🎁 Quà Tặng VIP
🏠 Trang Chủ

Những Kẻ Đáng Chết - Những Kẻ Đáng […] - Chương 162: Ngoại truyện 3 - 08: H+ 👁️ 0

🎁 Quà Tặng VIP ⏮️ ◀ ▶
🎨 Tùy Chỉnh Phông Chữ & Giao Diện
18px
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ
🎧 Nghe audio giọng đọc tự động chương này

Ưm… Hình như sau khi về nhà tắm rửa rồi nằm xuống, Lee Ja Kyung đã thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh táo lại thì thấy có ai đó đang đè lên người mình. Ngay khi nhận ra đó là Kang Il Hyun thì chiếc quần đã bị kéo tuột xuống. Cậu vội giữ lấy chiếc quần đang bị kéo xuống tận đùi, anh liền cọ môi lên má cậu và thì thầm.

“Em dậy rồi à?”

“…Làm thế với người đang ngủ thì có hơi quá đáng không vậy?”

“Có sao đâu. Còn có người nã súng vào người yêu mình nữa cơ mà.”

Lee Ja Kyung chột dạ lảng tránh ánh mắt, Kang Il Hyun liền chen vào giữa hai chân cậu rồi chậm rãi cọ xát thân dưới. Chỉ cách một lớp đồ lót mỏng manh, cậu cảm nhận trọn vẹn thứ đang cương cứng đầy mạnh mẽ của anh. Trong khi đó, ánh mắt anh vẫn dán chặt lên gương mặt cậu không rời.

“Tôi nhớ em muốn chết đi được.”

“…….”

“Lẽ ra tôi nên nói với em sớm hơn, xin lỗi nhé. Chuyện kết hôn chỉ là mấy lão già tự bàn với nhau thôi, chứ tôi chẳng hề quan tâm đâu. Thật lòng đấy.”

“Anh nói sớm quá nhỉ.”

Kang Il Hyun ngừng một nhịp rồi trầm giọng thì thầm.

“Vì tôi cứ nghĩ là em sẽ chẳng bận tâm đâu.”

Lee Ja Kyung mím chặt môi nhìn Kang Il Hyun rồi đưa tay vuốt lại mái tóc rối. Chuyện lúc nãy xin lỗi nhé. Là do tôi giận cá chém thớt thôi. Anh có bị thương ở đâu không? Cậu vừa hỏi vừa quan sát gương mặt anh, thấy vậy anh nở một nụ cười đầy quyến rũ.

“Nói thật thì tôi vui đến mức muốn nhảy múa luôn ấy chứ. Nhưng tôi đã kiềm chế lại. Vì cảnh sát sẽ nghi ngờ tôi đầu tiên mà.”

“Chắc anh đã nằm trong diện tình nghi rồi còn gì.”

Nghĩ đến những chuyện Kang Il Hyun làm thì cảnh sát có ập vào nhà bất cứ lúc nào cũng chẳng có gì lạ. Chuyện đó thì Lee Ja Kyung cũng vậy thôi nên chẳng trách ai được. Cái này gọi là phu xướng phụ tùy đó sao. Trong lúc đó, phần đầu khấc vẫn cứ vờn quanh miệng huyệt.

Sốt ruột quá nên cậu nắm chặt lấy vai anh. Trong ngăn kéo có gel đấy. Thế nhưng thay vì lấy gel, Kang Il Hyun lại nâng chân Lee Ja Kyung lên rồi rúc đầu vào bên dưới. Một lát sau, lưỡi anh liếm láp lỗ nhỏ một cách đầy trần trụi. Vì hông bị gập lại hoàn toàn để làm chuyện đó nên cậu buộc phải nhìn thấy cảnh tượng ấy rõ mồn một ngay trước mắt.

Xấu hổ quá nên cậu dùng cánh tay che mắt lại, thấy vậy anh liền vùi mặt vào ngấu nghiến mút mát đầy tham lam.

Trong lúc đó, lưỡi anh tiến sâu vào làm ướt đẫm nơi đó bằng nước bọt.

“Chủ tịch…..”

“Gọi là cưng đi.”

“…Cưng à….”

Nghe thấy vậy, anh khẽ cắn nhẹ vào vùng đáy chậu. Kang Il Hyun còn không ngần ngại thốt ra những lời gây sốc kiểu như chỗ này trông mũm mĩm ngon miệng thật đấy. Nếu là bình thường thì Lee Ja Kyung đã bảo anh câm mồm rồi, nhưng có lẽ do đang hưng phấn quá độ nên hôm nay tai cậu cũng ù đi chẳng nghe rõ lời nào nữa.

“Ư, mút mạnh hơn nữa đi….”

Đầu lưỡi tiến vào khuấy đảo bên trong lỗ nhỏ khiến toàn thân Lee Ja Kyung run lên bần bật. Việc tận mắt chứng kiến cảnh lưỡi của một người đàn ông ra vào nơi mà trước đây cậu chưa từng tưởng tượng tới vẫn là một cú sốc lớn. Tuy nhiên, chính vì người đàn ông đó là Kang Il Hyun nên sự hưng phấn lại càng tăng lên gấp bội.

Anh tham lam khám phá lỗ nhỏ đến mức sống mũi cao thẳng ép chặt vào vùng hạ bộ. Cảm giác muốn bắn bắt đầu ập đến dồn dập, đầu cậu ngửa ra sau còn bụng dưới cứ liên tục co thắt lại.

“Ra… tôi sắp ra mất!”

Lee Ja Kyung không tự chủ được mà đưa tay xuống dưới nắm lấy dương vật rồi tuốt lên xuống. Mới tuốt được vài cái mà tinh dịch đã trào ra ồ ạt, bắn lên cả bụng lẫn mặt. Cơ thể cậu run rẩy rồi mềm nhũn ra, lúc này Kang Il Hyun mới chịu buông phần thân dưới ra.

Kang Il Hyun không chút do dự đẩy hai ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ đang co rút liên hồi rồi bắt đầu khuấy đảo.

“Đến cả chỗ này của em cũng đẹp. Thần kỳ thật đấy nhỉ?”

Lee Ja Kyung đang thở dốc nhìn lên trần nhà thì lần này anh lại ép chặt phần quy đầu vào đó. Lối vào bị tách mở, kéo theo cơn đau âm ỉ bắt đầu lan tỏa. Do vừa mới xuất tinh nên toàn thân không còn sức lực, nhờ thế mà Kang Il Hyun có thể đẩy vào tận gốc dễ dàng hơn bình thường.

Sau đó, anh đưa tay chạm vào nơi giao hợp rồi vuốt dọc theo đùi lên xoa nắn vùng xương chậu. Tiếp đó, anh gác một bên chân cậu lên vai mình rồi bắt đầu chậm rãi đưa đẩy hông. Kang Il Hyun liếm láp sau đầu gối rồi cắn vào bắp chân, có lúc lại siết chặt lấy cổ chân Lee Ja Kyung mạnh như muốn bẻ gãy nó.

Vì phần quy đầu của Kang Il Hyun khá to nên mỗi lần ra vào, cảm giác mang lại càng thêm rõ rệt. Cảm thấy cơ thể tách rời thật trống trải, Lee Ja Kyung vươn tay đòi ôm thì anh liền thuận theo mà cúi thấp người xuống. Ngay khi cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, nhịp độ thúc hông cũng ngày càng nhanh hơn.

Tiếng phập phập vang lên mỗi lần anh thúc mạnh vào, ga giường bị xô lệch khiến cả người cậu cũng bị đẩy trượt lên phía trên. Ngay trước khi đầu Lee Ja Kyung va vào thành giường, Kang Il Hyun đã kịp đưa tay ra chắn và cánh tay còn lại thì ôm chặt lấy thân trên cậu rồi tăng tốc độ. Anh thúc vào mạnh như muốn xẻ đôi cặp mông ra làm hai khiến đầu óc cậu quay cuồng.

“Chủ tịch, sâu, ha, sâu quá….”

“Cưng à.”

“Ưm, cưng à. Chậm, chậm một chút, ư!”

Kang Il Hyun đang hôn lên cổ Lee Ja Kyung bỗng dùng răng cắn mạnh. Nếu là bình thường thì cậu đã nổi điên lên cấm anh không được để lại dấu vết rồi, nhưng hôm nay vì cảm thấy có lỗi nên cậu cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh cứ day day cắn rồi lại mút mát mãi một chỗ, sau đó phả hơi thở nặng nề bên tai cậu.

Ha. Tôi sắp chết vì em mất thôi. Dứt lời, dòng tinh dịch nóng hổi trào ra ồ ạt. Dường như bắn ra rồi vẫn chưa đủ, Kang Il Hyun vẫn cứ liên tục thúc mạnh lên trên. Lee Ja Kyung bấu lấy vai anh bảo dừng lại, nhưng dương vật đang nằm bên trong vẫn chẳng có dấu hiệu xìu xuống chút nào.

“Chủ tịch, khoan đã, rút ra đi. Dừng, dừng lại, ư a.”

“Nói lại câu em vừa nói lúc nãy đi.”

“Gì, gì cơ chứ.”

“Cái câu em nói với tôi qua điện thoại ấy.”

“…….”

“Nhanh nào.”

“…….”

“Là thỉnh cầu của ông già này đấy.”

Mẹ kiếp. Lee Ja Kyung nhắm tịt mắt lại. Thôi thì đã nói một lần rồi thì nói lần hai có khó gì đâu. Dù việc thú nhận tình cảm trong khi tiếng da thịt va chạm bạch bạch cứ vang lên bên tai thế này đúng là nực cười thật. Nhưng vì Kang Il Hyun muốn nghe nên cậu cũng muốn chiều lòng.

Cậu cố tình áp sát môi vào tai anh.

“Tôi ghét anh ở bên người khác ngoài tôi lắm… Hãy chỉ thích một mình tôi thôi.”

Hự, chết tiệt! Kang Il Hyun nghiến răng rồi thúc sâu vào tận cùng bên trong. Ngay khi anh ôm chặt lấy cổ cậu, một dòng nóng hổi trào ra bên trong như vỡ òa. Lee Ja Kyung đang thở dốc chợt linh cảm thấy có điều chẳng lành. Cậu cựa quậy định rút người ra nhưng anh lại siết chặt lấy, nhất quyết không buông. Một lát thôi, một lát là được rồi.

“Anh, anh làm cái gì thế hả!?”

Lee Ja Kyung vừa hưng phấn vừa hoảng hốt đẩy anh ra, nhưng anh vẫn chẳng hề nhúc nhích. Chỉ đến khi trút ra thứ gì đó làm ướt đẫm cả bên trong, Kang Il Hyun mới chịu dời gương mặt ra và cười đầy ranh mãnh. Vẻ mặt anh hớn hở như sướng muốn chết đi được.

“Em có tò mò tôi vừa bắn cái gì không?”

Trái ngược với Kang Il Hyun, gương mặt Lee Ja Kyung đang dần trắng bệch.

***

“Cậu giết người trong phòng hay sao vậy? Giặt chăn ga gì mà lôi ra mãi không hết thế?”

Trước câu hỏi của Vương Lân, Lee Ja Kyung chẳng thể nói được lời nào. Kang Il Hyun sau khi gây ra trận hỗn loạn đêm qua vẫn thản nhiên đi làm, để lại nỗi xấu hổ cho cậu chịu trận ở nhà. Cậu đã định tự tay dọn dẹp, nhưng vì nó thấm ướt sũng xuống tận đệm nên đành bó tay bất lực.

Trong mơ Lee Ja Kyung cũng không dám tưởng tượng rằng người yêu lại trực tiếp “xả” thứ chỉ từng nghe qua lời đồn ấy vào bên trong mình. Điều may mắn duy nhất là đó không phải là nước tiểu. Nếu thật sự là vậy thì chắc cậu đã đấm bay người anh rồi.

Lee Ja Kyung đang nghiến răng nhớ lại chuyện đêm qua thì Park Tae Soo bước vào nhà. Theo sau anh ta là hai người đàn ông đang đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ chở thứ gì đó. Tò mò không biết là gì, cậu ngước nhìn thì thấy Park Tae Soo chỉ đạo mang thứ đó vào phòng ngủ của Kang Il Hyun.

“Cái gì đấy? Lại làm cái trò gì nữa rồi.”

“Ai biết. Tôi cũng đang thắc mắc đây.”

“Vệ. Vào xem thử được không?”

Nghe Vương Hàn hỏi, Lee Ja Kyung liền đi trước dẫn đường vào phòng ngủ. Khoảnh khắc món đồ được lắp đặt xong và lớp vải che được tháo xuống, cậu không nhịn được mà nhăn mặt nhíu mày.

Chính giữa tủ kính trưng bày có đặt một vật nhỏ, Lee Ja Kyung bước lại gần nhìn kỹ và nhận ra đó chính là viên đạn mình đã dùng để bắn tỉa thì cậu kinh hãi đến biến sắc.

“Cái này ở đâu ra….”

Park Tae Soo đứng bên cạnh, bồi thêm lời giải thích.

“Là Chủ tịch đã trực tiếp thu nhặt tại hiện trường đấy ạ. Ngài ấy dặn đi dặn lại rằng đây là viên đạn đã bắn vỡ ly rượu nên cậu tuyệt đối không được quên.”

Lee Ja Kyung nhìn xuống dòng chữ được khắc bên dưới viên đạn. Từ bao giờ mà Kang Il Hyun đã bắt đầu đặt tên cho các đồ vật thế này. Giống như người ta đặt tên cho các tác phẩm nghệ thuật vậy. Và viên đạn lần này cũng không phải là ngoại lệ.

<Ghen tuông>

Cạn lời đến mức ngỡ ngàng, Lee Ja Kyung quay sang nhìn Vương Hàn. Cánh mũi anh ta đang phập phồng như thể đang cố nín cười. Vương Lân cũng chẳng khá hơn là bao khi cố trợn mắt làm ra vẻ mặt buồn bã nhất có thể, nhưng cuối cùng không chịu nổi mà đành quay mặt đi rồi phát ra tiếng khụt khịt trong mũi.

Quay người lại, Lee Ja Kyung phát hiện ra hai viên đạn khác nằm cách đó một quãng. Đó chính là những viên đạn đã găm vào đùi Kang Il Hyun mấy năm về trước. Dòng chữ được viết trên đó lại càng nực cười hơn.

<Chắc không phải thật lòng đâu>

Nhìn luân phiên hai món đồ, cậu ngán ngẩm đến mức chỉ biết bật cười. Phòng của Kang Il Hyun giờ đây đã chật kín những thứ liên quan đến Lee Ja Kyung, chẳng còn chỗ nào mà chen chân. Đến mức này thì thà xây quách cái bảo tàng ở đâu đó còn hơn.

Mặt khác, cậu lại thấy may mắn vì hôm nay anh đã đi làm.

Nếu không thì tấm chăn còn vương lại dấu vết đêm qua chắc cũng đã bị treo ở đây rồi.

Cậu thậm chí còn chẳng dám tưởng tượng đến cái tên mà anh sẽ đặt cho nó nữa.

⏮️ Đọc Từ Đầu ⏮️ Đầu ⬅️ Trước
➡️ Tiếp Chương Sau ➡️
💡 Bàn phím: Nhấn phím ◀ Trái để lùi chương, Phải ▶ để chuyển chương tiếp
⭐ Đánh giá bộ truyện: Những Kẻ Đáng Chết
4.9/5 ⭐ (0 lượt đánh giá) • ❤️ 0 theo dõi

💬 Bình Luận Chương Này

Đang tải bình luận...
✨ Nội Dung Đề Xuất & Tài Trợ Sponsored
Quảng Cáo Tài Trợ
Quảng Cáo Tài Trợ