🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Những Kẻ Đáng Chết - Những Kẻ Đáng […] - Chương 159: Ngoại truyện 3 - 05 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

“Nhìn này. Đã bảo tôi là người cực kỳ bình thường mà.”

Vương Lân giơ màn hình máy tính bảng ra khoe và cười sảng khoái. Đó là một dạng bài trắc nghiệm, nghe nói là để kiểm tra xem một người có phải là kẻ thái nhân cách hay không.

“Vệ, cậu cũng thử làm đi.”

“Cậu ấy đương nhiên là không phải rồi. Tôi đã nhìn cậu ấy lớn lên từ bé mà. Ngược lại còn sống quá tình cảm nên mới khổ đấy chứ.”

Lee Ja Kyung vừa cắn một miếng bánh mì vừa xua tay với vẻ mặt đầy phiền chán.

“Tôi không thích làm mấy cái đó đâu. Anh tự làm đi.”

Lee Ja Kyung không thể hiểu nổi tại sao mới sáng sớm mà bọn họ đã làm mấy trò này, nhưng cậu nghĩ chắc do Vương Lân đang quá đau buồn vì bị lừa đảo nên mới sinh ra như vậy. Thực tế là mấy ngày nay, anh ta cứ vùi đầu vào mạng internet như một kẻ muốn trốn tránh hiện thực.

Trong khi cả ba người đang lời qua tiếng lại thì đúng lúc đó, bà quản gia đang chuẩn bị bữa sáng bước ra và tiến về phía họ.

“Mới sáng ra mà mọi người đang làm gì thế?”

Nhìn nụ cười hiền hậu của bà ấy, Lee Ja Kyung giải thích lại tình huống lúc nãy.

Nghe nhắc đến bài kiểm tra thái nhân cách, bà quản gia gật đầu.

“Ba người không phải đâu. Nếu là những người đáng sợ như vậy thì tôi đã nhận ra rồi.”

Cả ba đồng loạt im bặt và lén nhìn nhau. Chẳng biết bà ấy đang ám chỉ ai mới là người đáng sợ đây. Thật ra người đáng sợ nhất ở đây có khi chính là bà quản gia, nhưng bọn họ chẳng ai dám nói ra điều đó. Kể từ khi chứng kiến bà ấy hạ gục mấy gã đàn ông lực lưỡng trong nháy mắt vào lần có kẻ đột nhập nhà mấy tháng trước, Vương Lân và Vương Hàn tuyệt nhiên không bao giờ dám kén cá chọn canh nữa.

Bà ấy thông báo 20 phút nữa sẽ dùng bữa rồi quay trở vào bếp. Sau đó, Kang Il Hyun bước ra từ phòng ngủ chính. Anh đã chuẩn bị xong xuôi cho chuyến công tác, và Lee Ja Kyung dự định sẽ tiễn ra sân bay.

“Mọi người nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”

“Chủ tịch Kang. Lại đây làm cái này thử xem.”

Vương Hàn lắc lắc chiếc máy tính bảng, còn Lee Ja Kyung thì lên tiếng can ngăn. Đừng có bắt anh ấy làm mấy cái đó.

Thấy vậy, Vương Lân liền nói thêm vào:

“Kệ đi. Làm cho vui thôi mà, có sao đâu.”

Kang Il Hyun đi tới và ngồi xuống bên cạnh Lee Ja Kyung. Sau đó, anh tự nhiên khoác một tay lên vai cậu.

“Có chuyện gì thế?”

Vương Hàn đưa máy tính bảng và bút cho Kang Il Hyun rồi bắt đầu giải thích. Anh ta bảo hãy đánh dấu vào câu trả lời cho các câu hỏi ở đây. Nghe nói là không khó đâu, anh cười khẩy một cái rồi nhìn lướt qua các câu hỏi. Ở câu hỏi đầu tiên, anh khẽ nhướng mày. Nhưng ngay sau đó, anh lia bút mà chẳng hề tỏ ra do dự chút nào.

Chứng kiến cảnh đó, Vương Lân liền lên tiếng tâng bốc:

“Đúng là Chủ tịch Kang nhà ta chuẩn nam nhi đại trượng phu! Làm gì cũng dứt khoát!”

“Phải đấy. Tôi luôn nói rồi mà, Vệ à, cậu tốt số lắm đấy. Kiếm đâu ra được người yêu tuyệt vời thế này chứ?”

“Đúng thế. Lần này nếu không nhờ Chủ tịch Kang thì chúng tôi đã mất trắng số tiền đó rồi. Thật sự cảm ơn anh. Anh không biết anh em chúng tôi biết ơn đến thế nào đâu.”

Nghe vậy, Kang Il Hyun cười khẩy rồi đáp lời:

“Nếu biết ơn thì hãy chăm sóc con mèo giúp tôi trong lúc tôi vắng nhà nhé. Chắc là nó sẽ thấy cô đơn lắm đấy.”

“M… Mèo á? Mèo ở đâu… À à, đúng rồi. Phải. Vệ nhà chúng ta cũng giống mèo thật.”

“Đúng đấy. Tôi cũng nghĩ cậu là mèo mà. Thử kêu meo meo xem nào? Vệ? Thằng nhóc này, ngại đấy à? Ha ha!”

“Ở Hàn Quốc người ta gọi người nuôi mèo là ‘quản gia’ đúng không? Vậy Chủ tịch Kang là quản gia sao?”

“Mèo dễ thương thế này thì nuôi cũng bõ công đấy chứ.”

Cả hai lộ rõ vẻ mặt háo hức muốn trêu chọc cậu. Có lẽ bọn họ sẽ còn lôi chuyện này ra đùa cợt vài ngày nữa cho xem. Một mặt, Lee Ja Kyung cũng thấy thầm trách Kang Il Hyun. Cậu đã nói rõ là làm ơn đừng nhắc đến chuyện mèo miếc gì đó khi có người ngoài rồi mà.

Lee Ja Kyung liếc xéo anh một cái thật kín đáo, đúng lúc đó Kang Il Hyun đưa trả chiếc máy tính bảng.

“Xong rồi đây.”

Sau đó, anh đưa tay vò rối mái tóc của cậu đang nheo mắt lườm mình.

“Đáng yêu quá. Em mà nhìn tôi như thế thì tim tôi đau muốn chết mất thôi.”

“Bỏ tay ra trước khi tôi giết anh thật đấy.”

“Vệ này. Sao lại ăn nói kiểu đó hả? Chủ tịch Kang thấy cậu thật sự đáng yêu nên mới… Ơ? Điểm số…”

Thấy Vương Lân nhìn chằm chằm vào máy tính bảng rồi đứng ngây ra, Vương Hàn liền ghé đầu vào xem.

“Điểm số làm sao? Hửm? 40 điểm? Cũng ổn mà. Mức này thì là người bình thường thôi chứ nhỉ.”

Lee Ja Kyung cũng gật đầu. 40 điểm thì có gì đâu.

Thấy vậy, Vương Lân lén tắt màn hình máy tính bảng rồi giấu ra sau lưng.

“H-Hình như kết quả sai rồi.”

“Sao thế? Gần chạm mốc à? Nó bảo là có chút khuynh hướng thái nhân cách sao?”

Nghe câu đó, tuy không ai biểu lộ ra mặt nhưng trong lòng đều ngầm đồng tình.

Thú thật, nếu bảo là hoàn toàn không có thì đúng là nói dối.

“Cái đó… bài này thang điểm 40 là tối đa…”

Bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh ngắt.

À… Hóa ra không phải thang điểm 100.

Trong tình cảnh không ai dám ho he nửa lời, người duy nhất đang cười chỉ có Kang Il Hyun.

“Ái chà, đói bụng quá. Cơm nước xong chưa nhỉ.”

Vương Hàn nhanh chóng chuồn lẹ, Vương Lân cũng co giò chạy theo.

Lee Ja Kyung định lén lút đi theo thì bị nắm lấy cổ tay rồi kéo ngồi lại vị trí cũ.

“Sao, sao thế? Gì chứ.”

Kang Il Hyun ghé sát mặt lại rồi nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Thấy Lee Ja Kyung nhăn mặt, anh lại càng tiến tới gần hơn, khoảng cách ngỡ như môi sắp chạm môi. Ánh mắt anh chậm rãi quét dọc khuôn mặt cậu, nhìn xuống rồi lại nhìn lên.

“Dù vậy thì em vẫn yêu tôi chứ?”

Lee Ja Kyung nuốt nước bọt cái “ực” rồi gật đầu. Thật ra cậu cũng không ngạc nhiên lắm. Vì nhìn những hành động mà con người này làm, cậu đã nghĩ anh không phải người bình thường rồi. Tuy nhiên, điểm tuyệt đối thì quả là một cú sốc. Có nên đến một cơ quan uy tín nào đó để kiểm tra cho tử tế không nhỉ? Hay là nhờ các anh ấy giúp? À không, thôi bỏ đi. Vốn dĩ họ đã chẳng ưa gì Kang Il Hyun nên đâu cần thiết phải khiến tình hình tồi tệ hơn chứ.

“Tôi không nghĩ mấy cái đó đúng hết đâu…. Chỉ, chỉ làm cho vui thôi mà.”

“Tôi hỏi là em có yêu tôi không.”

Trước vẻ mặt nghiêm túc ấy, Lee Ja Kyung liếc nhanh xung quanh rồi gật đầu. Yêu chứ. Rất nhiều là đằng khác. Giờ đây cậu đã không thể sống thiếu anh được nữa. Khóe miệng Kang Il Hyun lúc này mới từ từ nhếch lên. Thấy môi anh lại sát gần thêm chút nữa, cậu khẽ ngả đầu ra sau.

“Chỉ hôn khi có hai người thôi. Ngại lắm.”

“Ừ.”

Cứ tưởng Kang Il Hyun đã ngoan ngoãn nghe lời nào ngờ chỉ trong chớp mắt, môi anh đã chạm nhẹ một cái “chụt” rồi rời ra. Lee Ja Kyung tuy nhăn mặt nhưng trong lòng lại thầm vui sướng mà bật cười, đúng lúc đó cậu chạm mắt với Vương Hàn và Vương Lân đang lén nhìn trộm từ sau bức tường.

Thấy ngượng nên cậu nhìn lảng sang chỗ khác, nhưng vẫn nghe thấy tiếng hai người họ lầm bầm to nhỏ.

“Không phải kẻ thái nhân cách thì không có cảm xúc sao?”

“Nhìn cái ánh mắt kia đi. Thế kia mà là thái nhân cách sao. Bậc thầy lãng mạn thì có.”

“Bài kiểm tra tào lao thật.”

“Anh đã thấy nó kỳ quặc ngay từ đầu rồi.”

Thấy hai người họ thì thầm mà như cố tình nói cho người ta nghe thấy, Lee Ja Kyung bật cười đầy bất lực, đúng lúc này Park Tae Soo xuất hiện. Anh ta không đi một mình mà còn dẫn theo người thư ký đã gặp ở nhà Chủ tịch Yang hôm qua.

Dẫn theo nhân viên vào cùng, Park Tae Soo lần lượt đặt những chiếc hộp được đóng gói cẩn thận lên bàn.

“Chủ tịch gửi đến ạ. Ngài ấy cũng nhắn lời rằng ngài ấy rất xấu hổ vì sự thất lễ mà Giám đốc Yang đã gây ra.”

Không còn mặt mũi nào sao? Kang Il Hyun ngẫm nghĩ lại câu nói đó. Lão thay đổi nhiều thật đấy. Chuyện Chủ tịch Yang vốn có tính khí hung dữ như hổ mà lại hành xử thế này thì lý do đã quá rõ ràng. Hẳn là ông ta đã đoán được phần nào về cái chết của bố anh, và mong muốn rằng thằng điên dám giết cả bố ruột này sẽ không động đến đứa cháu trai của ông ta.

Về phía Kang Il Hyun cũng chẳng cần thiết phải cố tình gây thù chuốc oán với Chủ tịch Yang làm gì.

Bởi lẽ vẫn còn rất nhiều kẻ quyền lực thường xuyên lui tới trước ngưỡng cửa nhà ông ta.

“Thật ra không cần thiết phải làm đến mức này đâu. Phiền ông chuyển lời cảm ơn của tôi đến Chủ tịch. Sắp tới tôi sẽ đến thăm để chúc Tết ngài ấy luôn.”

Tiếp đó, người đàn ông lấy một vật gì đó từ trong ngực áo ra và đặt xuống trước mặt Lee Ja Kyung.

“Còn cái này là do Giám đốc Yang nhờ tôi gửi đến cho cậu.”

Thấy chỉ đích danh Lee Ja Kyung, xem ra nội dung bên trong cũng chẳng tốt đẹp gì. Thấy cậu vẫn chưa bóc ra, người đàn ông cúi chào rồi vội vã rời đi. Mãi một lúc sau Lee Ja Kyung mới cầm phong bì lên. Chiếc phong bì xinh xắn thoạt nhìn cứ như một bức thư tình.

Kang Il Hyun chẳng hề do dự, giật lấy tấm thiệp rồi mở ra.

“Để xem nào. Gã viết cái gì đây.”

Vẻ mặt Kang Il Hyun không hề thay đổi khi đọc tấm thiệp.

Thấy tò mò, Lee Ja Kyung liền ngồi xích lại sát bên cạnh anh.

“Dám ve vãn Baek Soo Hyun mà để tao bắt được thì mày chết chắc?”

Đọc xong dòng chữ ấu trĩ đó, Lee Ja Kyung buột miệng chửi thề. Ve vãn á? Gã bảo mình ve vãn sao? Cái thằng chó chết này coi người ta là cái thá gì không biết. Trước đó thì lo mà quản chặt người yêu của mình đi đã. Hôm qua lúc gặp mặt, người chủ động đề nghị kết thân và xin số liên lạc chính là người tên Baek Soo Hyun đó mà. Cậu ta còn bảo đây cũng là cái duyên nữa chứ.

Tất nhiên là Lee Ja Kyung sợ bị Kang Il Hyun bắt bẻ nên đến cuối cùng vẫn kiên quyết không cho.

“Baek Soo Hyun sao? Người được cho là người yêu của Yang Ho Beom ấy?”

“Chắc là vậy đấy.”

“Chà chà, nghe đồn gã đó giữ người yêu kỹ lắm mà.”

Thực lòng mà nói, thiện cảm mà Baek Soo Hyun dành cho Lee Ja Kyung không mang màu sắc tình dục. Phải gọi là sự tò mò chăng? Cậu ta tỏ ra thích thú vì sự tình cờ gặp gỡ vài lần, và dường như chỉ muốn kết thân theo kiểu bạn bè xã giao bình thường. Tất nhiên là Yang Ho Beom hay gì đó thì lại chẳng hề nghĩ như vậy.

“Phải đấy ạ. Sao lại không tin tưởng người yêu mình đến thế chứ? Cái thằng ngu này.”

“Phải ha. Ngu ngốc y hệt ai đó nhỉ?”

Kang Il Hyun vừa vò nát tấm thiệp trong tay vừa nở nụ cười tươi rói. Ở đây cũng có một người nè. Một kẻ còn tệ hơn cả Yang Ho Beom. Mấy lúc thế này đúng là đáng sợ thật sự. Thà anh cứ nổi giận đi cho rồi, cái tên này. Lee Ja Kyung nhăn mặt rồi khẽ lùi người ra sau.

“Cưng nhà mình đắt hàng thật đấy. Với cả đàn ông lẫn phụ nữ. Mẹ kiếp, khó chịu thật chứ.”

“Sao lại thế nữa rồi. Anh thử suy nghĩ theo lẽ thường chút đi.”

“Đòi hỏi lẽ thường ở một kẻ thái nhân cách sao.”

“Đừng có thế mà, nghe tôi nói này. Tôi đã hẹn hò với phụ nữ hơn 20 năm rồi, làm sao thay đổi một sớm một chiều được? Tôi thích anh vì anh là Chủ tịch thôi, chứ tôi chẳng có mảy may hứng thú nào với đàn ông cả.”

“Ý là lúc nào em cũng có thể quen phụ nữ chứ gì?”

“Trời đất, thật tình! Đã bảo là không phải mà! Oan uổng chết mất thôi!”

Cũng chẳng thể moi tim gan ra cho anh xem được. Thực lòng mà nói, kể từ khi thật sự thích Kang Il Hyun, Lee Ja Kyung chưa từng trao tình cảm cho bất kỳ ai khác. Bản thân chẳng làm gì sai mà lại chịu nỗi oan thế này, bảo sao không thấy ấm ức cho được.

“Giờ tôi mở điện thoại cho anh xem thì anh có tin không?”

“Không cần đâu. Thật ra tôi tin em mà.”

“Thật không đấy?”

“Chỉ là thấy bực mình thôi. Cảm giác như lúc nào cũng chỉ có mỗi mình tôi là ghen tuông vậy.”

Ngẫm lại thì từ nhỏ, Lee Ja Kyung chưa từng biết ghen tuông hay đố kỵ với bất kỳ ai. Đằng nào thì cậu cũng tay trắng và luôn sống với suy nghĩ rằng đó là lẽ đương nhiên. Nhưng với Kang Il Hyun thì lại khác. Thực tế là đã có lần cậu cảm thấy khó chịu vì hiểu lầm chuyện giữa anh và giáo viên tiếng Tây Ban Nha.

Kang Il Hyun tựa trán vào vai Lee Ja Kyung rồi lẩm bẩm:

“Tôi muốn em cũng ghen tuông một cách mãnh liệt giống như tôi vậy.”

Nghe câu đó, Lee Ja Kyung bật cười vì cạn lời. Cậu hỏi: “Hay là tôi vừa nổi điên vừa bóp cổ anh nhé?”, thì Kang Il Hyun lại bảo rằng nếu được thế chắc sướng đến chết mất. Thôi chẳng thèm nói nữa. Cuối cùng, màn đấu khẩu trẻ con này cũng chấm dứt khi bà quản gia xuất hiện.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Những Kẻ Đáng Chết
4.9/5 ⭐ (0 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ