Ánh mắt Mu Won lướt xuống theo hướng tay Cheong Yeon chỉ, dương vật nổi rõ mồn một sau lớp quần đen, to đến mức khiến người ta phải khiếp sợ.
“Lên rồi kìa!”
Mu Won nhại lại giọng điệu của Cheong Yeon rồi trêu chọc như muốn hù dọa cậu.
“Vui thế à?”
Tuy Mu Won đang cười chứ không hề có ý mỉa mai hay châm chọc, nhưng Cheong Yeon vẫn xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên, chỉ vì vui sướng khi không phải hoàn tiền mà cậu lỡ nói to quá mất rồi.
“Nhưng tôi không chắc đây có phải là hiệu quả của trà sen hay không đâu đấy?”
Mu Won đưa mắt ra hiệu xuống hạ bộ của mình, đồng thời ấn mạnh đầu gối vào giữa hai chân Cheong Yeon, bị chèn ép không thương tiếc khiến chỗ đó đau nhói. A ư, Cheong Yeon khẽ rên lên một tiếng, rồi bám chặt lấy bắp đùi cứng như đá của hắn.
Đẩy mãi mà hắn chẳng xê dịch, nên cậu đành luồn tay vào giữa hạ bộ mình và đầu gối hắn, nhưng Mu Won cứ chậm rãi cọ xát đầu gối, thành ra như cậu đang tự dùng tay mình chà xát lên dương vật vậy.
“Hiệu quả nhanh thế này nghe có lý không hả?”
Mu Won nghiêng người tới trước phủ bóng đen lên mái tóc màu nâu xám nhạt của Cheong Yeon.
“Tôi đã bảo… ư, là nó có tác dụng nhanh với tôi mà.”
“Cứ nói thật đi. Tôi sẽ bỏ qua cho lần này.”
Cheong Yeon nuốt nước bọt nhìn lên Tae Mu Won, ý hắn là bảo cậu hãy ngoan ngoãn khai ra mình là Hoa tộc sao?
“Nhìn tôi nên cậu mới ‘lên’ đúng không?”
Đôi mắt phản chiếu hình bóng Mu Won của Cheong Yeon mở to hết cỡ.
“Làm gì có chuyện đó!”
Dù ngoại hình của Tae Mu Won rất xuất sắc, nhưng cậu tuyệt đối không đời nào phát tình chỉ vì nhìn mặt hắn đâu.
“Lại nói dối vì không muốn trả lại tiền chứ gì.”
Có vẻ thấy bí bách vì dương vật bị giam hãm trong quần, nên hắn đưa tay chỉnh lại vị trí của nó, làm cho hình dáng thứ đang dựng đứng kia càng nổi rõ mồn một. Có lẽ do liên tục bị đầu gối cọ xát, mà dương vật của Cheong Yeon cũng dần cương cứng lên.
Dù đang cọ vào lòng bàn tay của chính mình, nhưng vì người chủ động là Tae Mu Won nên cậu cảm thấy như đang được bàn tay người khác chạm vào vậy. Cậu cứ nghĩ mặt mình đỏ bừng là do xấu hổ, nhưng kỳ lạ là không chỉ hai má mà toàn thân cậu cũng đang nóng ran lên.
Đây là lần thứ hai Cheong Yeon uống trà sen, lần đầu tiên là để tự mình kiểm chứng hiệu quả trước khi bán cho gã cố vấn Peira đã chết kia. Lúc đó vì không pha loãng nên “cậu nhỏ” của cậu không chịu xìu xuống suốt hơn nửa ngày trời, cậu phải bắn ra mấy lần khiến phần đầu đau rát như bị trầy da vậy.
Thế nhưng ký ức về trận hành xác kinh hoàng trị giá 30.000 hwan đó đã bay biến đâu mất tiêu rồi.
Ấn mạnh thêm cái nữa, Mu Won lại dí đầu gối vào khiến hơi thở nóng hổi bật ra khỏi miệng Cheong Yeon. Cùng lúc đó, một mùi hương ngọt ngào thanh mát lan tỏa ra xung quanh.
“D… Dù sao thì cả hai chúng ta đều ‘lên’ rồi mà.”
“Anh Cheong Yeon này.”
Mu Won vươn tay vuốt ngược mái tóc trên trán người đang cúi gằm mặt là Cheong Yeon lên.
“Tôi ‘lên’ là vì anh đấy?”
Trong thoáng chốc Cheong Yeon suýt buột miệng hỏi sao cơ? nhưng lại kịp nuốt lời vào trong. Người sẵn sàng vung tay cho 20.000 hwan chắc chắn không làm thế này chỉ vì muốn đòi lại 30.000 hwan đâu. Hơn nữa, tiếng “anh” kia nghe ngứa ngáy đến mức khiến cậu phải rụt cả vai lại.
“Tôi biết… tôi không phải là anh.”
Cậu nói rằng hắn đang trêu cậu, và cậu biết hắn lớn tuổi hơn cậu. Thế nhưng càng nói thì hơi thở lại càng trở nên nóng rực.
“Vậy để tôi làm anh nhé?”
Cái đầu gối đang chèn ép bỗng rút ra khiến cậu vừa thấy nhẹ nhõm như được sống lại, lại vừa thấy hụt hẫng cùng lúc ập tới. Nhưng chưa được bao lâu thì Mu Won đã bế thốc Cheong Yeon đang ngồi lên. Cheong Yeon giật mình thảng thốt hít vào một hơi, rồi bám chặt lấy vai Mu Won. Mũi chân lơ lửng hướng xuống dưới nhưng chẳng thể nào chạm đất.
Bình thường toàn phải ngước lên nhìn hắn, nên thi thoảng khi được nhìn xuống thế này, cậu lại thấy những điểm mà ngày thường không nhận ra. Những chi tiết vụn vặt cứ đập vào mắt cậu, nào là làn da đẹp không giống dân đi biển, đường nét bờ vai rộng thật đẹp, hay khóe môi hơi nhếch lên dù chẳng biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt.
Dù là lần đầu tiên trong đời rời khỏi Trấn Cheong Hwa để đến Châu Nok, nhưng cậu vẫn chưa thấy gã đàn ông nào đẹp trai hơn Tae Mu Won cả. Bình thường cái tính nết chó má của hắn luôn đập vào mắt trước tiên, nên giờ cậu mới chợt thấm thía vẻ ngoài của hắn.
“Cậu có biết trông cậu giờ thế nào không?”
Mu Won cười.
“Giống hoa vãi đái. Mùi cũng y hệt hoa.”
Hắn đang bế Cheong Yeon trên tay liền vùi mặt vào ngực cậu. Những lọn tóc mềm mại cọ vào dưới cằm Cheong Yeon.
“Này, làm người yêu tôi thật đi mà?”
Hơi thở của Mu Won như đổ thêm dầu vào lồng ngực đang nóng rực của cậu.
“Không… chịu đâu.”
Mu Won ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt vàng rực nhìn chằm chằm vào cậu.
“Biết đâu tôi sẽ tìm đám bắt cóc rồi dâng lên tận trước mặt cậu thì sao? Nếu người yêu tôi muốn.”
“Vẫn không chịu.”
Lời đề nghị rất hấp dẫn, nhưng nếu kẻ bắt cóc cậu đúng là gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang và Hoa tộc, thì lại càng to chuyện. Nhỡ bọn chúng nói với Mu Won rằng “Thằng đó cũng là Hoa tộc” thì…
Thế nhưng dòng suy nghĩ chẳng thể kéo dài đến cuối cùng. Đầu óc dần trở nên mơ màng, cậu ngửi thấy mùi hoa sen tỏa ra từ cơ thể Tae Mu Won đang ép sát vào mình. Mùi hương này giống hệt mùi thơm đồng loạt tỏa ra từ vô số đóa sen nở rộ trong hồ vào đêm trăng rằm.
Tại sao… mình lại ngửi thấy mùi hoa từ Tae Mu Won nhỉ?
“Mẹ kiếp, đằng trước cậu ướt nhẹp rồi kìa.”
Dịch nhờn chảy ra nhiều đến mức làm ướt đẫm chiếc quần cotton mỏng, thậm chí còn lưu lại vết tích trên cả áo sơ mi của Mu Won. Bản thân Tae Mu Won cũng chẳng khá hơn, con cu cương cứng của hắn đang nhô lên, như muốn chọc thủng thắt lưng quần mà chui ra ngoài.
Hắn vòng một tay ôm lấy Cheong Yeon, rồi trút hết chỗ nước trà sen còn lại trong tách vào miệng mình. Sau đó hắn ngẩng đầu về phía Cheong Yeon và hé miệng ra, làn nước trà trong veo sóng sánh đầy ắp trong khoang miệng đỏ hồng.
Hoa tộc đúng như tên gọi, là tộc người gần gũi với loài hoa. Như bị mê hoặc bởi hương sen ngập tràn hồ nước, Cheong Yeon dần dần đưa mặt lại gần Mu Won nhưng hắn lại ngậm chặt miệng.
‘Vừa rồi mình làm cái quái gì…’
Ánh mắt Cheong Yeon lóe lên tia sáng lạ khi vừa thoáng mất trí. Tae Mu Won đời nào để cậu kịp tỉnh táo lại, hắn nhanh chóng tiến vào phòng và ném cậu xuống giường.
Hắn chặn bàn tay đang định kéo chăn che đi phần thân dưới ướt át của Cheong Yeon, rồi áp môi mình lên môi cậu. Nước trà trong miệng Mu Won tràn sang khoang miệng Cheong Yeon. Ực, vì cố sức không nuốt xuống, nên yết hầu cậu rung lên bần bật như đang co giật.
Mu Won mớm hết nước trà sang cho Cheong Yeon đến khi trong miệng mình không còn sót lại giọt nào. Sau đó hắn bắt đầu dùng lưỡi nếm từ vòm họng cho đến từng lớp niêm mạc mềm mại bên trong má. Tay hắn tháo khóa quần Cheong Yeon rồi kéo tuột xuống trong một lần, chiếc quần lót ướt đẫm cũng bị kéo theo rơi phịch xuống sàn nhà.
Giật mình, chiếc lưỡi nhỏ rụt rè chạm nhẹ vào lưỡi Mu Won. Hắn dùng lòng bàn tay nắm lấy phần đầu dương vật của Cheong Yeon. Quy đầu non nớt cọ xát vào lòng bàn tay thô ráp khiến dịch nhờn lại ộc ra lần nữa. Lòng bàn tay dù đã ướt đẫm dịch nhưng vẫn đầy vết chai sạn.
Mu Won siết mạnh lấy dương vật của Cheong Yeon đang uốn éo cọ vào tay mình. Đồng thời hắn rời môi ra khiến tiếng thở dốc “ha a” bật thốt ra ngoài.
“Là tự cậu cọ vào đấy nhé, hiểu không? Nên lần này nhìn cho kỹ rồi hẵng tát tôi đấy.”
Cheong Yeon ngước đôi mắt mơ màng lên như không hiểu hắn đang nói gì. Vốn cơ thể đã nhạy cảm với thuốc, nay lại bị rót thêm trà hoa vào nên có vẻ cơn nóng đang lan tỏa nhanh hơn cả lúc nãy.
Trà pha loãng mà đã ra nông nỗi này, nếu uống trà nguyên chất chắc cậu ta đã tự tụt quần rồi dang rộng hai chân ra mất. Mu Won lột sạch áo sơ mi của Cheong Yeon, những đường cong trên cơ thể đều ửng đỏ, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp khiến hắn choáng váng.
Mẹ kiếp, Mu Won cũng không thể kiềm chế sự bí bách thêm nữa mà một tay tháo khóa quần, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy hạ bộ của Cheong Yeon.
Dương vật bật tung ra ngoài, dịch nhờn kéo thành sợi dài rơi xuống người Cheong Yeon. Được vuốt ve dương vật mềm mại nhưng bên trong đã cứng ngắc, Cheong Yeon thở hắt ra mùi hương thơm ngát và lắc lư eo.
Mu Won cuộn ngón cái và ngón giữa lại thành một vòng tròn, rồi hôn chụt chụt lên đôi môi đang hé mở của Cheong Yeon.
“Chà, giờ còn dùng tay người khác làm dụng cụ thủ dâm cơ đấy.”
Mu Won rõ ràng là kẻ kích thích trước nhưng lại cố tình dồn ép Cheong Yeon.
“A ư… giống xơ mướp quá.”
Cheong Yeon thì thầm trong khi đẩy đưa dương vật qua lại trong vòng tròn tạo bởi ngón tay Mu Won.
Đúng là Hoa tộc có khác, so sánh cũng thật là…
Mu Won dùng dương vật cương cứng chưa từng thấy đè nghiến lên tinh hoàn của Cheong Yeon. Có vẻ không chịu nổi cảm giác đau nhói, nên vòng eo thon gọn của cậu uốn éo liên hồi. Không bỏ lỡ cơ hội, hắn cọ phần quy đầu to tướng vào tầng sinh môn. Lực cọ mạnh đến mức tuyến tiền liệt bị kích thích từ bên ngoài khiến Cheong Yeon chảy đầy dịch nhờn.
Mu Won dùng tay kia nắm lấy gậy thịt của mình, rồi ấn mạnh vào tầng sinh môn và trượt đi. Lập tức lỗ nhỏ đang khép chặt phía trong mút chùn chụt lấy phần đầu gây kích thích. Ngay khoảnh khắc mi mắt Cheong Yeon run rẩy đầy xao động, Mu Won dùng tay bao trọn lấy hạ bộ của cậu.
“Hà, lúc cậu bị bắt cóc, tâm trạng tôi chó má lắm biết không?”
Cheong Yeon rên rỉ vì khoái cảm tan chảy nơi bụng dưới, nhưng từ “bắt cóc” mà Mu Won nói vẫn văng vẳng bên tai. Cậu cũng nghĩ mình suýt thì tiêu đời rồi nhưng mà…
“A ư, nhưng mà… tôi gọi thì anh đã đến.”
Có lẽ do phát tình nặng nên giọng Cheong Yeon lí nhí không rõ lời. Cách nói trống không lảm nhảm ấy lọt vào tai Mu Won lại nghe rất êm.
“Gì cơ, Tae Mu Won thằng chó này, mau vác xác đến cứu bố mày đi hả?”
Mu Won cười hề hề nhưng gân xanh trên thái dương đã nổi lên cuồn cuộn. Hắn dùng dương vật to tướng chọc vào tinh hoàn đang co rút, rồi chầm chậm cọ qua tầng sinh môn lên trên miệng huyệt.
“Không phải…”
Đĩ đực.
Đôi môi Cheong Yeon mấp máy. Khoảnh khắc đó Mu Won cảm thấy như bị giáng một đòn mạnh vào đầu bởi câu chửi thô tục của Cheong Yeon. Trước đây hắn chỉ nghe Geum Seong kể lại, chứ đây là lần đầu tiên được nghe trực tiếp.
“Hà, địt… Cậu tiêu đời thật rồi.”
Câu nói rẻ tiền thốt ra từ cái miệng xinh đẹp kia khiến hắn nứng muốn điên lên được.
💬 Bình Luận Chương Này