🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Những Kẻ Đáng Chết - Những Kẻ Đáng […] - Chương 157: Ngoại truyện 3 - 03 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Ưm, trong cơn ngái ngủ, Lee Ja Kyung vô thức co người lại vì đầu ngón chân thò ra khỏi chăn lạnh buốt. Lạ thật. Sao lại lạnh thế này được chứ. Cậu trùm chăn kín đầu nhưng rồi cũng chẳng chịu nổi nữa nên cuối cùng đành phải ngồi dậy.

Cậu định chui ra khỏi chăn để kiểm tra máy sưởi thì eo đã bị ai đó ôm lấy.

“Em đi đâu đấy?”

“Hình như máy sưởi tắt rồi. Tôi đi kiểm tra chút rồi quay lại.”

“Nằm thêm chút nữa đi.”

Kang Il Hyun siết chặt cánh tay, cậu đành giả vờ không thắng nổi sức anh mà để mặc mình bị kéo xuống. Da thịt chạm nhau, hơi ấm từ cơ thể anh khiến cơn ớn lạnh tan biến. Có lẽ do thân nhiệt cao nên da dẻ anh lúc nào cũng nóng hổi. Khác với Lee Ja Kyung, Kang Il Hyun không sợ lạnh và rất thích mùa đông.

Nhưng Lee Ja Kyung lại ghét mùa đông. Mùa đông lúc nào cũng lạnh lẽo, đói khát và khắc nghiệt. Tuy nhiên, đó đã là chuyện của quá khứ rồi.

Bỗng nhiên, Lee Ja Kyung nhỏm nửa người dậy rồi kéo toang tấm rèm cửa phía trên đầu. Hèn gì cậu cứ cảm thấy bên ngoài sáng một cách lạ thường. Tuyết rơi suốt đêm qua đã phủ trắng xóa cả thế giới.

“A…”

Nghe nói tuyết rơi, Kang Il Hyun ngược lại càng rúc sâu vào lòng Lee Ja Kyung. “Đừng lo, ngủ thêm đi.”

“Park Tae Soo sẽ đến đón. Thời tiết này đi xe máy nguy hiểm lắm.”

Thấy cậu vẫn không thể rời mắt khỏi cửa sổ, anh ôm lấy Lee Ja Kyung rồi lăn một vòng. Bỗng chốc cơ thể cậu bị lật sang phía đối diện, cách xa khung cửa. Giờ đây, thay vì phong cảnh bên ngoài thì gương mặt Kang Il Hyun đã chiếm trọn tầm mắt Lee Ja Kyung. Anh nhếch mép cười đẹp như tranh vẽ.

“Nhờ vậy mà chúng ta sắp có khoảng thời gian riêng tư bên nhau rồi đây.”

Kang Il Hyun quấn chặt Lee Ja Kyung trong chăn. “Thế này đỡ lạnh hơn chưa? Hửm?” Anh ân cần hỏi rồi đưa tay vén phần tóc mái lòa xòa, vừa vuốt ve gò má lại vừa xoa nắn vành tai cậu. Sau khi hôn chụt lên môi cậu, anh liền giam chặt cậu trong lòng mình. Lee Ja Kyung thoáng đắn đo xem có nên thoát ra không, nhưng rồi cậu thả lỏng cơ thể mà ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay Kang Il Hyun.

“Phải rồi, việc thi công sau nhà bao giờ thì xong vậy?”

“Sớm thôi.”

“Rốt cuộc là anh đang cho xây cái gì thế?”

“Để sau đi. Biết trước thì mất vui.”

Kang Il Hyun đã tiến hành thi công ở phía sau ruộng dưa hấu từ nửa năm trước. Anh cho đào bới toàn bộ khu vực xung quanh, chỉ chừa lại phần đất ở giữa nên quy mô công trình lớn hơn Lee Ja Kyung tưởng. Về sau, anh còn cho dựng tường rào tạm thời bao quanh khiến người ngoài hoàn toàn không nhìn thấy hiện trường bên trong.

Vì quá tò mò nên Lee Ja Kyung từng cùng anh em nhà họ Vương lảng vảng quanh đó, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là người không phận sự miễn vào. Lần cuối cùng nhìn, cậu thấy mặt đất được tạo hình như chiếc bánh donut vậy. Vương Lân nhìn thấy thế liền bảo trông giống một hòn đảo.

Không lẽ anh ấy định nhốt những kẻ mình không vừa mắt vào đó sao?

Phía trước lại còn có ruộng dưa hấu nữa nên đúng là không còn chỗ nào đắc địa hơn.

Cứ thế sau một hồi cựa quậy trong chăn, Lee Ja Kyung ngủ thêm khoảng 1 tiếng nữa rồi mới dậy kiểm tra máy sưởi. Trong lúc cậu pha cà phê và nướng bánh mì để giải quyết bữa sáng qua loa thì Park Tae Soo đã đến nơi. Thấy anh ta đang xem xét chiếc xe cắm trại, Kang Il Hyun buông một câu đùa nhạt nhẽo.

“Nhà tân hôn của bọn tôi đấy. Thấy sao?”

Park Tae Soo nở nụ cười như có như không. Tuy lòng trung thành dành cho Kang Il Hyun thì khỏi phải bàn, nhưng anh ta lại là một gã đàn ông tẻ nhạt.

Sau khi chuẩn bị rời đi xong xuôi, Lee Ja Kyung dựng xe máy bên cạnh xe moóc rồi phủ bạt chống thấm lên. Vì là món đồ khá đắt đỏ nên cậu hy vọng sẽ không bị ai trộm mất. Dù biết tứ phía đều có lắp CCTV và nơi này lại hiu quạnh vắng người chẳng ai lui tới, nhưng cậu vẫn không thấy yên tâm.

Sau đó, cả hai lên xe trở về Seoul. Suốt chặng đường, Kang Il Hyun đã căn dặn Lee Ja Kyung những điều cần lưu ý khi đến nhà Chủ tịch Yang. Rằng đừng có vì nóng giận nhất thời mà đánh hay giết ai. Đó là một lão già đã quen biết từ rất lâu nên nếu trở thành kẻ thù thì sẽ đau đầu lắm.

“À. Nhà đó có một con hổ con đấy. Lơ mơ là bị cắn như chơi nên em cẩn thận vào.”

“Hổ ư?”

“Ừ. Đừng dại mà dây vào. Gã đó phiền phức lắm.”

***

Lee Ja Kyung nhìn cánh cổng to lớn rồi rút điếu thuốc ra ngậm. Một lát sau, thấy chiếc xe từ xa đi tới, Vương Lân và Vương Hàn bước xuống rồi sải bước tiến lại gần. Nhờ ăn vận chỉnh tề nên trông hai người họ cũng ra dáng xã hội đen phết.

Nhân viên đứng trước cổng tiến hành lục soát người cả ba. Bọn họ soát người kỹ đến mức Vương Lân lộ rõ vẻ khó chịu.

“Mẹ kiếp. Hay là vạch luôn cả dái tao lên mà xem.”

“Xin lỗi nếu làm anh thấy bất tiện. Quy trình này áp dụng cho tất cả những ai ra vào nơi này nên mong các vị thông cảm.”

Hôm qua thì trông cái vẻ như sắp lao vào đấm người ta đến nơi, thế mà hôm nay lại cư xử đầy lễ độ. Sau đó, một người đàn ông đeo kính bước ra, nghe nói là thư ký của Chủ tịch Yang đã nói chuyện điện thoại với Kang Il Hyun hôm qua. Người đàn ông được cho là tâm phúc của Chủ tịch Yang này có gương mặt cười rất xởi lởi.

“Sáng nay Chủ tịch bị sốt cao nên đã phải đến bệnh viện rồi. Ngài ấy đã dặn dò tôi phải tiếp đón các vị thật chu đáo nên xin đừng lo lắng. Tôi sẽ dẫn các vị vào trong nên phiền các vị chờ ở đó một lát, tôi sẽ cho người xử lý công việc ngay.”

Theo chân người đàn ông đi vào trong, một ngôi nhà Hanok với quy mô đồ sộ hiện ra trước mắt. Cả ba không khỏi trầm trồ kinh ngạc. Khoảng sân dài hun hút đến mức chẳng thể đoán được nó nối liền tới đâu. Cấu trúc nơi này phức tạp đến độ nếu có lén đột nhập vào thì chắc cũng phải lạc đường một hồi lâu.

Nơi người đàn ông dẫn họ đến là khu nhà phụ. Vừa bước vào trong, những bức tranh cổ kính treo trên tường và những món đồ gốm trơn bóng được bày trí khắp nơi lập tức đập vào mắt. Vương Hàn cầm một món đồ gốm lên rồi lật đáy bình ra xem xét. “Đồ đắt tiền hả ta?” Thấy anh ta lẩm bẩm một mình, người đàn ông được gọi là thư ký kia chỉ mỉm cười.

Sau khi họ an tọa, nhân viên mang trà lên mời.

“Người mà các vị đang tìm là Kim Young Ho đúng không?”

“Phải. Là Kim Young Ho.”

“Hắn đang bị nhốt trong nhà kho của chúng tôi, nhưng vẫn chưa chịu mở miệng. Hắn ta lì lợm hơn vẻ ngoài đấy.”

Nghe vậy, Vương Lân cười toe toét.

“Chuyện đó anh đừng lo. Cạy miệng người khác là nghề của bọn này mà. Phải không anh?”

“Chẳng khó đâu. Chỉ cần bọn tôi vào đó thì 3 phút là hắn khai sạch sành sanh ngay.”

Hoặc là đánh cho đến khi nôn thốc nôn tháo, hay hành hạ đến mức thừa sống thiếu chết. Đến lúc đó thì con người ta có chuyện không làm cũng phải nhận thôi. Nhưng Lee Ja Kyung không muốn nói toẹt những lời đó ra với người đàn ông kia. Tốt nhất là nên tỏ ra mình là người bình thường, không nguy hiểm thì hơn.

“Vậy mời các vị dùng trà và đợi một lát.”

Người đàn ông cúi chào rồi rời khỏi phòng tiếp khách. Thế nhưng chưa đầy 10 phút sau, bên ngoài bỗng trở nên ồn ào. Tiếng quát tháo “Mẹ kiếp” gì đó vang lên lanh lảnh. Ánh mắt cả ba cùng hướng ra cửa.

“Hình như có biến rồi à?”

“Cứ lôi cổ hắn đi luôn cho xong không được à? Kiểu xin phép này đâu phải phong cách của chúng ta.”

“Lân. Em không nghe thấy gì à? Đã bảo là chỗ người quen của Chủ tịch Kang mà. Đừng có gây chuyện không đâu.”

Lee Ja Kyung gật đầu tỏ ý đồng tình với Vương Hàn. Nhưng tiếng quát tháo ngày càng lớn, khiến cả ba đành phải bước ra ngoài. Càng đi dọc theo hành lang, tiếng ồn càng rõ hơn. Khi bước ra hiên nhà, một kẻ đang đứng giữa sân hiện ra trước mắt họ. Gã cao phải hơn 1m90 với tạng người to như cánh cửa, còn khuôn mặt thì trông hầm hầm rõ là khó coi.

“À, kia là con hổ con đấy hả?”

Thấy Lee Ja Kyung lẩm bẩm một mình, Vương Hàn hỏi lại: “Hổ á?”

Gã đàn ông đang quát tháo quay sang nhìn về phía này.

“Là lũ này à?”

Nghe bị gọi là “lũ này”, Vương Lân cau mày, còn người thư ký thì vội can ngăn với vẻ mặt khó xử.

“Cậu chủ. Việc này đã được Chủ tịch cho phép rồi ạ. Họ là người do Chủ tịch Kang Il Hyun phái tới nên xin cậu hãy giữ ý cho.”

Tuy nhiên, gã đàn ông chỉ cười khẩy.

“Kang Il Hyun? Là cái tên chó điên đó hả? Ha, nếu là hắn nhờ thì tao lại càng đếch muốn làm. Thư ký Choi cũng biết mà? Hồi nhỏ chính hắn đã dìm tao xuống ao rồi đạp lên đầu tao còn gì.”

Mẹ kiếp… Lee Ja Kyung cau mày. Này, Chủ tịch Kang. Anh đâu có kể chuyện này. Hóa ra bảo đừng dây vào là ý này sao? Cái thói ở đâu mà đi đến đâu cũng gây thù chuốc oán thế không biết. Cậu muốn ba mặt một lời lắm nhưng khổ nỗi Kang Il Hyun không có ở đây nên chẳng biết kêu ai.

Thấy vậy, Vương Hàn đứng bên cạnh lén hạ thấp giọng.

“Chẳng phải bảo hồi nhỏ Chủ tịch Kang ngoan hiền lắm sao?”

Lee Ja Kyung cười khẩy. Anh tin lời đó hả? Đến anh ruột mà Kang Il Hyun còn cầm dao đâm được thì cái chuyện dìm một người dưng nước lã xuống ao có gì đáng ngạc nhiên đâu.

Thấy cơn giận của gã kia vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Lee Ja Kyung đành phải đứng ra giải quyết.

“Vừa phải thôi. Anh đã nẫng tay trên ngay trước khi bọn chúng kịp vượt biên, mà bọn tôi cũng có mặt ở đó. Anh có biết thế nghĩa là gì không? Là nhờ ơn anh mà bọn tôi để sổng mất con mồi đã bắt được đấy. Nếu tôi không ra tay trước thì bọn chúng đã cao chạy xa bay ra nước ngoài rồi. Lúc đó thì anh cũng chẳng bắt được đâu. Thế nên làm thế này đi. Bọn tôi cũng có món nợ cần đòi từ chúng, giải quyết xong xuôi sẽ trả người lại cho anh. Giết hay tha thì tùy bên anh định đoạt.”

Gã đàn ông nhìn chằm chằm Lee Ja Kyung rồi xăm xăm bước tới. Thấy gã tự nhiên đưa tay ra sau túi quần để rút dao, cậu cũng trượt cây bút trong tay áo xuống. Đó là chiếc bút máy được đặt ở một góc phòng tiếp khách ban nãy.

Đang tính sẵn sàng phản đòn bất cứ lúc nào thì gã đàn ông đã dí sát mặt, hung hãn nhìn xuống Lee Ja Kyung rồi cau mày.

“Mẹ kiếp, cái bản mặt chó chết này sao nhìn quen thế nhỉ?”

Ha, Lee Ja Kyung bật cười. Sống đến từng này tuổi đầu, đây là lần đầu tiên cậu bị người ta chửi là có cái bản mặt chó chết. Vương Hàn và Vương Lân nghe vậy cũng nổi cáu thay cho cậu. Em út nhà này nhan sắc đâu có thua kém ai. Đến cái người khó tính, xấu xa như Chủ tịch Kang mà còn mê mẩn gương mặt này cơ mà!

Sau khi quạu cọ bắt hai người kia ngậm miệng lại, cậu quay sang trừng mắt nhìn gã.

“Bản mặt mày trông cũng hãm tài y hệt thôi. Thằng chó đẻ này.”

Lee Ja Kyung vừa cười khẩy dứt lời, đối phương liền nhe răng cười lại đầy sát khí.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, có ai đó vừa hét vừa chạy tới từ xa.

“Yang Ho Beom! Anh định để tôi đợi đến bao giờ hả!”

Yang Ho Beom?

Là tên của cái gã to như cánh cửa trước mặt này sao?

“Bảo là đi thăm bệnh Chủ tịch mà đã mấy chục phút rồi đấy, hả?”

Người đàn ông vừa hằm hằm đi tới thấp hơn cậu, dáng người mảnh khảnh và gương mặt thanh tú. Người đàn ông lạ mặt nhìn Lee Ja Kyung rồi trố mắt ngạc nhiên. Thấy anh ta chỉ tay vào mặt mình rồi la lên “Ơ ơ!”, cậu thoáng cân nhắc xem có nên bẻ gãy ngón tay đó không. Nhưng rồi người đàn ông đó cười tươi rói, sấn lại sát sạt trước mặt cậu.

“Woa, thế này thì đúng là duyên phận rồi! Anh không nhận ra tôi sao?”

Trong khoảnh khắc, ánh mắt Yang Ho Beom đứng phía sau tóe lửa. Nhìn gã thô bạo túm lấy gáy người kia lôi giật lại, cậu cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc kỳ lạ. A, cảnh này mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ…? Lee Ja Kyung cau mày suy nghĩ, mãi sau mới nhớ ra bọn họ là ai.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Những Kẻ Đáng Chết
4.9/5 ⭐ (0 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ