🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Những Kẻ Đáng Chết - Những Kẻ Đáng […] - Chương 160: Ngoại truyện 3 - 06 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Lee Ja Kyung đứng trên sân thượng tầng hai, miệng ngậm điếu thuốc rồi lẳng lặng quan sát công trường thi công. Tuy không thể nhìn rõ bên trong do bị tấm bạt che chắn, nhưng ở lối vào thì những chiếc xe tải chở cây nhỏ cứ nườm nượp chạy vào không ngớt.

Mùa đông thế này mà lại là cây cối sao…

Dù trong lòng dấy lên nghi hoặc nhưng việc tiếp cận khu vực đó chẳng hề dễ dàng chút nào. Hễ cứ lảng vảng gần đó là y như rằng nhân viên sẽ xuất hiện như ma trơi từ đâu đó và đuổi cổ đi ngay.

Trầm ngâm suy nghĩ một lát, Lee Ja Kyung đi đến phòng của Vương Lân và Vương Hàn rồi đẩy toang cửa bước vào.

“Anh! Cái drone quay phim mua hôm nọ đâu rồi?”

Thế nhưng, Vương Lân và Vương Hàn lại giật thót mình rồi vội vàng giấu thứ gì đó đi. Ban đầu cậu còn tưởng hai người họ lại đang làm mấy cái bài trắc nghiệm hay gì đó nữa chứ.

“Hai người làm cái gì đấy? Sao lại giấu giấu giếm giếm thế?”

“K-Không, không có gì đâu.”

“Tôi hỏi là cái gì mà. Đừng bảo là các anh lại định đầu tư vào đâu nữa đấy nhé!?”

Thấy Lee Ja Kyung nhăn mặt, Vương Lân bèn huých tay Vương Hàn.

“Đừng giấu nữa, cho cậu ấy xem đi. Vệ cũng cần phải biết chứ.”

“Bài báo này sớm muộn gì cũng bị gỡ xuống thôi nên xem làm gì. Cậu không tin Chủ tịch Kang à?”

Nghe nhắc đến Kang Il Hyun, Lee Ja Kyung liền cảm thấy có gì đó mờ ám. Cậu vừa chìa tay ra đòi thì Vương Hàn liền đưa chiếc máy tính bảng. Đó là một bài báo mạng, và dòng tiêu đề đập vào mắt cậu đầu tiên. Mối tình bí mật của giới tài phiệt? Chầm chậm đọc bài báo rồi nhìn xuống bức ảnh, Lee Ja Kyung không khỏi cau mày.

Tuy bức ảnh được chụp ở nơi thiếu sáng nhưng chắc chắn đó là Kang Il Hyun. Trong bức ảnh được cho là chụp trước một nhà hàng ở New York, anh đang che ô cho một người phụ nữ nào đó. Đọc lại bài báo một lần nữa, nội dung đại khái là như thế này:

Vài năm trước đã từng có tin đồn râm ran về chuyện kết hôn giữa hai người họ, và sự việc lần này coi như là bằng chứng xác thực cho tin đồn đó. Ánh mắt Lee Ja Kyung dán chặt vào hai chữ “kết hôn” không thể rời đi. Thấy cậu cứ đứng ngây ra với vẻ mặt sững sờ, Vương Lân vội vàng giật lại chiếc máy tính bảng.

“Nhìn là biết tin đồn nhảm rồi.”

“Đúng thế. Sớm muộn gì bài báo cũng bị gỡ thôi mà? Không cần xem cũng biết. Chủ tịch Kang sẽ lồng lộn lên cho xem.”

Nghe cuộc đối thoại của hai người, Lee Ja Kyung khịt mũi cười khẩy.

“Không cần phải thế đâu. Các anh tưởng tôi hẹp hòi như ai kia chắc?”

“Cậu thì độ lượng hơn bất kỳ ai rồi. Gan cũng to nữa.”

“Phải đấy. Đừng bận tâm làm gì.”

“Ha ha, bận tâm cái gì chứ. Cậu là Lee Ja Kyung mà.”

Đang cười nói là thế, nhưng Lee Ja Kyung lại quên béng mất mục đích đến đây và đi thẳng ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa bước đi dọc hành lang thì có tin nhắn gửi đến. Là Kang Yoo Jung. Cô ấy gửi kèm bài báo vừa xuất hiện cùng một dòng tin nhắn ngắn gọn.

[Đừng hiểu lầm nhé. Hai gia đình vốn có quen biết nhau nên chuyện người lớn bàn bạc hôn nhân là có thật, nhưng tuyệt đối không có gì đi xa hơn thế đâu.]

Cú sốc khiến đầu óc Lee Ja Kyung trống rỗng trong chốc lát. Thật sự là từng có chuyện bàn tính kết hôn sao? Kang Il Hyun chưa từng kể với cậu chuyện đó. Tất nhiên là cậu cũng chẳng hề hỏi tới. Nhắc mới nhớ, cậu chẳng biết rõ trước đây anh đã gặp gỡ ai hay yêu đương thế nào.

Phải chăng thực lòng là mình không muốn biết?

Cố nén lại những cảm xúc rối bời, Lee Ja Kyung trầm ngâm suy nghĩ.

Kang Il Hyun vốn dĩ chặn tin tức đời tư giỏi lắm mà, sao tự nhiên bài báo này lại lòi ra được chứ.

‘Chỉ là thấy bực mình thôi. Cảm giác như lúc nào cũng chỉ có mỗi mình tôi là ghen tuông vậy.’

‘Tôi muốn em cũng ghen tuông một cách mãnh liệt giống như tôi vậy.’

Nhớ lại những lời Kang Il Hyun nói trước khi ra nước ngoài, các mảnh ghép sự việc dần được lắp ghép lại với nhau. Lee Ja Kyung bật cười vì cạn lời rồi lắc đầu ngao ngán. Dùng cái chiêu trò ấu trĩ này thật đấy à. Dù sao thì, anh ấy cũng có nét trẻ con thật đấy. Cậu mở khung chat ra và gửi một tin nhắn cho anh.

[Người phụ nữ đó là ai? Tôi sắp tức điên lên rồi đây nên mau giải thích ngay đi!]

Nếu anh muốn thế thì tôi chiều. Không biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào đây nhỉ. Sẽ thích thú chăng? Hay là trơ tráo chối bay chối biến đây? Tuy nhiên, một tiếng rồi hai tiếng trôi qua mà vẫn chẳng thấy hồi âm. Hay là do trễ quá nên anh ấy ngủ rồi?

Thời gian cứ thế trôi đi và đến khi ngày sắp tàn thì Kang Il Hyun mới liên lạc lại, nhưng cũng chỉ bảo rằng sẽ cho gỡ hết bài báo xuống nên đừng bận tâm, vỏn vẹn chỉ có vậy thôi. Giá mà anh nói đùa như mọi khi thì cậu đã đáp trả lại rồi, nhưng nghe báo cáo công việc trong ngày bằng giọng nói ngập tràn sự mệt mỏi nên Lee Ja Kyung chẳng thể hỏi thêm được điều gì nữa.

***

“Ra bắt chuyện thử xem.”

“Anh ra mà nói.”

“Vậy thì cùng ra đi.”

Vương Lân và Vương Hàn tiến lại gần Lee Ja Kyung đang ngồi trên ghế sofa phòng khách. Tuy bài báo về tin đồn hẹn hò của Kang Il Hyun đã bị gỡ xuống, nhưng trên mạng xã hội thì người ta lại thêu dệt thêm và lan truyền tin tức với tốc độ chóng mặt hơn. Thậm chí còn trôi nổi cả ảnh ghép khuôn mặt con của hai người họ, và sáng nay cậu dường như đã bị sốc không ít khi nhìn thấy nó.

Thêm vào đó, do Kang Il Hyun bận rộn công việc nên không thường xuyên liên lạc khiến tâm trạng của cậu trông càng tồi tệ hơn.

“Vệ. Đi ăn gì ngon ngon không?”

Trước câu hỏi của Vương Lân, Lee Ja Kyung chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại thay vì trả lời. Thấy người gọi đến, cậu khẽ thở dài rồi bắt máy. Người gọi không ai khác chính là Kang Seok Joo. Cậu ta đã gửi tin nhắn tới tấp cho Lee Ja Kyung ngay khi tin đồn hẹn hò của Kang Il Hyun vừa nổ ra. Vì cậu cứ lờ đi nên giờ cậu ta gọi thẳng luôn.

Lee Ja Kyung đứng dậy rồi đưa tay vuốt ngược mái tóc.

“Gì.”

[Cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi hả? Này! Sao mày cứ lờ tao đi thế? Xem báo chưa? Giờ đang loạn lên kìa. Mẹ kiếp, tao đã bảo gì nào! Tao đã bảo Kang Il Hyun mau chán lắm mà. Người ta thật lòng lo lắng cho mà đéo chịu nghe! Ha ha, đáng đời mày lắm!]

“Nói nhảm thì cúp đây.”

[Mẹ kiếp, đừng có cúp, nghe tao nói đã! Tao muốn đưa ra cho mày một đề nghị cực hời đây. Cần bao nhiêu? Mày hét giá bao nhiêu tao cũng chiều nên suy nghĩ cho kỹ vào. Cơ hội này không dễ có đâu nhé? Có khó gì đâu. Nghe đồn mày giỏi lắm mà? Làm ơn xử lý hắn giúp tao đi. Này này, sao không trả lời? Đang suy nghĩ hả? Hay là trong thời gian qua nảy sinh tình cảm rồi? Tỉnh lại đi, thằng ngu này! Mày làm thế thì ai công nhận cho mày! Hay là để tao giới thiệu thằng khác cho mày nhé? Một thằng ngon nghẻ hơn. À không, mày thích kiểu mặt đó hả? Thế tao thì sao? Chỉ cần mày giết được hắn thì tao sẽ đại khai ân cho mày ngủ cùng tao một lần! Mẹ kiếp! Trai trẻ chẳng phải tốt hơn trai già sao!]

Lee Ja Kyung ngửa đầu ra sau nhìn lên trần nhà và thở dài thườn thượt. Dù sao cũng đang rảnh rỗi, hay là nhân tiện đi giết quách Kang Seok Joo luôn nhỉ. Thế nhưng, cậu ta lại bất ngờ nhắc đến một chuyện ngoài dự tính.

[Kang Il Hyun còn đi khách sạn với người phụ nữ đó nữa cơ. Giờ trong phòng chat của bọn tao đang lan truyền cả ảnh rồi, có cần tao gửi cho mày không?]

“Bớt nói nhảm và lo làm việc đi thằng nhãi. Cậu không bận à?”

[Không, tao rảnh vãi ra.]

Và ngay sau đó, một bức ảnh được gửi đến. Lee Ja Kyung bấm vào xem chẳng chút suy nghĩ rồi bật cười khẩy. Trông có vẻ là bóng lưng của Kang Il Hyun đang đứng sát cạnh một người phụ nữ, nhưng chắc do ghép vội quá nên chân anh lơ lửng cách mặt đất cả một gang tay.

[Thấy chưa? Sốc vãi ra đúng không?]

“Ừ. Sốc vãi. Sốc vì trình độ photoshop cùi bắp của cậu đấy.”

[Mẹ kiếp, photoshop cái gì! Không phải nhé!]

“Vừa phải thôi, Seok Joo à. Cứ thế này là cậu thành phân bón cho dưa hấu thật đấy.”

[Nói nhảm cái gì thế hả! Đừng có thế mà, nghe lời thỉnh cầu của tao chút đi! Hả? Mày không biết tao còn làm việc nhiều hơn cả nô lệ ruộng muối sao? Cứ đà này chắc tao chết vì kiệt sức mất thôi. Kang Il Hyun quyết tâm giết tao một cách hợp pháp mà! Thế nên hãy nghe tao đi. Làm ơn giết quách hắn giùm tao với! Xin mày đấy!]

Bảo là rảnh rỗi, hóa ra toàn nói điêu. Xem ra Kang Il Hyun vẫn đang hành hạ và bóc lột Kang Seok Joo ra bã. Lee Ja Kyung lắc đầu trước những lời nói xàm xí rồi cúp máy. Ngay sau đó, cậu ta gửi thêm một bức ảnh khác. Lúc nãy thì chân lơ lửng, lần này thì mất toi bàn tay trái.

Cái thằng này dùng AI rồi. Muốn lừa người ta thì ít nhất cũng phải có chút thành ý chứ.

Cạn lời quá, Lee Ja Kyung định gửi cái này cho Kang Il Hyun để cho Kang Seok Joo “ăn hành” một trận nhớ đời, nhưng rồi lại thôi.

Khi Lee Ja Kyung đi xuống tầng dưới, anh em nhà họ Vương vừa nhìn sắc mặt cậu vừa lẽo đẽo chạy theo sau. Nào là bảo đừng bận tâm, nào là Chủ tịch Kang tuyệt đối không phải người như thế đâu. Quát bọn họ ồn ào xong, cậu đi vào phòng ngủ của anh rồi ngã người nằm phịch xuống giường. Chắc tầm 10 phút trôi qua. Cậu vào YouTube gõ tên Kang Il Hyun, hàng loạt video liền hiện ra.

Trong số những đoạn video ngắn, có cả video về người vướng tin đồn hẹn hò với Kang Il Hyun. Nghe nói cô ta là con gái của một tập đoàn tài phiệt nọ, chuyên ngành kiến trúc và cũng đang hoạt động với tư cách là một nhà thiết kế. Đó là một mỹ nhân có vẻ đẹp đoan trang, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy không xứng đôi với anh.

Lee Ja Kyung cau mày rồi mở khung chat trên điện thoại ra. Ở New York bây giờ chắc đang là ban đêm. Liệu anh ấy đã xong việc và về khách sạn chưa nhỉ? Hay là đang vui vẻ ở bữa tiệc nào đó? Anh ấy đang ở cùng ai? Hay chỉ có một mình?

Muốn nghe giọng Kang Il Hyun quá.

Cái người vốn dĩ hễ đi công tác là gọi điện bất kể ngày đêm, lần này lại im hơi lặng tiếng khiến Lee Ja Kyung cảm thấy là lạ. Ban đầu cậu tưởng anh cố tình làm vậy để chọc mình ghen, nhưng tình trạng này kéo dài mấy ngày liền khiến cậu vô thức tích tụ áp lực. Sau một hồi đắn đo, Lee Ja Kyung vừa gửi tin nhắn đi thì Kang Il Hyun gọi lại ngay lập tức. Giọng anh qua điện thoại nghe có vẻ hơi khàn đặc.

“Anh ngủ rồi à?”

[Ừ. Tôi chợp mắt một chút. Có chuyện gì không?]

“không. Không có gì đâu. Anh thì sao? Anh bận lắm à?”

[So với công việc thì tôi có chút việc riêng cần giải quyết, phải gặp gỡ vài người nên mới trễ thế này.]

“Việc riêng là việc gì thế?” Lee Ja Kyung định hỏi câu đó nhưng rồi lại thôi. Vì sợ rằng mình trông như đang quá để ý đến mấy bài báo kia. Giọng nói mệt mỏi của Kang Il Hyun hôm nay khiến cậu đặc biệt bận lòng, nên cậu bảo anh hãy mau ngủ đi.

Nghe vậy, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp. Dù anh chẳng nói lời nào đặc biệt, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng cười ấy cũng đủ khiến cậu an lòng.

[Tôi nhớ em nhiều lắm.]

Lee Ja Kyung mỉm cười và đáp lời.

“Tôi cũng vậy. Tôi thực sự rất nhớ anh.”

Cuối cùng, Lee Ja Kyung vẫn không hề hé môi nửa lời về chuyện bài báo. Phần lớn là do cậu không muốn mình cư xử một cách ấu trĩ, nhưng dường như trong đó cũng len lỏi một chút cảm giác sợ hãi.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Những Kẻ Đáng Chết
4.9/5 ⭐ (0 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ