🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Những Kẻ Đáng Chết - Những Kẻ Đáng […] - Chương 158: Ngoại truyện 3 - 04: H+ 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

“Chắc không lấy lại được hết đâu, nhưng khả năng cao là thu hồi được khoảng 70%. Phần còn lại thì phải tìm cách khác để đòi thôi.”

Lee Ja Kyung gác tay lên thành bể bơi rồi đưa mắt nhìn Kang Il Hyun đang nằm trên ghế tắm nắng. Anh đang khoác chiếc áo choàng và nhâm nhi ly whisky.

Khác với mùa hè, bể bơi vào mùa đông được bơm đầy nước nóng, xung quanh được che chắn kín mít để giữ nhiệt. Nhờ vậy mà ngay cả trong những ngày tuyết rơi dày đặc, người ta vẫn có thể thỏa thích bơi lội.

“Còn bọn chúng thì sao?”

“Xong việc thì bên phía Chủ tịch Yang sẽ xử lý. Hình như bên đó cũng chẳng có ý định để bọn chúng sống sót đâu.”

May mắn là bọn chúng đã chất đống một phần tiền lừa đảo dưới dạng tiền mặt tại hang ổ. Có vẻ do hành vi phạm tội bị phát giác sớm hơn dự tính nên chúng đã lên kế hoạch bỏ trốn ra nước ngoài trước khi kịp tẩu tán số tiền đó.

“Phải rồi, cháu trai của Chủ tịch Yang có quen biết anh đấy.”

“Sao. Cậu ta nói gì về tôi à?”

Lee Ja Kyung mấp máy môi. Cậu định kể chuyện gã chửi anh là đồ chó điên nhưng rồi lại thôi. Cậu lấp liếm rằng chẳng có gì đâu, nhưng Kang Il Hyun lại nở nụ cười đầy ẩn ý như thể đã biết tỏng mọi chuyện.

“Hồi nhỏ tôi từng dìm nó xuống ao một lần. Cái tội vô lễ nên tôi dạy dỗ lại chút ấy mà.”

“Xời… Bạn bè đồng trang lứa với nhau thì bày đặt lễ nghĩa cái gì chứ.”

“Đồng trang lứa đâu mà đồng trang lứa. Thằng ranh đó nhỏ tuổi hơn em đấy.”

Lee Ja Kyung không khỏi kinh ngạc. Trông mặt già chát thế kia cơ mà? Ngẫm lại thì hai người họ cũng có vài điểm chung ngầm đấy chứ. Chiều cao và tạng người na ná nhau, mặt mũi đều già dặn hơn tuổi thật và lại còn có tính chiếm hữu cao nữa. Chẳng lẽ ghét nhau theo kiểu bài xích đồng loại sao.

“Nghe đồn dạo này nó hay kè kè bên cạnh một thằng nhóc đần độn nào đó.”

“Trông cậu ta đâu có vẻ gì là đần độn đâu.”

“Em gặp rồi sao?”

“Gặp một lát thôi. Cậu ta đẹp trai kiểu thanh tú lắm.”

Tên là Baek Soo Hyun thì phải. Lee Ja Kyung không nhớ chuyện từng gặp người đó ở Thái Lan. Nhưng cậu vẫn nhớ là đã chạm mặt ở trước hộp đêm.

Tính tình Baek Soo Hyun tốt đến mức bắt chuyện với Lee Ja Kyung chẳng chút ngại ngùng, lại còn khen cậu đẹp trai hết lời. Nghĩ đến cảnh mỗi lần như thế mắt Yang Ho Beom lại tóe lửa, cậu lại thấy buồn cười. Ghen tuông thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ. Tầm đó thì thành bệnh tâm thần rồi còn gì.

Đúng lúc đó, Lee Ja Kyung chạm mắt với Kang Il Hyun.

Thấy cậu cứ cười tủm tỉm một mình, vẻ mặt anh dần trở nên khó ở.

“Đang nghĩ đến ai mà cười thế?”

A, ở đây cũng có một tên này? Kẻ tâm thần…

“Không có gì đâu…”

“Đừng có dây dưa lung tung.”

Thấy Lee Ja Kyung ngoan ngoãn gật đầu, anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

“Em định ngâm mình trong nước mãi à?”

Nghe vậy, Lee Ja Kyung mới bước ra ngoài. Khoác chiếc áo choàng lên người và ngồi xuống ghế, cậu thản nhiên cầm lấy điếu thuốc Kang Il Hyun vừa châm lửa đưa lên miệng. Sau khi nhả một hơi khói, cậu trả lại điếu thuốc còn cháy dở một nửa cho anh.

“Sang năm mới chúng ta cai thuốc lá nhé?”

Kang Il Hyun bật cười. “Em có tự tin làm được không đấy?”

“Phải cố gắng chứ.”

Lee Ja Kyung từng nghe Jang Tae Ho kể rằng người bên nhà nội vốn có phổi không tốt. Cũng vì thế mà có rất nhiều người đoản mệnh. Cậu từng nghĩ mình có chết lúc nào cũng chẳng sao, nhưng nực cười thay là giờ đây cậu lại đang lo lắng cho sức khỏe của mình.

Tất cả là tại người đàn ông bên cạnh này đây. Cậu nảy sinh lòng tham, muốn bản thân thật khỏe mạnh để ở bên cạnh anh trong suốt quãng thời gian hai người yêu nhau.

“Chỉ cần em muốn, tôi có thể bắt đầu cai bất cứ lúc nào.”

“Ai thất hứa thì chịu phạt nhé, anh thấy sao?”

Nghe đến hai chữ “hình phạt”, ánh mắt Kang Il Hyun lóe sáng. Dù không nói ra nhưng chắc chắn trong đầu anh đang tưởng tượng ra đủ thứ chuyện đen tối. Thế nên mới có cái ánh nhìn đó chứ. Lee Ja Kyung đang đắn đo xem có nên rút lại lời vừa nói hay không thì anh đã nhoẻn miệng cười.

“Muốn bắt đầu ngay từ hôm nay luôn không?”

“A, tôi vẫn cần chuẩn bị tâm lý đã.”

“Chà. Xem ra đã xác định được người phải chịu phạt rồi.”

“Chuyện đó thì chưa biết được đâu.”

“Nếu tôi thắng, tôi sẽ tuyển em làm thư ký của mình. Tôi muốn dính lấy em suốt 24 giờ.”

“Thế thì tôi nhất định phải cai thuốc cho bằng được rồi.”

“Làm tình với em trên xe lúc đi làm, trong văn phòng tôi hay trong phòng họp không người. Mới tưởng tượng thôi đã thấy rạo rực rồi. Muốn sờ thử không?”

Thấy Lee Ja Kyung nhìn mình với vẻ ngán ngẩm, Kang Il Hyun khẽ cắn môi. Nhìn gương mặt đó, cậu hạ quyết tâm nhất định phải cai thuốc lá cho bằng được. Giờ thì đây không còn là vấn đề sức khỏe nữa, mà là vấn đề sinh tồn rồi.

Trong lúc đó, Lee Ja Kyung tình cờ nhìn thấy tấm thiệp mời đặt trên chiếc máy tính bảng bên cạnh Kang Il Hyun.

Đêm tiệc tài trợ…

Có vẻ là thứ Park Tae Soo đưa lúc nãy, chắc là buổi tụ họp của giới chính trị và tài chính.

Thấy cậu nhìn chằm chằm vào tấm thiệp, anh lân la ướm hỏi.

“Tiệc này yêu cầu có người đi cùng, em muốn đi chung không?”

“Không.”

Trước câu trả lời thẳng thừng, Kang Il Hyun hừ mũi một cái. Đúng là kiểu làm nũng chẳng ăn nhập gì với ngoại hình cả. Nhưng cậu thực sự không muốn đi chút nào. Hai người mà đi cùng nhau thì kiểu gì cũng lắm lời ra tiếng vào.

Đâu chỉ có thế. Nghe nói các nhân vật quan trọng trong và ngoài nước cũng tham dự, lỡ đâu đụng mặt “khách hàng” cũ từng quen biết thì tình thế sẽ khó xử lắm.

Lee Ja Kyung xem xét tấm thiệp mời rồi chỉ tay vào tên một người.

“Tôi biết người này. Dạo này hắn hay lên tivi lắm.”

“Hắn là người tổ chức buổi tiệc và không được lòng tôi cho lắm. Nếu kỳ bầu cử Tổng thống năm sau mà hắn đắc cử thì tôi sẽ gặp rắc rối đấy.”

Lee Ja Kyung lướt qua lịch trình buổi tiệc rồi đáp lại bằng giọng điệu thản nhiên như không.

“Tôi giết hắn cho anh nhé?”

“Tuy là kẻ thù nhưng nếu giết hắn thì cũng phiền phức theo kiểu khác.”

Kang Il Hyun trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.

“Có điều, gây náo loạn một chút chắc cũng không sao đâu.”

Lee Ja Kyung hiểu ý ngay lập tức liền chìa tay ra. “Nể tình anh là Chủ tịch nên tôi giảm giá đặc biệt còn một nửa thôi nhé.”

“Lấy đúng giá cũng được.”

“Thật không?”

“Dù em có chém đẹp tôi cũng bỏ qua cho.”

Lee Ja Kyung mỉm cười hài lòng. Nhưng cậu cũng đâu có ý định chặt chém thật đâu. “Được thôi. Mong anh giúp đỡ.” Vừa bắt tay xong, Kang Il Hyun liền kéo mạnh cậu về phía mình. Cơ thể bị lôi đi, và giờ đây thay vì ngồi trên ghế thì cậu lại ngồi vắt vẻo trên đùi Kang Il Hyun.

“Từ mai lại phải xa nhau rồi.”

Anh lúc nào cũng bận rộn và thường xuyên đi công tác. Nếu là một đất nước ấm áp thì cậu còn kiếm cớ đi theo, nhưng New York cũng lạnh chẳng kém nên cậu chẳng muốn chịu đựng chuyến bay dài để bám theo làm gì. Vì thế, Lee Ja Kyung tính sẽ đi cắm trại trong thời gian Kang Il Hyun vắng nhà. Nơi đó vắng vẻ, yên tĩnh lại còn có hồ nước phía trước. Biển mùa đông mới nhìn thôi đã thấy lạnh, nhưng hồ nước lại mang vẻ tĩnh lặng đặc trưng rất dễ chịu.

Bỗng nhiên, Lee Ja Kyung nhận ra dương vật cương cứng của Kang Il Hyun đang chọc vào mông mình. Cậu đổi tư thế định giả vờ như không biết, nhưng anh lại càng cọ xát một cách trắng trợn hơn. Thay vì trốn chạy, cậu vòng tay qua cổ anh và áp môi mình lên môi. Khi cậu đưa lưỡi vào liếm láp khoang miệng anh, thứ bên dưới càng trướng to hơn như muốn phô trương sự hiện diện của mình.

“Tách chân ra nào.”

Cậu làm theo lời anh, tách rộng hai chân ra và đối mặt với người đàn ông. Bàn tay to lớn luồn vào trong áo choàng, lần mò khắp cơ thể cậu. Kang Il Hyun bóp chặt lấy cặp mông rồi đẩy ngón tay vào bên trong khiến bắp đùi Lee Ja Kyung căng cứng.

“Thả lỏng ra nào, hửm?” Tiếng thì thầm lọt vào tai nghe thật nhột nhạt.

Dù đêm qua vừa mới làm tình nhưng ngón tay anh vẫn chẳng thể dễ dàng tiến vào bên trong. Kang Il Hyun lại thử thêm lần nữa khiến Lee Ja Kyung bật ra tiếng rên rỉ rồi trán gục xuống vai anh. Ngón tay cuối cùng cũng lọt vào được, chậm rãi nới lỏng vách thịt bên trong.

Tiếp đó, anh lôi dương vật ra cọ xát vào giữa hai chân Lee Ja Kyung. Mỗi khi thứ to dày kia cọ vào đùi, đầu ngón chân cậu lại tê rần. Thứ đó tách mở lối vào rồi xâm nhập, cảm giác dường như còn to hơn cả đêm qua. Do tư thế ngồi nên phải mất một lúc cậu mới nuốt trọn được nó, và ngay cả khi đã vào hết thì vùng dưới rốn vẫn đau tức.

Cảm giác như bị đâm thấu lên tận chấn thủy khiến Lee Ja Kyung thở hắt ra từng hơi ngắn.

“Tự mình di chuyển xem nào.”

Kang Il Hyun ngả lưng xuống ghế tắm nắng rồi vòng tay ra sau đầu, còn Lee Ja Kyung chống tay lên ngực anh chậm rãi di chuyển hông. Cú thúc sâu chạm tới điểm nhạy cảm bên trong, kích thích đến mức cậu không kìm được mà rên lên thành tiếng.

Lee Ja Kyung giữ nguyên tư thế ngồi xổm, liên tục nhấc mông lên rồi hạ xuống khiến khoái cảm ập đến dồn dập hơn cả thường lệ. Không thể chịu đựng thêm, cậu cố kìm nén vài lần rồi vòng tay ra sau chống lên hai bên mép ghế tắm nắng mà nảy hông lên xuống như đang bật nhảy. Mỗi cú nảy người khiến dương vật đang cương cứng của cậu đung đưa ngay trước mắt.

Gương mặt Kang Il Hyun ánh lên vẻ đắc ý đầy hoan lạc khi đang nằm nửa người nhìn Lee Ja Kyung. Như thể anh vô cùng thích thú khi đã huấn luyện một gã trai tơ đến bú liếm cũng không xong, giờ lại trở nên dâm đãng đến mức này.

Rồi như chẳng thể kìm chế thêm, Kang Il Hyun vươn tay ra. “Lại đây.”

Khi Lee Ja Kyung rạp hẳn người về phía trước, anh siết chặt lấy cậu rồi thúc mạnh từ dưới lên một cách dữ dội. Tiếng thở dốc trở nên nặng nề, lực va chạm mạnh khiến chiếc ghế tắm nắng bị đẩy đi rồi ma sát với mặt sàn ken két. Mặc cho đang là giữa mùa đông, cả hai vẫn triền miên làm tình ở đó rất lâu đến mức mồ hôi tuôn ra nhễ nhại.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Những Kẻ Đáng Chết
4.9/5 ⭐ (0 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ