cậu vẫn không thấy sợ. Sự khác biệt giữa nỗi khiếp sợ và nỗi sợ hãi là gì nhỉ. Khiếp sợ là phản ứng bài xích bản năng đối với đối phương, còn sợ hãi là cảm xúc mà ta có thể chế ngự được.

“Vậy anh muốn bao nhiêu.”

“Chắc gì cậu đã có đủ khả năng mà trả.”

Bị Mu Won coi như kẻ ăn mày khiến cậu thấy phật ý, nhưng cũng không hẳn là tức giận lắm.

Chẳng lẽ đây là lòng biết ơn dành cho ân nhân cứu mạng sao?

Hắn đã bắt cậu uống máu, bóp cổ cậu, trói cậu vào tàu, lại còn làm cái chuyện đó lên mặt cậu nữa. Hắn là kẻ toàn làm chuyện xấu xa, nhưng lại cứu mạng cậu đến hai lần. Một lần ở đường thủy Trấn Cheong Hwa, một lần ở Châu Nok này.

Nhưng gã chủ tiệm thợ rèn cũng thế, ngày đêm hành hạ cậu nhưng thi thoảng vẫn dúi cho cậu ít bánh kẹo. Nhận được mấy cái bánh cũ mèm ỉu xìu mà cậu đã vui sướng biết bao nhiêu. Trong khoảnh khắc đó, gã chủ tiệm thợ rèn trông cũng giống người tốt.

Cả người bạn thân thiết thuở nhỏ Oh Ji Sam sau này cũng bắt nạt cậu đủ điều. Nhưng cậu vẫn luôn cố nghĩ tốt về gã dựa vào những ký ức ngày xưa. Oh Ji Sam cũng từng cho cậu biết chuyện Peira đang giám sát mình. Nhưng sau đó gãđã nói gì nhỉ.

“Mẹ kiếp, tao lo lắng quan tâm mày mà mày đáp lại thế này à! Sau này đừng có mà hối hận đấy? Mày tưởng thằng Tae Mu Won sẽ hứng thú với mày được bao lâu? Tao thừa biết mày đẹp đến mức khiến người ta điên đảo. Thế nên hồi nhỏ tao mới đối tốt với mày chứ? Nhưng mày có biết tại sao sau này tao lại bơ mày không hả?”

“Nhìn mày mãi tao cũng thấy chán ngấy rồi. Ha! Người yêu á?! Đến tao còn thế này thì mày nghĩ thằng Tae Mu Won sẽ chịu đựng được bao lâu!”

Chuyện đó xảy ra vì tin đồn cậu là người yêu giả, nhưng sau đó Tae Mu Won lại bảo hãy làm người yêu thật.

“Nhìn cái ánh mắt kia kìa.”

“Ánh mắt tôi thì làm sao.”

“Mắt cậu dù có nheo lại thì trông vẫn to chà bá đấy biết không?”

Cậu chẳng biết mắt mình làm sao, chỉ là cậu tự nhủ lòng không được dễ dàng dao động vì hắn không phải người tốt. Bởi lẽ kẻ làm trăm điều ác mà chỉ cần làm một việc thiện, thì việc thiện đó thường tác động mạnh mẽ hơn. Cheong Yeon cố tình trừng mắt nhìn hắn.

Thấy vậy Tae Mu Won giơ ba ngón tay lên.

“30.000 hwan.”

“…Cái gì cơ?”

“Giá tôi mua lại từ thằng To Seong đấy, gấp đúng một trăm lần.”

Cái miệng nhỏ nhắn của Cheong Yeon há hốc ra vì kinh ngạc. Mu Won xúc một thìa cơm chiên rồi đút tọt vào miệng Cheong Yeon. Lúc này Cheong Yeon mới ngậm miệng lại, cậu nuốt trọng đám cơm mà chẳng kịp nhai kỹ.

“À, vốn dĩ tôi cũng không định đòi hoàn tiền đâu, nhưng người bán đã có lòng muốn trả lại thì biết làm sao được. Tôi phải nhận thôi.”

Số tiền Tae Mu Won đưa lần trước là 20.000 hwan, số tiền bị mất cũng tầm 20.000 hwan. Thế mà hắn lại bắt cậu nôn ra số tiền còn nhiều hơn thế tận 10.000 hwan.

“Làm gì có cái lý đó! Tôi chỉ hoàn lại 300 hwan thôi!”

Cheong Yeon hét toáng lên, khác hẳn ngày thường.

“Cứ dính đến tiền nong là lại giãy nảy lên.”

“Đào đâu ra số tiền đó, dù có chết tôi cũng không có.”

“Chết chóc gì ở đây. Cậu chỉ cần chứng minh không phải thuốc dỏm là được mà.”

Mu Won chìa cái túi vẫn chưa buộc miệng ra.

“Thương nhân Hwang Ran đã chứng minh rồi cơ mà, sao anh cứ…”

“Tôi không thấy tận mắt thì sao biết được. Tôi chỉ tin những gì mắt tôi nhìn thấy thôi.”

Rõ ràng là hắn tin vào trực giác hơn mà…

Cheong Yeon lại nheo mắt lại.

“300 hwan, ngay khi về tới Trấn Cheong Hwa tôi sẽ trả lại cho anh.”

“Thế thì đừng có mà kêu oan khi khắp cái trấn Cheong Hwa đồn đại tiệm dược liệu Cheong Yeon bán thuốc dỏm đấy nhé.”

Cứ mở mồm ra là thuốc dỏm, thuốc dỏm, nghe mà muốn mòn cả tai khiến hơi thở Cheong Yeon trở nên dồn dập.

“Anh bảo tôi là ăn mày còn gì. Tôi lấy đâu ra 30 ngàn hwan mà trả cho anh.”

“Chứng minh đi.”

Mu Won gác tay lên bàn với dáng vẻ du côn, rồi lắc lắc cái túi trước mặt cậu.

“Kể cả không chữa được liệt dương, nhưng chỉ cần cậu cương lên được thì tôi sẽ công nhận là hàng thật.”

Tóm lại ý hắn là bảo Cheong Yeon tự uống rồi chứng minh hiệu quả đi.

“Anh biết là anh đang ép người quá đáng mà phải không?”

Mu Won nhún vai. Theo quan sát bấy lâu nay thì Cheong Yeon rất dễ bị kích động mỗi khi bị đối xử thô bạo. Có lẽ vì thế mà hắn lại càng muốn trêu chọc cậu ác hơn.

“Này, nói toạc ra nhé, tôi chỉ tính ăn lời có 4 phần thôi, thế mà hàng lại lỗi thì sao? Lúc đó thằng trung gian là tôi phải chịu trách nhiệm, nên chuyện kiểm tra hàng là đương nhiên chứ gì nữa?”

Cheong Yeon khó khăn lắm mới phản bác lại được cái lý lẽ đúng đến mức đáng ghét của hắn.

“Tôi chưa từng nói là sẽ giao dịch với anh.”

“Đồ cậu làm ra, tôi bảo cậu ăn thử để chứng minh thôi mà sao cứ giữ kẽ thế.”

Cheong Yeon vừa vươn tay định giật lấy cái túi thì đã bị Mu Won nắm chặt cổ tay. Hắn bật dậy khiến Cheong Yeon cũng bị kéo đứng lên theo.

“C-cái gì! Anh đi đâu thế!”

“Chứ cậu định vạch quần ở ngoài này à?”

Mu Won cứ thế nắm cổ tay Cheong Yeon rồi sải bước thật dài. Khí thế hừng hực như thể nếu có ai cản đường là hắn sẵn sàng vung rìu chém luôn vậy.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Trấn Cheong Hwa
4.9/5 ⭐ (6 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ