Sau đó, Đại Tư tế vẫn tiếp tục gán những tội danh thích hợp để khiến Nain quen với cảnh con người bị trừng phạt. Giờ đây, dù có thở dài khi nhìn thấy ai đó bị quất roi, nhưng Nain đã không còn u uất vì thương cảm cho họ nữa.
Sau khi đã quen với việc trừng phạt con người, Đại Tư tế đã mang một người đến quảng trường của Cổng Tháp thứ tư và bắt hắn quỳ xuống. Từ trên ghế cao, Nain ngồi ở một khoảng cách xa đến mức kẻ có tội trông còn nhỏ hơn cả móng tay. Đại Tư tế nói với Nain đang ngạc nhiên không hiểu đây là chuyện gì.
“Thưa Sha, kẻ này xuất thân từ bên ngoài Cổng Tháp thứ chín và là một kẻ có tội vô cùng gian ác.”
“Kẻ có tội ư?”
“Kẻ này đã bắt cóc con để dụ người mẹ đến rồi giở trò đồi bại và cưỡng bức. Thậm chí sau đó, hắn còn thực hiện một hành vi tàn độc là giết đứa con trước mặt người mẹ để thưởng thức dáng vẻ đau buồn của cô ấy, vì chuyện này mà đã có đến năm người phụ nữ tự vẫn rồi ạ.”
Dù nghe câu chuyện đó, Amon cũng không có mấy cảm xúc. Đó là vì trong suốt mấy trăm năm, hắn đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần cảnh con người đối xử tàn nhẫn với đồng loại của mình. Những kẻ hành hạ kẻ yếu để mua vui cho bản thân thì nhiều vô số kể. Chẳng phải ngay cả vị Đại Tư tế trước mắt cũng vậy sao. Từ người này, ngày nào cũng phảng phất mùi máu của những con người mới.
Nghe lời của Iyad, các Tư tế thở dài và tỏ ra ghê tởm với kẻ có tội ở quảng trường. Nain cũng không khác là bao, cậu kinh hãi trước lời nói của Iyad.
“Sao một con người có thể gây ra chuyện tàn ác đến thế?”
“Thưa Sha Nain, vì vậy hôm nay thần đến đây để xin một sự cho phép đặc biệt. Vốn dĩ việc trừng phạt kẻ có tội là do các Tư tế thực thi. Nhưng riêng hôm nay, xin ngài hãy khoan dung, cho phép những người đã mất đi gia đình được tự tay trừng phạt.”
Nain không hề do dự mà cho phép Đại Tư tế. Nhìn thấy dáng vẻ đó, mắt Amon lóe lên một tia sáng lạ. Rõ ràng Nain đang hành động có phần khác so với trước đây. Nain của trước khi mất đi ký ức vốn dĩ sẽ không để cho bất kỳ kẻ có tội nào bị trừng phạt ở nơi công cộng.
Được Nain cho phép, Đại Tư tế bày tỏ lòng cảm tạ rồi ra lệnh trùm một chiếc túi da lên đầu kẻ có tội. Ngay sau đó, kẻ có tội vừa giãy giụa vừa la hét và bị nhét vào trong túi da. Nain quan sát toàn bộ quá trình này với gương mặt căng thẳng. Chẳng mấy chốc, các Tư tế dùng dây thừng buộc chặt miệng túi da lại rồi lùi ra sau. Sau đó, những người khác mỗi người cầm một cây gậy trong tay. Trên gương mặt họ hiện lên một lòng căm thù không thể nào giả tạo được. Dường như lần này không phải là một kẻ có tội được dựng lên một cách giả dối.
Những người đã mất đi gia đình một cách thảm thương đã không nương tay với kẻ có tội. Dù ở một nơi xa như thế này, Amon vẫn có thể nghe thấy tiếng kẻ trong túi da đang chết dần một cách đau đớn. Những kẻ trừng phạt đang bừng bừng căm hận vẫn không ngừng vung gậy ngay cả sau khi kẻ có tội đã chết.
Bất chợt, Amon có thể đồng cảm phần nào với tâm trạng của những con người đó. Bởi vì hắn cũng đã từng suýt mất đi thứ quý giá nhất của mình… Lần đầu tiên, hắn có cảm giác như mình đã hiểu được một chút về cảm xúc của con người.
Kể từ ngày công khai xử tử kẻ có tội, Amon đã nhận ra rằng phương pháp của Iyad khá hiệu quả. Chứng kiến sự trừng phạt của nhiều kẻ có tội gian ác, Nain dường như dần trở nên vô cảm trước cái chết của con người. Cậu đã có thể hướng về đồng loại của mình một ánh mắt lạnh lùng không chút đồng cảm.
Thế nhưng, điều này không hoàn hảo. Cái chết của con người mà Nain tỏ ra thờ ơ chỉ giới hạn ở những đối tượng mà cậu có lòng căm ghét.
Khi Đại Tư tế lần đầu tiên dâng người làm vật tế, Nain đã không dễ dàng thích ứng được. Cậu bối rối nhìn người tự đâm vào tim mình mà chết. Dù không thể hiểu cũng không thể chấp nhận việc có người chết vì mình, nhưng nhìn Amon vô cảm, và nhìn những người xung quanh chấp nhận tất cả những chuyện này một cách đương nhiên, cậu đã miễn cưỡng im lặng.
Việc dâng người làm vật tế dần trở nên thường xuyên hơn và quy mô cũng lớn hơn. Khi số người chết ngày một nhiều, chứng trầm cảm của Nain lại tái phát. Những lúc như vậy, Đại Tư tế lại đốt loại hương đã được cải tiến qua nhiều thế hệ với nồng độ mạnh hơn. Thường xuyên say trong hương như vậy, Nain dường như cũng dần quen với cái chết của con người.
Chẳng bao lâu sau, Đại Tư tế còn tạo ra một giai cấp mới gọi là Resha. Giờ đây thông qua sự tồn tại của Resha, Nain sẽ phải quen với cả cái chết của những người thân cận. Dưới sự dẫn dắt của Đại Tư tế, mọi thứ đều diễn ra một cách thuận lợi.
Dù vậy, mỗi khi đối mặt với Đại Tư tế hay các Tư tế khác, Amon đều cảm thấy sát khí bùng lên. Nhưng hắn đã nhẫn nhịn. Dù sao thì, Đại Tư tế là người cần thiết để hắn không mất đi Nain. Hắn cũng biết gia tộc Iyad đã nhân danh Nain mà thực hiện những hành vi bạo ngược, nhưng hắn đã phớt lờ. Nỗi đau khổ của những con người khác bị bóc lột không phải là mối bận tâm của Amon.
Trong suốt mấy chục năm trôi qua như vậy, tình trạng của Nain… vẫn ổn định. Dù cậu định kỳ rơi vào trầm cảm sâu, thỉnh thoảng lại như bị mộng du mà ra vườn đòi đào đất, và dần trở nên sợ hãi Amon, nhưng mỗi lần như vậy ký ức lại bị mất đi nên cậu không còn tỏ ra đau buồn sâu sắc như trước nữa.
Dù vậy, Amon vẫn không thể xóa đi cảm giác rằng có điều gì đó không ổn. Nhưng hắn cũng không biết cách nào khác. Những lúc ở một mình trong thánh điện, hắn thường giết thời gian bằng cách nhấm nháp lại những ký ức từ rất xa xưa. Thế nhưng, dù ký ức quá khứ có sống động đến đâu cũng không thể so sánh được với việc ở bên cạnh bạn đời của hiện tại.
Một ngày nọ, trong lúc đang sống như vậy, một người mới đã gia nhập vào hàng ngũ Resha.
Chẳng bao lâu sau, Nain đã yêu người đó. Đây là một hành động vượt xa việc chỉ đơn thuần dành tình cảm. Có lẽ là vì cậu đã quên hết ký ức quá khứ, đây là một chuyện chưa từng có tiền lệ.
Cậu đã yêu một người mà mình quen biết chưa được bao lâu đến mức, khi chứng kiến cái chết của người đó, cậu đã hoàn toàn suy sụp.
Không, có lẽ… bạn đời của hắn vốn đã ở trong một trạng thái tổn thương đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể tan vỡ.
Mỗi khi cử động, một cơn đau khủng khiếp lại ập đến. Đối với Amon, đây là một cơn đau dữ dội mà hắn chưa từng trải qua trong đời. Thân thể có khả năng tái tạo mạnh mẽ tuyệt đối không cho phép cơn đau kéo dài. Dù tay chân có bị đứt lìa và máu có chảy ra, chúng cũng sẽ luôn tái tạo lại trong nháy mắt. Thế nhưng, lần này thì khác.
Máu của bạn đời là loại độc dược chí mạng nhất đối với rồng. Đó cũng là lý do tại sao những con rồng luôn phải chịu đựng cơn đói và khát thường không nuốt bạn đời của mình quá hai lần. Và Ran Gwen, thật đáng kinh ngạc đã sử dụng loại độc đó làm vũ khí để chống lại rồng.
Khi Amon tung ra đòn cuối cùng, một mũi tên máu khổng lồ đã bắn ra từ miệng của tên pháp sư cùng với một tiếng xé gió và xuyên qua ngực hắn. Lượng máu mà tên pháp sư đã cố gắng nén và tích trữ trong cơ thể suốt trận chiến là vô cùng lớn, đến mức để lại một lỗ hổng lớn trên thân mình Amon.
Dĩ nhiên, Ran Gwen cũng không hề lành lặn. Dù bị móng vuốt của Amon đâm xuyên qua người, gã loài người đó vẫn cười một cách đáng kinh ngạc. Coi như cả hai đã gây ra thiệt hại gần như tương đương cho nhau.
Cơ thể hắn tan chảy trong nháy mắt, bắt đầu từ vị trí bị máu xuyên qua. Dù đã kịp thời cắt bỏ phần thịt dính máu trước khi nó tan chảy đến vị trí của ma thạch, nhưng hắn không còn cách nào với phần đã tan chảy và biến mất. Máu từ lỗ hổng trên cơ thể khổng lồ tuôn ra như một thác nước nhỏ.
Dĩ nhiên, nhờ vào sức sống bền bỉ nên hắn không đến mức phải chết, nhưng hiện tại đây là một vết thương chí mạng. Gân nối liền chân phải đã bị đứt khiến hắn không thể sử dụng nó một cách bình thường được nữa. Nếu một đòn tấn công tương tự lại tiếp diễn, Amon chắc chắn sẽ phải đối mặt với cái chết.
Thế nhưng, vết thương của tên pháp sư, vốn chỉ là một con người đương nhiên lại chí mạng hơn của Amon. Trong lúc Amon dùng móng vuốt đang rã ra bầy nhầy vì dính máu để cắt đi phần thịt của mình, Ran Gwen đã ngất đi trong giây lát. Nếu là người thường, với cơ thể bị tổn hại đến mức này thì đã chết ngay tức khắc, nhưng dường như sức mạnh ma thuật đang níu giữ gã lại. Một lúc sau, Ran Gwen tỉnh lại và mở mắt, đôi môi trắng bệch của gã lẩm bẩm những lời không rõ nghĩa.
“A, kết nối… bị ngắt rồi sao…”
Amon không rút móng vuốt đang đè nghiến Gwen ra. Giống như loài chim săn mồi, bản năng của hắn là không bao giờ buông tha con mồi đã bị móng vuốt ghim chặt. Hắn có thể giết chết đối phương ngay lập tức, nhưng thay vì làm vậy, hắn chờ đợi gã đón nhận một cái chết chậm rãi và đau đớn.
Sau khi ma cụ trang bị trên người bị nứt vỡ, máu chảy trong người Ran Gwen đã không còn tỏa ra mùi của bạn đời hắn nữa. Dù vậy, lượng máu đã dính vào khi đâm xuyên qua cơ thể gã cũng quá đủ để làm móng vuốt của Amon tan rã. Amon thưởng thức quá trình tên pháp sư đang chết dần trong đau đớn. Ran Gwen rên rỉ và quằn quại, rồi ngẩng lên và nhìn thẳng vào mắt Amon, gã nhếch mép cười.
“Ngươi nghĩ giết ta… thì tất cả những chuyện này… thật sự sẽ được giải quyết sao…?”
Gwen cười khì khì trong khi máu tuôn ra đến mức không thể tin được là từ cơ thể con người. Trông gã vừa như đã mất đi một nửa tỉnh táo, lại vừa như đang vô cùng vui sướng.
“Ngươi, Nain…”
Dường như không thể nói được nữa, Gwen bật ra một tiếng rên rỉ như nghẹn lại. Khi gã vẫy ngón tay, một không gian phụ bị xé ra và một con búp bê văng ra ngoài. Amon ngạc nhiên khi đối phương vẫn còn đủ sức để sử dụng ma thuật.
“Chính ngươi đang giết Nain mà. Vậy thì, ngươi… mới phải chết chứ, tại sao lại là Nain…”
Amon lặng lẽ nhìn xuống con búp bê đang lảm nhảm. Con búp bê làm từ vải và bông gòn loạng choạng di chuyển với một dáng vẻ kỳ dị. Có lẽ là do ý thức của người điều khiển đang mờ dần. Hoặc cũng có thể là nhằm mục đích chế nhạo Amon. Chẳng mấy chốc, giọng nói của con búp bê cũng trở nên méo mó.
“Chỉ cần không xóa… ký ức của Nain, mà chỉ cần… an ủi cậu ấy một lần thôi, thì đã.”
Đôi đồng tử màu hồng đang mờ dần đi chế giễu Amon. Giống như loài rồng thường chế giễu con người, Gwen, một con người, cũng chế giễu sự ngu dốt của loài rồng.
“Không, có lẽ chỉ cần im lặng chờ đợi thôi… thì cậu ấy đã có thể hoàn toàn chịu đựng được rồi… Nhưng mà, ý của ta… ngươi không hiểu đâu nhỉ?”
Không hiểu. Amon không thể hiểu được.
Làm sao có thể không xóa đi ký ức được chứ? Đó là phương pháp duy nhất để ngăn Nain dần biến mất vì những ký ức đau khổ. Hắn chưa một lần nào có ý định làm Nain đau khổ. Vì cậu đau khổ khi con người chết, nên hắn muốn khiến cậu quen với cái chết của con người. Dù cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn cũng vô ích, nên đó là phương pháp duy nhất mà Amon có được.
Không, đó là phương pháp duy nhất mà hắn biết và hiểu.
Amon nhớ lại những lần Nain vừa khóc lóc đau khổ trong lòng mình, vừa nhìn hắn với gương mặt như đang cầu xin điều gì đó rồi lại gục đầu xuống. Ngay cả bây giờ, hắn vẫn không biết Nain đã muốn gì. Lẽ nào thứ mà Nain mong muốn lúc đó chính là sự an ủi mà tên pháp sư kia đã nói?
Trong lúc hắn đang suy nghĩ, hơi thở của gã loài người dần chậm lại và giọng nói cũng mờ đi. Gã lẩm bẩm điều gì đó trong khi nhắc đến tên Nain rồi chẳng bao lâu sau đã hoàn toàn mất đi ý thức. Có lẽ đó là những lời như hãy để Nain ra đi.
Amon lắng nghe tiếng tim của đối phương dần yếu đi rồi im bặt. Và hắn nhanh chóng không còn quan tâm nữa.
💬 Bình Luận Chương Này